Quảng Trị:

Hai trường cách nhau chưa đầy 1km, học sinh vẫn phải đi hơn 10km đến lớp

VĨNH QUÝ

VHO - Hai trường THPT hiện hữu nằm cách nhau chưa đầy 1km ở xã Hoàn Lão (Quảng Trị), trong khi nhiều học sinh xã Nam Trạch (Quảng Trị) phải đi hơn 10km để đến lớp. Phương án chuyển Trường THPT Ngô Quyền về khu vực Lý Trạch (cũ) đã có trong quy hoạch từ nhiều năm trước nhưng đến nay người dân, nhà trường và địa phương vẫn đang mong ngóng từng ngày để ngôi trường ấy sớm thành hiện thực.

Hai trường cách nhau chưa đầy 1km, học sinh vẫn phải đi hơn 10km đến lớp - ảnh 1

Đường đến trường còn xa

Mỗi ngày, nhiều học sinh xã Nam Trạch phải vượt hơn 10km để đến Trường THPT Ngô Quyền. Quãng đường lặp lại cả sáng lẫn chiều đã vất vả, với học sinh ở một số thôn phía Tây xã, chuyện đến trường còn khó hơn do phương tiện đi lại không thuận tiện.

Tại các thôn Đông Tây Thành (xã Nam Trạch), học sinh nếu sử dụng phương tiện công cộng phải đi qua hai chặng, mất thêm thời gian chờ đón xe. Gia đình có điều kiện có thể chủ động đưa đón hoặc mua phương tiện cho con, nhưng với những hộ còn khó khăn, chuyện đi học hằng ngày lại thêm một khoản phải tính toán.

Nhiều học sinh trên địa bàn, nhất là ở những khu vực xa, hằng ngày còn vất vả trên đường đến trường; không ít gia đình khó khăn, việc đưa đón con cũng là một gánh nặng. Người dân rất mong Trường THPT Ngô Quyền sớm được chuyển về địa điểm đã quy hoạch. Địa phương mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của tỉnh và các ngành để nguyện vọng chính đáng ấy sớm thành hiện thực, giúp con em được học gần nhà, thuận lợi và an toàn hơn.

Ông Trần Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Trạch

Anh Trần Văn Hưng, phụ huynh ở thôn Đông Tây Thành cho biết, không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua xe điện cho con, trong khi cha mẹ đưa đón hằng ngày vừa xa vừa khó thu xếp thời gian. Nếu đi xe đạp, các em mất khá lâu mới tới trường; còn sử dụng phương tiện công cộng lại phải qua nhiều chặng.

“Đường xa, cha mẹ không phải ngày nào cũng thu xếp đưa đón được, còn mua xe điện thì nhiều gia đình chưa có điều kiện. Chúng tôi mong trường được chuyển về gần hơn để các cháu đi học bớt vất vả, cha mẹ cũng yên tâm hơn”, anh Hưng nói.

Chị Nguyễn Thị Hồng, phụ huynh ở Nhân Trạch cũng mong con em trong vùng được học gần nhà hơn. Theo chị Hồng, quãng đường được rút ngắn sẽ giúp học sinh bớt thời gian đi lại, nhất là những ngày mưa gió, đồng thời giảm việc đưa đón cho các gia đình.

Trong khi học sinh ở những khu vực này phải đi khá xa, Trường THPT Ngô Quyền và Trường THPT Lê Quý Đôn lại cùng nằm tại Hoàn Lão, cách nhau chưa đầy 1km. Hai trường tập trung gần nhau, còn một vùng dân cư rộng chưa có trường THPT ở vị trí thuận tiện cũng là thực tế khiến phương án bố trí lại Trường THPT Ngô Quyền được đặt ra từ nhiều năm trước.

Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nam Trạch, nếu Trường THPT Ngô Quyền được chuyển về vị trí phù hợp, nhiều học sinh trong xã sẽ rút ngắn đáng kể quãng đường đến lớp. Vị trí mới cũng có thể thuận lợi cho học sinh khu vực Nông trường Việt Trung, phường Đồng Thuận và những địa bàn lân cận.

Ngôi trường của lòng dân vùng biên ải

Ngôi trường của lòng dân vùng biên ải

VHO - Khi những ngôi trường liên cấp mọc lên giữa đại ngàn Trường Sơn, niềm vui lan tỏa khắp bản làng Bru – Vân Kiều, Chứt ở vùng biên Quảng Trị. Với họ, mỗi mái trường không chỉ là nơi chở che tri thức, mà còn là biểu tượng của tình thương, của sự sẻ chia và khát vọng và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phương án đã có trong quy hoạch

Việc chuyển Trường THPT Ngô Quyền không phải đề xuất mới. Từ năm 2021, UBND huyện Bố Trạch trước đây đã xác định việc chuyển trường là cần thiết để phân bố mạng lưới THPT phù hợp hơn, đồng thời giới thiệu địa điểm tại thôn 10, xã Lý Trạch cũ.

