Ngư dân vươn khơi, bám biển cùng cờ Tổ quốc

PHẠM NGÂN

VHO - Trải qua nhiều năm triển khai, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển” tại Nghệ An có nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc và sự gắn kết bền chặt giữa những người con đất Việt với chủ quyền thiêng liêng của biển, đảo quê hương.

 Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển” là một sáng kiến độc đáo do Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An khởi xướng từ năm 2016.

Chương trình được triển khai phối hợp với Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố cùng nhiều đơn vị, tổ chức trên địa bàn, nhanh chóng lan tỏa trở thành một phong trào rộng khắp, thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ngư dân vươn khơi, bám biển cùng cờ Tổ quốc - ảnh 1
Phong trào không chỉ là một chương trình trao tặng cờ mà là hoạt động khẳng định sự gắn kết của người dân với Tổ quốc

Khi bắt đầu, phong trào không chỉ đơn thuần là một hoạt động trao tặng cờ, mà nhanh chóng trở thành sứ mệnh cao cả, gửi gắm trong từng lá cờ những giá trị cao đẹp về tinh thần yêu nước, tính đoàn kết dân tộc và trách nhiệm đối với biên đảo Tổ quốc.

Những thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện đã không quản ngại gian nan, đi từng làng chài, từng bãi biển, vừng cảng cá, quyên góp và vận động để có thêm những lá cờ gửi tặng ngư dân.

Hình ảnh những chàng trai, cô gái tràn đầy nhiệt huyết, tay trao cờ, tay nắm chặt những bàn tay rám nắng của ngư dân biển cả đã trở thành hình ảnh đầy xúc động. Từ bãi biển Cửa Lò đến vùng biển Quỳnh Lưu, ở bất kỳ đâu, lá cờ đỏ sao vàng cũng tự hào tung bay trước gió.

Ngư dân vươn khơi, bám biển cùng cờ Tổ quốc - ảnh 2
Đại diện Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân trên địa bàn. Ảnh: Trọng Kiên

Đối với ngư dân, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn là sứ mệnh góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo. Những ngày đối mặt với sóng dữ, gió lớn hay biển động bất thường, lá cờ trên nóc tàu trở thành biểu tượng thiêng liêng, là ngọn đuốc tinh thần giúp ngư dân vũng vàng bám biển.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, một ngư dân lâu năm tại phường Nghi Tân, thành phố Vinh, xúc động chia sẻ: "Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của quê hương, đất nước. Lênh đênh giữa biển khơi lắm hiểm nguy, bất trắc. Khi treo lá cờ Tổ quốc chúng tôi thấy trong lòng tự hào và vững tâm. Cũng nhờ những lá cờ phấp phới mà nhận ra nhau giữa biển khơi. Nếu có gặp sự cố, tàu bạn sẽ nhanh chóng có mặt giúp đỡ".

Ngoài trao cờ, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng hàng trăm suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng mang giá trị lớn lao về mặt tinh thần, giúp bà con có thêm động lực vượt qua những khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió. Trung bình mỗi tháng, các đơn vị trao tặng từ 100 đến 400 lá cờ.

Tính đến nay, gần 44.800 lá cờ đã được gửi đến tận tay bà con ngư dân với tổng trị giá gần 900 triệu đồng. Đồng thời, 569 suất quà trị giá hơn 1 tỉ đồng cũng đã được trao cho những gia đình gặp khó khăn. Sự lan tỏa của phong trào càng khẳng định tinh thần yêu nước, sự đoàn kết và quyết tâm bảo vệ biên đảo của dân tộc.

Ngư dân vươn khơi, bám biển cùng cờ Tổ quốc - ảnh 3
Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Nghệ An đã trao gần 44.800 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân

Thiếu tá Lê Đức Thọ, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển" không chỉ đơn thuần là chương trình trao tặng cờ mà còn là hoạt động mang tính kết nối, khẳng định tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo từ những điều bình dị nhưng ý nghĩa sâu sắc".

Phong trào này cũng đã được biểu dương tại Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024", tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thanh niên đơn vị thành lập lực lượng chuyên trách, tích cực tuyên truyền, vận động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và những tấm lòng hảo tâm.

Không dừng lại ở đó, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng học sinh, sinh viên cùng các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, huy động sự quan tâm, hỗ trợ toàn diện để chương trình không chỉ diễn ra thường xuyên mà còn ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn.