Ngày này năm xưa:
Tri ân những người đã hi sinh vì Tổ quốc
VHO - Ngày 27.7 là dịp cả nước thành kính tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua năm tháng, ngày này trở thành biểu tượng của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình hôm nay. Cùng ngày này qua các năm, nhiều sự kiện đáng chú ý cũng được ghi dấu trong lịch sử Việt Nam và thế giới.
Ngày Thương binh - Liệt sĩ ra đời từ đạo lí "Uống nước nhớ nguồn"

Theo tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngày 16.2.1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh số 20/SL, quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ.
Đây là một trong những văn bản pháp lí đầu tiên của Nhà nước ta về chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, thể hiện sự quan tâm đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Tháng 6.1947, tại Thái Nguyên, các đại biểu tham dự cuộc họp triển khai Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thống nhất chọn ngày 27.7 làm Ngày Thương binh toàn quốc. Việc chọn ngày này gắn với cuộc mít tinh được tổ chức tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 27.7.1947, nơi bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thương binh, gia đình liệt sĩ được công bố.
Từ đó, ngày 27.7 trở thành dịp để cả nước thành kính tưởng nhớ, tri ân những người có công với cách mạng, góp phần bồi đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình và những hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư thăm thương, bệnh binh
Theo tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh, Báo Cứu quốc, báo Nhân Dân, trước ngày 26.7.1952, nhân Ngày Thương binh tử sĩ 27.7, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh, Cựu binh, nhờ chuyển một tháng lương cùng lời thăm hỏi ân cần tới thương binh, bệnh binh.
Trong thư, Người hoan nghênh chủ trương giúp đỡ thương, bệnh binh bằng cách đón về xã, giúp gây dựng cơ sở làm ăn như nhân dân Thanh Hóa, Phú Thọ đã thực hiện. Người nhắc nhở đồng bào nên coi đây là một nghĩa vụ, không phải là việc "làm phúc".
Đối với thương, bệnh binh, Người căn dặn phải hòa mình với nhân dân, tránh tâm lí "công thần", coi thường lao động, kỉ luật; không bi quan, chán nản mà phải luôn cố gắng.
Cùng dịp này, Người gửi tặng anh em thương, bệnh binh hai phiếu Công trái quốc gia, mỗi phiếu trị giá một tấn thóc.
Khánh thành Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn tại Ngã ba Đông Dương
Ngày 27.7.2017, công trình Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Trường Sơn được khánh thành tại khu vực Ngã ba Đông Dương, thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi).
Công trình được xây dựng nhằm tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Đền tưởng niệm nằm tại khu vực có vị trí đặc biệt, nơi tiếp giáp giữa Việt Nam, Lào và Campuchia, gắn với tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến.
Công trình là địa chỉ giáo dục truyền thống, góp phần nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về những hi sinh, mất mát của cha anh và bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Hơn 41.800 hộ người có công được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát
Ngày 27.7.2025, cả nước hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong bối cảnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công đạt kết quả tích cực.
Theo thông tin từ Chinhphu.vn, tính đến hết ngày 19.7, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho 41.843 hộ người có công với cách mạng.
Trong số này, 35.031 căn nhà đã được khánh thành, còn 6.812 căn đang được khẩn trương hoàn thiện, bàn giao. Đây là những căn nhà được xây dựng, sửa chữa từ sự kết hợp giữa nguồn lực Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội.
Kết quả mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo đời sống người có công và thể hiện đạo lí "Uống nước nhớ nguồn".
Hiệp định đình chiến Triều Tiên được ký tại Bàn Môn Điếm
Ngày 27.7.1953, Hiệp định đình chiến Triều Tiên được ký tại Bàn Môn Điếm, đánh dấu việc chấm dứt các hoạt động chiến đấu quy mô lớn trong Chiến tranh Triều Tiên.
Hiệp định thiết lập một đường phân giới quân sự và khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, tạo vùng đệm nhằm duy trì lệnh ngừng bắn. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử bán đảo Triều Tiên, góp phần chấm dứt tình trạng giao tranh kéo dài từ năm 1950.
Tuy nhiên, Hiệp định đình chiến không phải là một hiệp ước hòa bình. Vì vậy, về mặt pháp lý, Chiến tranh Triều Tiên chưa được kết thúc bằng một hiệp ước hòa bình chính thức.
Khu phi quân sự được thiết lập sau hiệp định vẫn là một trong những khu vực có ý nghĩa đặc biệt về quân sự và chính trị trên bán đảo Triều Tiên.
Alexandre Dumas con, tác giả "Trà hoa nữ", chào đời
Ngày 27.7.1824, nhà văn, nhà viết kịch người Pháp Alexandre Dumas con (Alexandre Dumas fils) chào đời tại Paris. Ông là con trai của đại văn hào Alexandre Dumas cha, tác giả của những tiểu thuyết nổi tiếng như "Ba người lính ngự lâm" và "Bá tước Monte Cristo".
Alexandre Dumas con được biết đến rộng rãi qua tiểu thuyết "Trà hoa nữ" (La Dame aux camélias), xuất bản năm 1848. Tác phẩm kể về mối tình bi kịch, qua đó thể hiện cách nhìn giàu tính nhân văn về tình yêu, định kiến xã hội và số phận con người.
"Trà hoa nữ" sau đó được chuyển thể thành vở opera nổi tiếng La Traviata của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi, trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của nghệ thuật opera thế giới.

RSS