Ngày này năm xưa:

Mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 26.4.1975 đánh dấu thời khắc mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh - trận quyết chiến chiến lược kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước. Ngày 26.4 còn ghi nhận nhiều sự kiện quan trọng trong nước và thế giới, trải dài từ ngoại giao, khoa học - công nghệ đến giáo dục, văn hóa và tiến bộ xã hội.

Mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử  - ảnh 1
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương duyệt phương án tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh (Hà Nội, 4/1975). Ảnh: TTXVN

17 giờ ngày 26.4.1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức mở màn, đánh dấu giai đoạn tổng tiến công chiến lược cuối cùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Pháo binh của các Quân đoàn 2, 4 cùng lực lượng Quân khu 7 đồng loạt nổ súng vào các mục tiêu trọng yếu như Trảng Bom, Hố Nai, Biên Hòa, Long Thành, Nước Trong…, tạo thế tiến công áp đảo ngay từ giờ đầu, làm rung chuyển hệ thống phòng thủ vòng ngoài của địch.

Trên các hướng Đông và Đông Nam, các đơn vị chủ lực nhanh chóng tiến công, đánh chiếm nhiều căn cứ quan trọng, từng bước bẻ gãy các tuyến phòng ngự then chốt. Ở các hướng khác, lực lượng vũ trang cũng đồng loạt triển khai, siết chặt vòng vây Sài Gòn - Gia Định.

Sau hơn 3 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, quân ta đã đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài, tạo thế và lực cho cuộc tổng tiến công ngày 30.4.1975 toàn thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Khai mạc Hội nghị Giơnevơ 1954

Ngày 26.4.1954, Hội nghị Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương khai mạc tại Geneva (Thụy Sĩ), với sự tham gia của nhiều cường quốc và các bên liên quan. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam bước vào giai đoạn quyết định, đặc biệt là sau thắng lợi Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do đồng chí Phạm Văn Đồng dẫn đầu tham dự với vị thế của một dân tộc đang giành thắng lợi trên chiến trường.

Sau quá trình đàm phán kéo dài, ngày 21.7.1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam và quy định đình chiến ở Đông Dương. Đây là thắng lợi quan trọng trên mặt trận ngoại giao, tạo tiền đề cho giai đoạn đấu tranh tiếp theo.

Phát động phong trào “Ba xây, Ba chống”

Ngày 26.4.1962, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết phát động cuộc vận động “Ba xây, Ba chống”, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế - tài chính, cải tiến kỹ thuật và đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Đây là một trong những chủ trương lớn trong giai đoạn miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phong trào được triển khai rộng khắp trong các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã, góp phần siết chặt kỷ luật lao động, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực. Qua đó, nhiều biểu hiện tiêu cực bị phát hiện và xử lý, đồng thời thúc đẩy tinh thần thi đua sản xuất, tiết kiệm.

Dù còn hạn chế nhất định trong quá trình thực hiện, cuộc vận động đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động trong quản lý kinh tế thời kỳ này.

Thành lập Học viện Hải quân

Ngày 26.4.1955, Trường Huấn luyện bờ biển - tiền thân của Học viện Hải quân - được thành lập, đánh dấu bước khởi đầu cho công tác đào tạo cán bộ hải quân Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, việc hình thành cơ sở đào tạo chuyên sâu về hải quân có ý nghĩa chiến lược, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trải qua nhiều lần đổi tên và kiện toàn, đến năm 1993, cơ sở này chính thức trở thành Học viện Hải quân, đảm nhiệm đào tạo sĩ quan trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học quân sự.

Hàng vạn cán bộ, sĩ quan được đào tạo từ đây đã và đang công tác trong Quân chủng Hải quân, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

Thành lập Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Ngày 26.4.1976, Chính phủ quyết định thành lập Viện Nghiên cứu hạt nhân, tiền thân của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Sự ra đời của viện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử tại Việt Nam, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn khôi phục và phát triển sau chiến tranh.

Qua nhiều lần kiện toàn, viện trở thành cơ quan đầu ngành về nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, công nghiệp và môi trường.

Nhiều thành tựu đã được ứng dụng hiệu quả như xạ trị ung thư, chiếu xạ bảo quản nông sản, kiểm tra không phá hủy trong công nghiệp. Những đóng góp này khẳng định vai trò của khoa học - công nghệ trong phát triển bền vững đất nước.

Nam Phi tổ chức bầu cử dân chủ đa sắc tộc đầu tiên

Ngày 26.4.1994, Nam Phi tổ chức cuộc tổng tuyển cử dân chủ đa sắc tộc đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt lịch sử chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Sự kiện này mở ra kỷ nguyên mới về hòa giải dân tộc và xây dựng nhà nước dân chủ tại quốc gia châu Phi này.

Kết quả bầu cử đã đưa lãnh tụ Nelson Mandela của Đại hội Dân tộc Phi (ANC) trở thành Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi. Thành công của cuộc bầu cử không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi quốc gia mà còn trở thành biểu tượng toàn cầu cho cuộc đấu tranh vì quyền con người, bình đẳng và công lý.

Đây được xem là một trong những dấu mốc quan trọng của lịch sử chính trị thế giới thế kỷ XX.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26.4

Ngày 26.4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới chọn là Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, nhằm tôn vinh vai trò của sáng tạo và đổi mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Việt Nam, lĩnh vực sở hữu trí tuệ những năm gần đây ghi nhận nhiều kết quả tích cực, phản ánh xu hướng phát triển của nền kinh tế tri thức.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), giai đoạn 2021-2025, cả nước tiếp nhận hơn 423.000 đơn sở hữu công nghiệp, tăng 26,5%; xử lý hơn 436.000 đơn, tăng 69%; cấp trên 255.000 văn bằng bảo hộ, tăng 55,4%.

Đáng chú ý, số đơn sáng chế của tổ chức, cá nhân trong nước tăng mạnh, cho thấy năng lực sáng tạo nội sinh được cải thiện rõ rệt. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Bản tin thời tiết đầu tiên trên radio

Ngày 26.4.1921, bản tin dự báo thời tiết đầu tiên được phát sóng trên radio, đánh dấu bước tiến quan trọng của truyền thông đại chúng và khoa học khí tượng. Dù còn ở giai đoạn sơ khai, việc truyền tải thông tin thời tiết qua sóng phát thanh đã mở ra khả năng cung cấp dữ liệu nhanh chóng đến công chúng, phục vụ sản xuất, hàng hải và đời sống.

Từ dấu mốc này, lĩnh vực dự báo thời tiết không ngừng phát triển, kết hợp với các tiến bộ khoa học - công nghệ như vệ tinh, mô hình số và trí tuệ nhân tạo.

Ngày nay, thông tin khí tượng trở thành một phần thiết yếu trong quản lý rủi ro thiên tai, phát triển kinh tế và thích ứng biến đổi khí hậu, cho thấy giá trị lâu dài của bước tiến ban đầu từ đầu thế kỷ XX.