Ngày này năm xưa:

Thành lập Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (1930)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 20.10.1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam - tổ chức tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - được thành lập, đánh dấu bước phát triển của phong trào phụ nữ trong cuộc đấu tranh cách mạng. Ngày 20.10 qua các năm còn ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý về báo chí, di sản văn hóa, lịch sử cách mạng và những công trình kiến trúc tiêu biểu của thế giới.

Thành lập Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam

Thành lập Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (1930) - ảnh 1
Phụ nữ Thái Nguyên vá áo cho bộ đội trong kháng chiến chống Pháp. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Theo tư liệu TTXVN, ngày 20.10.1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam - tổ chức tiền thân của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - được thành lập, đánh dấu bước phát triển của phong trào phụ nữ trong cuộc đấu tranh cách mạng. Sự kiện gắn với quá trình tập hợp, đoàn kết phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội và đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, tổ chức Hội không ngừng phát triển, vận động phụ nữ tham gia kháng chiến, lao động sản xuất, xây dựng đất nước và gìn giữ các giá trị văn hóa gia đình, cộng đồng. Vai trò của phụ nữ ngày càng được ghi nhận trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ngày 20.10 hằng năm được chọn là Ngày Phụ nữ Việt Nam, trở thành dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đây cũng là dịp lan tỏa các giá trị về bình đẳng giới, phát huy năng lực và tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển đất nước.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam mở cửa đón khách

Năm 1995, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội chính thức mở cửa phục vụ công chúng, đánh dấu một bước phát triển trong hoạt động lưu giữ và giới thiệu di sản gắn với phụ nữ Việt Nam. Bảo tàng được thành lập năm 1987, trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, với chức năng nghiên cứu, bảo quản và trưng bày các giá trị lịch sử, văn hóa của phụ nữ.

Bảo tàng không chỉ lưu giữ hiện vật mà còn kể những câu chuyện về vai trò của phụ nữ trong gia đình, lịch sử và đời sống xã hội. Các bộ sưu tập phản ánh phong tục, nghi lễ, trang phục, đóng góp trong chiến tranh và quá trình xây dựng đất nước.

Cuối năm 2010, bảo tàng mở cửa trở lại sau quá trình nâng cấp, giới thiệu hệ thống trưng bày thường xuyên với ba chủ đề: Phụ nữ trong gia đình, Phụ nữ trong lịch sử và Thời trang nữ. Đây là điểm đến văn hóa góp phần giới thiệu bản sắc, ký ức và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam với công chúng trong nước, quốc tế.

Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên giữa chiến khu Việt Bắc

Ngày 20.10.1950, Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên tại thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (nay thuộc xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Tờ báo được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai ấn phẩm Vệ quốc quân và Quân du kích, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên báo là Quân đội nhân dân và căn dặn đội ngũ làm báo: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác”.

Từ chiến khu Việt Bắc, báo phát triển thành cơ quan của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam.

Khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng

Ngày 20.10.2011, công trình Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng được khởi công tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, quê hương của người đoàn viên thanh niên cộng sản được nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam kính trọng. Khu tưởng niệm được quy hoạch trên diện tích khoảng 51.600m², gồm các hạng mục phục vụ tưởng niệm, sinh hoạt văn hóa và đón khách.

Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng, sinh năm 1914. Trước lúc bị thực dân Pháp xử tử tại Sài Gòn ngày 21.11.1931, ông để lại câu nói nổi tiếng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”. Câu nói trở thành biểu tượng về lý tưởng và trách nhiệm của tuổi trẻ.

Công trình được hoàn thành năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lý Tự Trọng. Khu tưởng niệm là địa chỉ giáo dục truyền thống, nhắc nhớ tinh thần dấn thân, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Khánh thành Khu di tích lưu niệm tàu C235 tại Khánh Hòa

Ngày 20.10.2016, Khu di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm tàu C235 được khánh thành tại khu vực Hòn Hèo, tỉnh Khánh Hòa, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Công trình được khởi công từ tháng 2.2016, gồm nhà tưởng niệm, bia di tích, lư hương và các hạng mục cảnh quan phục vụ hoạt động tưởng niệm.

