Ngày này năm xưa:
Công bố độ cao mới của đỉnh Fansipan
VHO - Ngày 26.6.2019, độ cao chính thức của đỉnh Fansipan được công bố là 3.147,3 mét, cao hơn khoảng 4,3 mét so với số liệu được sử dụng suốt hơn một thế kỷ. Cùng ngày, lịch sử còn ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý trên các lĩnh vực văn hóa, đối ngoại, khoa học, bảo tồn di sản và du lịch.

Ngày toàn dân phòng, chống ma túy
Ngày 26.6 hằng năm là Ngày toàn dân phòng, chống ma túy ở Việt Nam, đồng thời là Ngày thế giới phòng, chống ma túy do Liên Hợp Quốc phát động.
Đây là dịp nâng cao nhận thức toàn xã hội về hiểm họa của ma túy, lan tỏa trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 26.6 hằng năm là Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, trùng với Ngày quốc tế phòng, chống ma túy của Liên Hợp Quốc.
Qua hơn hai thập kỷ, ngày này trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội quan trọng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy.
Khai trương Bảo tàng Văn học Việt Nam
Ngày 26.6.2015, Bảo tàng Văn học Việt Nam chính thức khai trương tại Hà Nội sau gần một thập kỷ xây dựng và sưu tầm tư liệu. Đây là công trình do Hội Nhà văn Việt Nam quản lý, lưu giữ hàng chục nghìn hiện vật, bản thảo, bút tích, hình ảnh và tư liệu quý phản ánh tiến trình hơn một nghìn năm văn học dân tộc.
Bảo tàng được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3.600 m² tại đường Âu Cơ, gắn với khu sáng tác của Hội Nhà văn Việt Nam - nơi từng chứng kiến sự lao động nghệ thuật của nhiều tên tuổi lớn như Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng...
Không chỉ là địa chỉ nghiên cứu, trưng bày, công trình còn góp phần giáo dục truyền thống, tôn vinh các giá trị văn học Việt Nam và trở thành điểm đến của độc giả, học sinh, sinh viên cũng như du khách yêu văn chương.
Công bố độ cao mới của đỉnh Fansipan
Ngày 26.6.2019, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam công bố kết quả đo chính thức xác định độ cao đỉnh Fansipan là 3.147,3 mét, cao hơn khoảng 4,3 mét so với số liệu 3.143 mét được sử dụng trong hơn một thế kỷ trước đó.
Kết quả được xác lập bằng công nghệ định vị vệ tinh GNSS kết hợp đo thủy chuẩn hiện đại, bảo đảm độ chính xác cao. Việc cập nhật số liệu không chỉ có ý nghĩa khoa học trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống dữ liệu địa lý quốc gia, phục vụ công tác quản lý tài nguyên, quy hoạch và phát triển du lịch.
Là "nóc nhà Đông Dương", Fansipan tiếp tục là biểu tượng của du lịch khám phá Việt Nam và điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
UNESCO công nhận thêm 5 Di sản thế giới
Ngày 26.6.2009, tại kỳ họp lần thứ 33 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở Seville (Tây Ban Nha), UNESCO đã thông qua việc ghi danh thêm 5 địa điểm vào Danh mục Di sản thế giới. Các di sản gồm: Núi Ngũ Đài (Trung Quốc); Dãy Dolomites (Italia); Biển Wadden (Đức và Hà Lan); Cidade Velha - trung tâm lịch sử Ribeira Grande (Cabo Verde); Phế tích Loropéni (Burkina Faso).
Việc ghi danh tiếp tục khẳng định vai trò của Công ước Di sản thế giới năm 1972 trong bảo tồn các giá trị văn hóa và thiên nhiên có ý nghĩa nổi bật toàn cầu, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo vệ di sản và phát triển bền vững.
Đến nay, Danh mục Di sản thế giới của UNESCO đã bao gồm hơn 1.200 di sản tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Việt Nam có nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên được quốc tế ghi danh.
Thông qua Hiến chương Liên Hợp Quốc
Ngày 26.6.1945, tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Tổ chức Quốc tế diễn ra ở San Francisco (Hoa Kỳ), đại diện 50 quốc gia đã ký Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ba Lan không tham dự hội nghị nhưng sau đó ký bổ sung và trở thành quốc gia sáng lập thứ 51 của tổ chức.
Sau khi được các nước phê chuẩn theo quy định, Hiến chương chính thức có hiệu lực vào ngày 24.10.1945 - mốc được lựa chọn là Ngày Liên Hợp Quốc.
Hiến chương Liên Hợp Quốc xác lập các mục tiêu nền tảng của tổ chức, gồm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân đạo và tôn trọng quyền con người.
Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20.9.1977 và luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong nhiều cơ chế hợp tác của tổ chức.
Ngày Quốc tế ủng hộ các nạn nhân bị tra tấn
Ngày 26.6 hằng năm cũng là Ngày Quốc tế ủng hộ các nạn nhân bị tra tấn, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lựa chọn từ năm 1997 nhằm khẳng định cam kết xóa bỏ mọi hình thức tra tấn và đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.
Đây là dịp cộng đồng quốc tế kêu gọi các quốc gia tăng cường thực thi Công ước của Liên Hợp Quốc chống tra tấn, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân phục hồi sức khỏe thể chất, tinh thần và tái hòa nhập cộng đồng.
Thông điệp của ngày này tiếp tục nhấn mạnh giá trị phổ quát của quyền con người và trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ nhân phẩm con người.
Công bố bản dự thảo bộ gien người
Ngày 26.6.2000, Dự án Bộ gien người (Human Genome Project) công bố bản dự thảo đầu tiên về trình tự bộ gien người - thành quả của hơn một thập kỷ hợp tác giữa hàng nghìn nhà khoa học trên thế giới.
Đây được xem là một trong những cột mốc khoa học quan trọng nhất của thế kỷ XXI, mở ra kỷ nguyên y học chính xác và nghiên cứu di truyền học hiện đại.
Việc giải mã bộ gien giúp con người hiểu rõ hơn cơ chế hình thành nhiều bệnh lý, tạo nền tảng cho các phương pháp chẩn đoán, điều trị và phát triển thuốc theo hướng cá thể hóa.
Cùng với những triển vọng lớn, thành tựu này cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện các quy định về đạo đức sinh học và bảo vệ dữ liệu di truyền.

RSS