Ngày này năm xưa:

Ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 13.3.1954, quân đội ta nổ súng tiến công cứ điểm Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ - trận quyết chiến chiến lược “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Cùng ngày trong lịch sử còn ghi nhận nhiều sự kiện đáng chú ý ở Việt Nam và trên thế giới.

Ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ - ảnh 1
Cuộc chiến dấu các liệt diễn ra trên khu vực đồi C. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Ngày 13.3.1954 được ghi nhận là ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau quá trình chuẩn bị công phu về lực lượng, hậu cần và thế trận, quân đội ta đã nổ súng tiến công cứ điểm Him Lam - một vị trí quan trọng trong hệ thống phòng ngự vòng ngoài của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Trước đó, trong Đông Xuân 1953-1954, ta liên tiếp mở các đòn tiến công trên nhiều chiến trường, buộc quân Pháp phân tán lực lượng cơ động. Nhằm đối phó, đối phương tăng cường xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh. Nắm bắt thời cơ chiến lược, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định mở cuộc tiến công tiêu diệt lực lượng địch tại đây.

Sau 56 ngày đêm chiến đấu (13.3 - 7.5.1954), quân và dân ta đã tiêu diệt và bắt sống hơn 16.000 quân địch, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, góp phần dẫn tới việc ký Hiệp định Giơnevơ năm 1954, chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với đồng bào Thái Nguyên

Ngày 13.3.1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và nói chuyện với cán bộ, đồng bào tỉnh Thái Nguyên nhân dịp địa phương tổ chức mít tinh đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chính phủ.

Trong chuyến thăm này, Người đã gặp gỡ, động viên nhân dân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, xây dựng kinh tế và củng cố chính quyền cách mạng ở miền Bắc.

Cùng ngày, Bác Hồ còn đến thăm một số cơ sở quan trọng tại địa phương như Trường Phổ thông cấp 2-3 Lương Ngọc Quyến, Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc (nay là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) và Trường Thiếu nhi vùng cao Việt Bắc.

Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vùng căn cứ cách mạng Việt Bắc và sự nghiệp giáo dục, y tế của địa phương trong giai đoạn xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Ngày truyền thống ngành Xăng dầu Việt Nam

Ngày 13.3 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống ngành Xăng dầu Việt Nam, theo Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 15.2.2011 của Thủ tướng Chính phủ. Mốc thời gian này gắn với sự kiện ngày 13.3.1928, khi công nhân Sở Dầu Thượng Lý (Hải Phòng) tổ chức cuộc bãi công lớn phản đối chế độ áp bức của chủ tư bản, đòi cải thiện điều kiện lao động và quyền lợi cho người lao động.

Cuộc đấu tranh này được xem là một trong những phong trào tiêu biểu của giai cấp công nhân trong thời kỳ đầu thế kỷ XX, đồng thời là dấu mốc mở đầu cho truyền thống đoàn kết, đấu tranh của lực lượng lao động trong ngành xăng dầu Việt Nam.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, ngành xăng dầu đã giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và đời sống nhân dân.

Công ước Liên Hợp Quốc về xóa bỏ phân biệt chủng tộc có hiệu lực

Ngày 13.3.1969, Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc chính thức có hiệu lực sau khi đủ số quốc gia phê chuẩn theo quy định.

Công ước này được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 1965, nhằm thúc đẩy bình đẳng giữa các dân tộc và ngăn chặn mọi hành vi phân biệt chủng tộc trong đời sống xã hội, chính trị và kinh tế.

Văn kiện yêu cầu các quốc gia thành viên có trách nhiệm xây dựng hệ thống pháp luật và chính sách nhằm loại bỏ các hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc dân tộc.

Đây được xem là một trong những công ước quan trọng của hệ thống luật pháp quốc tế về quyền con người.

Phát hiện hành tinh Thiên Vương

Ngày 13.3.1781, nhà thiên văn học người Anh gốc Đức William Herschel đã phát hiện ra hành tinh Thiên Vương (Uranus). Ban đầu ông cho rằng đây là một sao chổi, nhưng các quan sát sau đó đã xác nhận đó là một hành tinh mới trong Hệ Mặt trời.

Thiên Vương trở thành hành tinh đầu tiên được phát hiện bằng kính thiên văn trong thời kỳ hiện đại, mở rộng hiểu biết của con người về cấu trúc Hệ Mặt trời. Khám phá này cũng đánh dấu bước tiến quan trọng của thiên văn học châu Âu cuối thế kỷ XVIII.

Sau phát hiện của Herschel, Thiên Vương được xác định là hành tinh thứ bảy tính từ Mặt trời và mở ra giai đoạn nghiên cứu mới về các hành tinh xa trong Hệ Mặt trời.

Phát hiện tài liệu cổ tại Jerusalem

Theo một số tư liệu khảo cổ được công bố năm 1935, tại Jerusalem đã phát hiện các văn bản cổ có niên đại khoảng 3.000 năm, được cho là có liên quan đến các nội dung được nhắc tới trong Kinh Thánh.

Các phát hiện khảo cổ tại khu vực Trung Đông, đặc biệt ở Israel và Palestine, đã góp phần làm sáng tỏ nhiều khía cạnh của lịch sử cổ đại trong khu vực. Tuy nhiên, nhiều kết luận về niên đại và nội dung của các tài liệu cổ vẫn tiếp tục được giới khảo cổ và sử học nghiên cứu, đối chiếu.

Một số tư liệu phổ thông chỉ ghi nhận “ngày 13.3.1935” là mốc công bố phát hiện, nhưng thời điểm phát hiện và công bố chính xác của các tài liệu này còn có sự khác biệt giữa các nguồn nghiên cứu.