Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng:
Thúc đẩy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhân dân thông qua bảo vệ bản quyền
VHO - Chiều ngày 25.9 tại trụ sở Bộ VHTTDL, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Daren Tang, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) cùng đoàn công tác.
Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã gửi lời chào, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Tổng Giám đốc Daren Tang và đoàn công tác; chúc chuyến công tác của Tổng Giám đốc WIPO tại Việt Nam sẽ thu về nhiều kết quả tốt đẹp.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và WIPO. Thời gian qua, Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ WIPO trong quá trình hoàn thiện thể chế, quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Thông qua WIPO, việc hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước cũng như đa phương được đẩy mạnh. Nhiều hội nghị, diễn đàn đã được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền, quyền tác giả và quyền liên quan.
Bộ trưởng nhấn mạnh, trong quá trình hội nhập và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các điều ước quốc tế, đồng thời là thành viên có trách nhiệm của các tổ chức quốc tế. Trong quá trình tham gia các điều ước, thỏa thuận quốc tế, Việt Nam đã từng bước cụ thể hóa các nội dung này để có cơ sở tổ chức thực hiện; nỗ lực thực hiện cam kết đã đề ra.
Minh chứng sinh động nhất là Việt Nam đã ban hành Luật Sở hữu trí tuệ. Luật có những nội hàm, làm cơ sở để thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Nhờ chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Bộ trưởng nêu rõ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và bản quyền, quyền tác giả và quyền liên quan trong những lĩnh vực Bộ VHTTDL quản lý đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bộ trưởng cũng cho rằng, bảo vệ tác quyền trên môi trường số có nhiều vấn đề phức tạp. Tuy nhiên qua những chia sẻ từ WIPO, Việt Nam đã tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ bản quyền trên môi trường số.
Cùng với đó, Bộ trưởng nhận định, việc tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đã giúp Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
Từ thực tiễn trong những năm qua về bảo vệ bản quyền, quyền tác giả, quyền liên quan lĩnh vực VHTTDL, Bộ trưởng mong muốn trong giai đoạn tới, WIPO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực.
“Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm từ WIPO về tham vấn chuyên gia, hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; giúp Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam khi được sửa đổi, bổ sung sẽ phù hợp với thông lệ quốc tế, có sự bao quát, kiến tạo không gian cho sự phát triển; nhất là trong bối cảnh khoa học – công nghệ phát triển nhanh như hiện nay”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị.

Bộ trưởng cũng thông tin thêm, Việt Nam xác định phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí là một trong những nhiệm vụ quan trọng; đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để thực hiện phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí hiệu quả, vấn đề tác quyền giữ vai trò hết sức quan trọng.
Do đó, Bộ trưởng mong muốn WIPO tăng cường thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này để công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn. Việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm có thể thông qua đoàn các cấp, tổ chức…
Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, chu đáo từ Bộ VHTTDL và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dành cho đoàn, Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc hội nhập và tham gia đầy đủ các điều ước quốc tế quan trọng về quyền tác giả và quyền liên quan.
Ông Daren Tang đánh giá, Việt Nam là quốc gia có nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống trải dài 3 miền đất nước. Văn hóa Việt Nam có sự kế thừa giữa những giá trị truyền thống, kết hợp với yếu tố hiện đại.
Để phát huy những tiềm năng phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa và công nghiệp giải trí, ông Daren Tang cho rằng Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò của bảo vệ bản quyền, quyền tác giả, quyền liên quan. Phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí phải gắn liền với nền kinh tế số, kinh tế sáng tạo. Từ đó, các ngành này sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào GDP của Việt Nam.

Ông Daren Tang khẳng định, WIPO sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng chính sách, nâng cao năng lực và triển khai các sáng kiến nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gìn giữ bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên số; vấn đề kỹ thuật. Cùng với đó, việc bảo vệ bản quyền không chỉ diễn ra trong lĩnh vực văn hóa mà có thể mở rộng ra các lĩnh vực thể thao, du lịch.
Ông Daren Tang thông tin WIPO đã thành lập ban chuyên trách về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao. WIPO hiện đang rất quan tâm và tập trung bảo vệ bản quyền truyền hình của những giải đấu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ vào những môn thể thao đỉnh cao. Bên cạnh thí điểm tại các nước vùng Caribe, WIPO đang mong muốn được hợp tác trong lĩnh vực này với Việt Nam.
Đối với lĩnh vực du lịch, ông Daren Tang thông tin việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có thể thực hiện đối với các sản phẩm văn hóa - du lịch, thủ công mỹ nghệ… Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực du lịch sẽ giúp Việt Nam quảng bá hiệu quả hình ảnh quốc gia, văn hóa và xa hơn là tiến tới xuất khẩu những sản phẩm văn hóa – du lịch.
Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, những kinh nghiệm từ WIPO sẽ là bài học quý giá để Việt Nam tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Hơn nữa, việc thực thi nghiêm túc Luật Sở hữu trí tuệ sẽ giúp thúc đẩy sức sáng tạo của văn nghệ sĩ cũng như người dân.