Độc đáo lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy
VHO - Kin Chiêng Boọc Mạy thôn Rộc Răm, xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Kin Chiêng Boọc Mạy là lễ tục tiêu biểu, đặc sắc nhất của đồng bào dân tộc Thái ở đây.

Lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy (Lễ háy múa ăn mừng dưới cây Bông) diễn ra vào dịp đầu năm mới, nhằm mục đích tạ ơn thần linh, mở hội ăn mừng sau một năm lao động để cầu cho dân làng bình an, mạnh khỏe, ngô lúa tốt tươi, với không khí vui tươi, rộn ràng thực sự là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng dân tộc Thái ở các vùng miền núi phía Tây xứ Thanh.

Tham dự lễ gồm có thầy Mo; Bào chớ (nam), Sao chớ (nữ), là những người được thầy Mo chọn giúp thầy điều khiển cuộc vui.
Sau khi thầy Mo làm lễ cúng tại đền Cấm, lễ dựng cây Bông xong, thầy Mo cùng dân làng dâng thần linh cơm mới.
Mâm cúng được đặt ngay ngắn, thầy Mo và Bào chớ, Sao chớ vái thần linh 4 lần, sau đó thầy ngồi đọc bài cúng.

Sau đó, thầy Mo cùng dân làng làm Lễ “Tăn nương” (mời Mường trời về dự Kin Chiêng Boọc Mạy).
Cùng với đó, thầy Mo mời thần linh uống rượu và cúng thần linh xin nước từ cây Bông làm lễ cần mát cho dân.
Thầy Mo cùng các Bào chớ, Sao chớ diễn một số trò mô phỏng lại việc lao động sản xuất và sinh hoạt văn hóa thông qua động tác, lời nói lời hát (khắp) có pha chất khôi hài.

Thầy Mo cúng thần linh xin bói hoa cho dân làng. Dân làng và các Bào chớ, Sao chớ lắng nghe lời dặn của cây Bông, thông qua lời thầy Mo
Dân làng tổ chức vũ hội như: Múa cây Bông, đánh Cồng chiêng, Khua luống, Nhảy sạp và một số trò chơi khác.
Sau đó, thầy Mo làm lễ xin thần linh hạ cây Bông đưa tiễn thần linh về Trời, hẹn năm sau lại về tổ chức cuộc vui.

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ Kin Chiêng Boọc Mạy vừa được tái hiện chiều nay, 15.2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) trong khuôn khổ Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2025:









