Thực hành phóng sinh có hiểu biết, không tiếp tay hành vi săn bắt, mua bán động vật hoang dã

HUY ANH

VHO - Sáng ngày 16.8 tại chùa Khai Nguyên, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền “Phóng sinh theo tinh thần Phật giáo góp phần bảo vệ đa dạng sinh học”.

Thực hành phóng sinh có hiểu biết, không tiếp tay hành vi săn bắt, mua bán động vật hoang dã - ảnh 1
Thiếu tướng Hà Xuân Duy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Hà Xuân Duy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quang Bảo; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; chư tôn đức Tăng Ni Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam; đại diện chính quyền và Nhân dân xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Hà Xuân Duy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường khẳng định, phóng sinh là nét đẹp thể hiện lòng từ bi, trân trọng sự sống trong tinh thần Phật giáo. Tuy nhiên, nếu thực hiện thiếu hiểu biết, hoạt động này có thể vô tình tiếp tay cho săn bắt, mua bán động vật hoang dã và gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Thực hành phóng sinh có hiểu biết, không tiếp tay hành vi săn bắt, mua bán động vật hoang dã - ảnh 2
Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường nhấn mạnh, thế hệ trẻ được kỳ vọng trở thành những tuyên truyền viên tích cực, chia sẻ thông tin chính xác trên mạng xã hội, vận động gia đình và cộng đồng không tiêu thụ động vật hoang dã trái phép, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm.

Để mỗi hành động thiện lành đạt được ý nghĩa trọn vẹn, các bạn sinh viên – những chủ nhân tương lai của đất nước – được khuyến khích thực hiện 5 nguyên tắc vàng: Không mua động vật bẫy bắt trái phép; Tuyệt đối không thả loài ngoại lai; Chọn môi trường thả phù hợp; Ưu tiên tái thả theo hướng dẫn chuyên môn và luôn gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Thực hành phóng sinh có hiểu biết, không tiếp tay hành vi săn bắt, mua bán động vật hoang dã - ảnh 3
Các đại biểu dự Hội nghị

Thiếu tướng Hà Xuân Duy nhấn mạnh rằng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Kiểm lâm tiếp tục đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, mua bán động vật hoang dã, tận diệt nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, bên cạnh chế tài pháp luật, thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, được xem là yếu tố quan trọng để bảo vệ đa dạng sinh học một cách bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cho rằng, bảo vệ đa dạng sinh học cũng chính là nuôi dưỡng lòng từ bi, thực hành hạnh bất sát và gìn giữ những nhân duyên lành cho sự sống hôm nay và mai sau.

Thực hành phóng sinh có hiểu biết, không tiếp tay hành vi săn bắt, mua bán động vật hoang dã - ảnh 4
Hơn 4.000 khoá sinh chùa Khai Nguyên dự Hội nghị

Theo Hòa thượng, phóng sinh không nên chỉ được hiểu là thả một sinh vật trở về tự nhiên. Ý nghĩa sâu xa hơn là giải trừ tâm sát hại, nuôi dưỡng lòng từ và hình thành lối sống biết tôn trọng sự sống. Vì vậy, việc phóng sinh cần bảo đảm sự hài hòa giữa Chính pháp, pháp luật và khoa học.

“Tăng ni, Phật tử phải thả đúng loài, đúng sinh cảnh, đúng phương pháp để thiện tâm thực sự đem lại lợi lạc”, Hòa thượng Thích Thanh Điện nhấn mạnh. Theo đó, phóng sinh cần hướng tới tinh thần “hộ sinh”, không chỉ cứu một cá thể trong một thời điểm mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống, gìn giữ đa dạng sinh học và hình thành văn hóa tôn trọng sự sống trong cộng đồng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an cùng các cơ quan chuyên môn để hướng dẫn tăng ni, Phật tử thực hành phóng sinh đúng Chính pháp, đúng pháp luật.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Thượng tọa Thích Đạo Thịnh cùng Ban tổ chức đã tổ chức hoạt động thực hành phóng sinh tại hồ Đồng Mô (TP. Hà Nội), qua đó đưa những kiến thức được chia sẻ tại hội nghị vào thực tế, lan tỏa thông điệp phóng sinh có hiểu biết, có trách nhiệm với thiên nhiên.

Thực hành phóng sinh có hiểu biết, không tiếp tay hành vi săn bắt, mua bán động vật hoang dã - ảnh 5
Thực hành phóng sinh tại Hội nghị

Tại Hội nghị, quy trình “7 cửa an toàn” trong cứu hộ và tái thả động vật hoang dã từ kinh nghiệm của Vườn quốc gia Cúc Phương đã được chia sẻ tới các bạn trẻ. Một sinh mạng được cứu giúp phải trải qua các bước từ định loài, cách ly, kiểm dịch đến phục hồi bản năng trước khi được đưa về sinh cảnh phù hợp. Thông điệp cốt lõi được nhấn mạnh là: Phóng sinh không chỉ là mở cửa lồng, mà còn phải là mở ra một con đường sống thực sự cho sinh vật.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đề cao vai trò của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ đa dạng sinh học cũng được đặc biệt nhấn mạnh.