Tàu C235 thuộc đoàn tàu không số, do thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí chi viện chiến trường miền Nam. Tháng 3.1968, khi bị lực lượng đối phương phát hiện và bao vây, cán bộ, chiến sĩ trên tàu chiến đấu đến cùng, chủ động phá hủy tàu để bảo vệ lực lượng và bí mật tuyến vận tải chiến lược.

Địa điểm lưu niệm là nơi tưởng nhớ sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ tàu C235 và lực lượng làm nhiệm vụ đón tàu tại bến Hòn Hèo. Di tích góp phần gìn giữ ký ức về đường Hồ Chí Minh trên biển, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Khành thành Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam

Năm 2016, Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) được giới thiệu cùng cơ sở làm việc và trưng bày phục vụ nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Công trình tại Hà Nội được xây dựng với các hạng mục phục vụ chỉ huy, điều hành, phối hợp chuyên môn và giới thiệu hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại.

Bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tiếp tục gây nguy hiểm cho người dân, cản trở sản xuất và ảnh hưởng đến việc sử dụng đất tại nhiều địa phương. Công tác khắc phục đòi hỏi sự phối hợp giữa rà phá, tuyên truyền phòng tránh tai nạn, hỗ trợ nạn nhân và huy động nguồn lực trong nước, quốc tế.

VNMAC là đầu mối phối hợp các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và kết nối các chương trình hỗ trợ. Việc xây dựng cơ sở chuyên trách phản ánh nỗ lực lâu dài nhằm giảm thiểu nguy cơ, bảo vệ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực bị ô nhiễm bom mìn.

Khánh thành Di tích Đoàn Phụ nữ cứu quốc tại Thái Nguyên

Ngày 20.10.2017, công trình tôn tạo Di tích Đoàn Phụ nữ cứu quốc được khánh thành tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đúng dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Công trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Ban Quản lý Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa tổ chức thực hiện, với các hạng mục như đường dẫn vào di tích, nhà bia và biển giới thiệu.

Di tích gắn với đồi Pù Ngạm Ngà, nơi bà Hoàng Ngân, tên thật Phạm Thị Vân, từng ở và làm việc trong giai đoạn 1948-1950. Bà là Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ cứu quốc, phụ trách Báo Phụ nữ Việt Nam và Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến.

Việc tôn tạo di tích góp phần lưu giữ dấu ấn hoạt động của phong trào phụ nữ tại căn cứ địa Việt Bắc, đồng thời tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên. Đây cũng là địa chỉ giáo dục truyền thống về vai trò của phụ nữ trong kháng chiến và lịch sử cách mạng Việt Nam.

Nhà hát Opera Sydney chính thức mở cửa

Ngày 20.10.1973, Nhà hát Opera Sydney của Australia được Nữ hoàng Elizabeth II chính thức khánh thành. Tọa lạc bên cảng Sydney, công trình do kiến trúc sư người Đan Mạch Jørn Utzon thiết kế, nổi bật với hệ mái có hình dáng gợi liên tưởng đến những cánh buồm. Đây là một trong những công trình kiến trúc biểu tượng của thế kỷ XX.

Dự án được khởi công năm 1959 và trải qua quá trình xây dựng kéo dài, với nhiều thách thức kỹ thuật, tài chính và quản lý. Nhà hát không chỉ là địa điểm biểu diễn opera mà còn tổ chức hòa nhạc, sân khấu, múa và nhiều hoạt động nghệ thuật, trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa quan trọng của Australia.

Năm 2007, Nhà hát Opera Sydney được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới. UNESCO đánh giá công trình là kiệt tác kiến trúc thế kỷ XX, có thiết kế và kỹ thuật xây dựng đặc biệt, đồng thời tạo ảnh hưởng lâu dài đến kiến trúc hiện đại. Di sản này tiếp tục là biểu tượng văn hóa và điểm đến nổi tiếng của Sydney.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc