Bế mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên TƯ Đảng khóa XIV:
Kết quả cần được chuyển hóa thành sự phối hợp thực chất trong công việc
VHO -Bế mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Ủy viên TƯ Đảng khóa XIV, Kết quả cần được chuyển hóa, sự phối hợp thực chất trong công việc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình dự và phát biểu chỉ đạo
Dự Lễ bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Trung ương, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương cùng 63 Ủy viên Trung ương Đảng tham gia chương trình bồi dưỡng.
Báo cáo tổng kết chương trình, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc cho biết, lớp bồi dưỡng có 63 học viên, là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đang đảm nhiệm những trọng trách quan trọng tại các cơ quan Trung ương và địa phương, có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn.
Lớp vinh dự được đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì lễ khai giảng và trực tiếp trao đổi chuyên đề mở đầu “Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới. Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi”.
Nội dung chương trình bồi dưỡng có tính chiến lược và thực tiễn cao, tập trung vào những vấn đề mới, lớn, khó đang đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Đảng và các quyết sách của Trung ương. Qua từng chuyên đề, các đồng chí học viên được cập nhật và trao đổi những vấn đề mới trong: tư duy phát triển, lãnh đạo chiến lược, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hoàn thiện thể chế quản trị quốc gia, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Bên cạnh bổ sung kiến thức, chương trình đặt ra các vấn đề mới trong mối quan hệ giữa tư duy quyết sách, tổ chức thực thi và kiểm tra, đánh giá kết quả. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng.

Phương thức bồi dưỡng được Ban Chỉ đạo Chương trình chú trọng đổi mới theo hướng tăng cường trao đổi, phân tích tình huống và chia sẻ kinh nghiệm. Phương thức này bước đầu phát huy được sự tham gia tích cực của các đồng chí học viên, tạo ra môi trường trao đổi giảng viên-học viên cùng kiến tạo giá trị tri thức mới.
Những trao đổi giữa các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương và địa phương đã góp phần tạo ra cách nhìn đa chiều đối với các vấn đề phát triển, tăng cường tư duy tổng thể, khắc phục tình trạng cục bộ theo từng lĩnh vực.
Công tác tổ chức quản lý và phục vụ lớp học được triển khai đồng bộ, an toàn, thể hiện sự phối hợp trách nhiệm cao của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện và các cơ quan liên quan.
Ngoài các chuyên đề trên lớp, Ban Chỉ đạo Chương trình đã tổ chức cho các đồng chí học viên nghiên cứu khảo sát thực tế: tại Bộ Công an, Trung tâm dữ liệu quốc gia để nhận thức về những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu; khảo sát thực tế tại thành phố Hà Nội để hiểu sâu sắc hơn về định hướng và kế hoạch triển khai chiến lược quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Nội dung chương trình tập trung vào những vấn đề cốt lõi, mới và khó, gắn với yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược của Trung ương, gồm 5 nhóm vấn đề lớn: tư duy phát triển và quản trị quốc gia; lý luận về đường lối đổi mới; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa và con người.
Điểm nổi bật của chương trình là phương pháp bồi dưỡng được đổi mới mạnh mẽ theo hướng tăng cường tương tác, đối thoại, kết hợp giữa giới thiệu những nội dung cốt lõi với phân tích tình huống thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm.
Qua đó, lớp học trở thành không gian trao đổi đa chiều giữa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, góp phần kết nối lý luận với những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực thi.

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên đã khảo sát thực tế tại Trung tâm dữ liệu quốc gia thuộc Bộ Công an để tìm hiểu những vấn đề về công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số; khảo sát tại thành phố Hà Nội để nghiên cứu định hướng quy hoạch, mô hình phát triển và tầm nhìn dài hạn của Thủ đô. Công tác quản lý, phục vụ lớp học được tổ chức chặt chẽ, khoa học; việc đưa học liệu số vào chương trình là một trong những điểm mới, tạo thuận lợi cho học viên trong nghiên cứu, cập nhật kiến thức.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, chương trình có tầm chiến lược và giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng cao tư duy chiến lược, năng lực tổ chức thực thi cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; đồng thời tạo lập không gian kết nối, chia sẻ, tăng cường sự thấu hiểu giữa Trung ương và địa phương, giữa các ngành, lĩnh vực trong giải quyết những vấn đề phát triển chung của đất nước.
Phát biểu tại Lễ bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập nghiêm túc của 63 học viên đã hoàn thành chương trình trong điều kiện khối lượng công việc lớn và yêu cầu nhiệm vụ cao.
Lớp học đã vận hành đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương mà trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tạo không gian đối thoại, phản biện, cùng kiến tạo tri thức, nơi mỗi đồng chí vừa là người học, vừa là người đóng góp.
Nhiều vấn đề chưa có tiền lệ được đặt lên bàn thảo luận là phần tri thức quý nhất vì không có sẵn trong bất cứ tài liệu nào. Các đồng chí học viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập, thảo luận. Lớp học đã tạo một mạng lưới kết nối trực tiếp giữa các đồng chí phụ trách nhiều ngành, lĩnh vực, địa bàn khác nhau. Đó là kết quả cần được duy trì và chuyển hóa thành sự phối hợp thực chất trong công việc.

Lưu ý kết quả quá trình học tập phải được minh chứng bằng sản phẩm thực tiễn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Các đồng chí học viên cần chuyển tri thức mới thành quyết định và thể chế hóa thực hiện theo tinh thần vừa thực thi, vừa kiểm nghiệm, đánh giá, kịp thời tiếp thu phản hồi để điều chỉnh.
Sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng, các đồng chí học viên cần thiết lập trong cơ quan, đơn vị của mình cơ chế thường xuyên cập nhật tri thức, tiếp nhận phản hồi và tự điều chỉnh.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Ban Chỉ đạo chương trình sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của học viên để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục số hóa tài liệu học tập, cập nhật và cung cấp những tri thức mới sau khóa học; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng trong thời gian tới.
Phát biểu tại Lễ bế mạc, thay mặt 63 học viên tham gia lớp bồi dưỡng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bày tỏ niềm vinh dự được tham dự chương trình; trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi để các học viên học tập, nghiên cứu và hoàn thành tốt chương trình.
Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong suốt khóa học, tập thể lớp đã quán triệt nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo tại Lễ khai giảng, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực trao đổi, chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.
Qua các chuyên đề và hoạt động khảo sát thực tế, mỗi học viên càng nhận thức sâu sắc rằng, nhiều vấn đề mới của đất nước không phải lúc nào cũng có sẵn mô hình để áp dụng hay tiền lệ để tham khảo; vì vậy, cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ cấp chiến lược phải không ngừng học tập, cập nhật tri thức, đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn, chủ động nhận diện xu thế, dự báo đúng những vấn đề phát sinh và xác định rõ các trọng tâm, ưu tiên trong lãnh đạo, chỉ đạo.
Khẳng định những kiến thức, kinh nghiệm tiếp thu được từ chương trình là hành trang quan trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho rằng, khóa học cũng là dịp để mỗi học viên tự soi lại mình, tiếp tục đổi mới nhận thức và phương pháp hành động, bổ sung những mặt còn hạn chế, nâng cao năng lực thực thi trọng trách của người Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Thay mặt tập thể lớp, đồng chí khẳng định, các học viên sẽ nghiêm túc lĩnh hội, triển khai các yêu cầu được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo tại Lễ bế mạc; tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được bồi dưỡng vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

RSS