Hà Nội tiếp nhận quản lí Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

QUỲNH HOA - HUY AN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Chiều 22.6, UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ NN&MT và Bộ VHTTDL tổ chức Lễ tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về thành phố quản lý.

Dự Lễ tiếp nhận có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL, Bộ NN&MT, UBND TP. Hà Nội…

Hà Nội tiếp nhận quản lí Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu dự Lễ tiếp nhận

Việc chuyển giao được thực hiện theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, tại Quyết định số 1040/QĐ-TTg ngày 11.6.2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn Quốc gia Ba Vì thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP. Hà Nội quản lý.

Theo Quyết định số 1093/QĐ-TTg ngày 17.6.2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ VHTTDL về UBND TP. Hà Nội quản lý.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP. Hà Nội quản lý là sự tin tưởng của Đảng và Chính phủ khi giao cho Thủ đô Hà Nội trách nhiệm quản li hai tài sản đặc biệt của quốc gia: một tài sản thiên nhiên đặc biệt và một tài sản văn hóa đặc biệt.

Không chỉ riêng việc chuyển giao hai thiết chế này, tới đây Chính phủ sẽ tiếp tục bàn giao một phần thiết chế rất quan trọng khác đối với Thủ đô, đó là Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Hà Nội tiếp nhận quản lí Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 2
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu

Cũng theo Phó Thủ tướng, không chỉ trên địa bàn Thủ đô, Chính phủ cũng sẽ rà soát tổng thể tất cả các thiết chế hiện đang trực thuộc các Bộ quản lý để đưa về địa phương quản lý. Việc này sẽ bao gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp, môi trường, giáo dục - đào tạo, một phần lĩnh vực kinh tế và y tế.

“Qua đó, chúng ta thấy, đây là một chủ trương lớn của Đảng trong việc phân cấp, phân quyền và phát huy cao độ phương châm: "Địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm"”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.

Ghi nhận và đánh giá cao Bộ VHTTDL, Bộ NN &MT cùng hai đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã không ngừng nỗ lực vượt bậc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chặng đường lịch sử đã qua, Phó Thủ tướng cũng cũng đánh giá cao UBND tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với UBND TP. Hà Nội và Ban quản lí Vườn quốc gia Ba Vì để giữ gìn sự toàn vẹn của một hệ sinh thái - "lá phổi xanh" của vùng Thủ đô.

Để tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của hai thiết chế này sau khi chuyển giao về Hà Nội quản lý, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan thực hiện các nhóm nhiệm vụ:

Đối với Bộ VHTTDL, Bộ NN&MT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn và hỗ trợ UBND TP. Hà Nội trong quá trình tiếp nhận, vận hành; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả và triển khai các nhiệm vụ chuyên ngành theo thẩm quyền.

Chuyển giao nhưng không có nghĩa là rời khỏi chức năng quản lí nhà nước của các Bộ, các Bộ vẫn phải phối hợp chặt chẽ với UBND TP. Hà Nội để xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo tồn, phát huy những giá trị của hai thiết chế vô cùng quan trọng này.

Hà Nội tiếp nhận quản lí Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 3
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ cũng sẽ rà soát tổng thể các thiết chế hiện đang trực thuộc các bộ quản lí để đưa về địa phương quản lý

Bên cạnh đó, TP. Hà Nội sẽ phối hợp với tỉnh Phú Thọ để xây dựng một cơ chế phối hợp chặt chẽ trong khi chưa chuyển giao toàn bộ phần diện tích thuộc đơn vị hành chính của Phú Thọ về với Thủ đô.

Đối với UBND TP. Hà Nội, Phó Thủ tướng đề nghị, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, tiếp nhận nguyên trạng hai đơn vị, bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định, không làm gián đoạn các nhiệm vụ chuyên môn đang triển khai.

Hà Nội chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ rà soát kĩ lưỡng, toàn diện đất đai, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Ba Vì để xây dựng cơ chế quản lí thống nhất, đồng bộ.