Năm 2023, Sở GD&ĐT Quảng Bình tiếp tục đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương triển khai dự án. Trong văn bản, ngành Giáo dục chỉ ra Trường THPT Ngô Quyền nằm sát Trường THPT Lê Quý Đôn, cùng địa bàn tuyển sinh, trong khi việc đi lại, học tập của học sinh các xã khác gặp khó khăn.

Trong ba năm học gần đây, Trường THPT Ngô Quyền duy trì quy mô 31-32 lớp và đều tuyển đủ học sinh. Năm học 2026-2027, trường có 32 lớp; riêng khối 10 tuyển 11 lớp với 495 học sinh, trong khi có 608 học sinh đăng ký, cho thấy nhu cầu vào học tại trường khá lớn.

Phương án sau đó được đưa vào Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh ban hành kèm Quyết định 921/QĐ-TTg ngày 28.8.2024 của Thủ tướng Chính phủ, Trường THPT Ngô Quyền được xác định tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, trong danh mục dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Thầy giáo Nguyễn Văn Nhẫn, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền đồng tình với chủ trương và mong việc di dời sớm được thực hiện. Theo thầy Nhẫn, khi trường ở vị trí phù hợp hơn, nhiều học sinh sẽ rút ngắn đường đến lớp, việc đi lại an toàn hơn; nhà trường cũng thuận lợi trong việc thu hút nguồn học sinh ở khu vực giáp ranh phường Đồng Thuận.

“Vị trí mới sẽ giúp nhiều học sinh đi học gần hơn, an toàn hơn, đồng thời tạo điều kiện để trường thu hút nguồn học sinh có chất lượng ở khu vực giáp ranh phường Đồng Thuận. Nhà trường mong chủ trương sớm được thực hiện”, thầy Nhẫn chia sẻ.

Ông Trần Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Trạch cho biết, địa phương đồng tình với phương án đưa trường về địa bàn. Khi triển khai, xã sẽ phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất đối với những công việc thuộc thẩm quyền, trong đó có các điều kiện liên quan đến quỹ đất, hạ tầng kết nối.

Mong sớm đưa quy hoạch vào thực tế

Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, xã Hoàn Lão hiện có Trường THPT Ngô Quyền với 32 lớp và Trường THPT Lê Quý Đôn với 37 lớp.

Cả hai đều có quy mô tương đối lớn, cơ bản đáp ứng yêu cầu về trường lớp, đội ngũ, cơ sở vật chất; phạm vi tuyển sinh rộng, nguồn tuyển và địa bàn phục vụ tương đối ổn định. Vì vậy, trước mắt việc duy trì hai trường phù hợp với nhu cầu học tập và điều kiện thực tế.

Hai trường cách nhau chưa đầy 1km, học sinh vẫn phải đi hơn 10km đến lớp - ảnh 3
Theo thầy giáo Nguyễn Văn Nhẫn, khoảng 90% học sinh của nhà trường đến từ xã Nam Trạch. Quảng đường đến trường có em phải vượt hơn 10km

Riêng Trường THPT Ngô Quyền, phương án di dời về khu vực xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch trước đây đã được định hướng trong quy hoạch. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan tham mưu triển khai việc di dời trong giai đoạn 2026-2030. Địa phương cũng đã dự kiến quỹ đất để đầu tư xây dựng trường tại vị trí mới.

Theo ông Minh, việc di dời Trường THPT Ngô Quyền vừa thực hiện định hướng quy hoạch đã được phê duyệt, vừa góp phần phân bố hợp lý hơn mạng lưới trường THPT. Khi trường được đưa về vị trí mới, khoảng cách đi học của học sinh khu vực phía nam Bố Trạch trước đây sẽ được rút ngắn; khả năng thu hút học sinh từ khu vực TP Đồng Hới trước đây cũng được mở rộng, qua đó phân bổ lại nguồn tuyển và giảm áp lực tuyển sinh cho các trường THPT ở khu vực trung tâm.

Từ đề xuất của địa phương năm 2021, phương án chuyển Trường THPT Ngô Quyền đã được đưa vào quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch và nay được xác định tham mưu triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Quỹ đất tại địa điểm mới cũng đã được địa phương dự kiến bố trí, những điều kiện ban đầu để đưa quy hoạch vào thực tế đang dần rõ hơn.

Với người dân Nam Trạch, điều họ chờ đợi là những bước triển khai cụ thể để ngôi trường trong quy hoạch sớm được xây dựng. Khi ấy, học sinh ở Nhân Trạch hay các thôn phía Tây xã sẽ bớt những chặng đường xa, phụ huynh giảm gánh nặng đưa đón, còn thời gian dành cho việc học của các em sẽ nhiều hơn.