Khách quốc tế thích thú trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam
VHO - Ngày 24.11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) đã diễn ra chương trình quảng bá và giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là đoàn Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại biện, trưởng các cơ quan, tổ chức quốc tế.

Sự kiện là một phần quan trọng trong chuỗi hoạt động của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” năm 2025 và "Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025".
Đoàn khách quốc tế đã có một hành trình trải nghiệm sâu sắc, các không gian văn hóa đặc sắc mang đến cái nhìn toàn diện về đời sống và nghệ thuật của các dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu quốc tế được khám phá văn hóa dân tộc Mường, tìm hiểu về kiến trúc nhà mái khum khum mai rùa gắn liền với sử thi Đẻ đất đẻ nước; thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc trưng của đoàn nghệ nhân dân tộc Mường; trải nghiệm các hoạt động như đan lát thủ công, dệt vải và giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng; tham gia hát múa dưới cây bông, nhảy sạp và ném còn tại sân nhà Mường…

Bên cạnh đó, đoàn khách quốc tế tham quan và tìm hiểu về kiến trúc nhà ở, nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Xơ Đăng; thưởng thức và trải nghiệm chơi các nhạc cụ tre nứa độc đáo như đàn Tơ rưng dân gian, đàn Klongput được trình diễn bởi đồng bào.
Đoàn khách quốc tế cũng đã tham quan chùa Khmer. Đoàn được chào đón bằng trống Chhay-dăm, tham quan chính điện và tìm hiểu về kiến trúc và Phật giáo Nam Tông.

Đoàn cũng đã tham quan không gian “Sắc màu văn hóa Vĩnh Long”; xem trình diễn nghệ thuật như hát Sắc bùa Phú Lễ, hát nói Lục Vân Tiên, Đờn ca Tài tử; trải nghiệm nghề thủ công (thắt lá dứa, đan lục bình) và thưởng thức đặc sản bánh Tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc.
Tiếp đó, đoàn khách quốc tế tham quan quần thể tháp Chăm, đoàn thưởng thức chương trình dân ca dân vũ “Hoa đất tháp” với các tiết mục nghệ thuật và nhạc cụ dân gian độc đáo của dân tộc Chăm (trống Paranưng, trống Ginăng, khèn Saranai).

Tại đây, đoàn khách quốc tế tìm hiểu về di sản văn hóa được UNESCO công nhận - nghệ thuật gốm Bàu Trúc. Khách thích thú khi được nghệ nhân hướng dẫn trực tiếp quy trình tạo hình gốm truyền thống.
Tối cùng ngày, đoàn khách quốc tế tham dự Chương trình nghệ thuật Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2025 và Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025 tại sân khấu Quảng trường Tây Nguyên.

Tham quan và trải nghiệm tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, đoàn Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại biện, trưởng các cơ quan, tổ chức quốc tế thích thú và ấn tượng trước sự đa dạng, phong phú, đa sắc màu của văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, chương trình quảng bá và giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đã đưa các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới các doanh nghiệp, du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Dưới đây là hình ảnh đoàn khách quốc thế tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam:


















RSS