Bên cạnh đó, rà soát tổng thể, toàn diện tổ chức của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, khẩn trương xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2026 - 2030 và hằng năm, bảo đảm phát huy tối đa giá trị của từng thiết chế gắn với tổng thể quy hoạch Thủ đô và không gian phát triển phía Tây Hà Nội.

Trong đó, chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa đầu tư, khai thác, phát huy phát triển nhưng phải đặt trong mối quan hệ hài hòa với bảo tồn toàn diện và sâu sắc; xác định bảo tồn là nền tảng, là yêu cầu xuyên suốt trong mọi chính sách phát triển đối với cả Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hà Nội tiếp nhận quản lí Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 4
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự được phối hợp cùng Bộ NN&MT, Bộ VHTTDL tổ chức Lễ tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thứ hai, tích hợp đồng bộ hai thiết chế này vào kế hoạch phát triển của Thủ đô theo tư duy "Xanh - Thông minh - Bản sắc"; gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái môi trường, công nghiệp văn hóa, du lịch chất lượng cao và phát triển vùng Thủ đô.

Hình thành không gian phát triển sinh thái - văn hóa - công nghệ cao phía Tây của Hà Nội, tạo động lực mới cho tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo dựng những giá trị khác biệt, lợi thế cạnh tranh riêng có của Thủ đô trong khu vực và quốc tế.

Thứ ba, quan tâm đặc biệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của hai đơn vị. Thành phố tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ hiện có, bảo đảm đầy đủ quyền lợi, chế độ, chính sách để họ ổn định và yên tâm công tác ngay trong giai đoạn đầu chuyển giao.

Hà Nội tiếp nhận quản lí Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 5
Nghi thức Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trao biên bản chuyển giao Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP. Hà Nội quản lý

Đồng thời, rà soát, cơ cấu lại đội ngũ gắn với vị trí việc làm; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kĩ năng quản trị hiện đại, năng lực chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ vừa tâm huyết, vừa có năng lực quản trị, kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy và phát triển hai thiết chế này trong giai đoạn mới.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị và huy động nguồn lực phát triển; chuyển từ tư duy quản lí hành chính sang tư duy quản trị phát triển. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, quản trị dữ liệu, xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đồng thời, ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng số, cơ sở nghiên cứu, bảo tồn, giáo dục và dịch vụ; huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để phát triển Vườn quốc gia Ba Vi và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tương xứng với vị thế, tiềm năng và vai trò chiến lược của hai thiết chế đặc biệt này.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự được phối hợp cùng Bộ VHTTDL, Bộ NN&MT tổ chức lễ tiếp nhận Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về trực thuộc UBND TP. Hà Nội.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là hai thiết chế cấp quốc gia có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Vườn quốc gia Ba Vì là một trong những khu rừng đặc dụng tiêu biểu của Việt Nam, có giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen. Công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái tại đây không chỉ bảo vệ tài sản thiên nhiên quý giá của quốc gia, mà Ba Vì còn là vùng sinh thái đặc biệt quan trọng đối với Thủ đô Hà Nội và toàn vùng Đồng bằng sông Hồng.

Hà Nội tiếp nhận quản lí Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 6
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng

 

Hà Nội tiếp nhận quản lí Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - ảnh 7
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và các đại biểu

Đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đây là công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc; là nơi hội tụ, bảo tồn, giới thiệu và lan tỏa những giá trị đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em, là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là không gian văn hóa mang tầm quốc gia, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tăng cường giao lưu văn hóa giữa các vùng miền của đất nước.

Trong những năm qua, hai thiết chế đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Những thành quả đó đã tạo nên nền tảng rất quan trọng để tiếp tục sự phát triển trong giai đoạn mới.

“Thành phố cũng sẽ chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội; tăng cường hợp tác với các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để khai thác hiệu quả tiềm năng của hai thiết chế, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự, TP. Hà Nội cam kết tiếp nhận nguyên trạng theo đúng chủ trương của Chính phủ; bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại hai đơn vị; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp tục yên tâm công tác, phát huy năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết của mình”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nói.

Tại buổi lễ đã diễn ra nghi thức trao biên bản chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về UBND TP. Hà Nội quản lý.