Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tri ân người có công dịp 27.7

NGUYỄN LINH

VHO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), nhiều đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tri ân người có công dịp 27.7 - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lộc nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Đỗ Đức

Sáng 21.7, các đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Đoàn công tác do ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thọ Xuân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ viếng, đoàn đến thăm, tặng quà các thương binh và thân nhân liệt sĩ tại xã Thọ Xuân và xã Thọ Long.

Cùng ngày, đoàn công tác do ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lộc, sau đó thăm, động viên bà Lê Thị Sỹ, vợ liệt sĩ đang sống một mình và thương binh Vũ Đức Thuẫn, hai trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Vĩnh Lộc và Tây Đô.

Trong khi đó, đoàn công tác do ông Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quảng Xương, thắp hương từng phần mộ liệt sĩ. Sau đó, đoàn đã thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Kính và bệnh binh Hoàng Ngọc Tốn tại các xã Trung Chính và Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tri ân người có công dịp 27.7 - ảnh 2
Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh thăm hỏi, tặng quà thương binh Lê Đức Thuấn tại thôn Mạnh Chư, xã Thọ Long. Ảnh: Lê Hợi

Tại các gia đình, lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.