Đề xuất chọn ngày 24.11 là ngày Văn hóa Việt Nam

TÙNG QUANG; ảnh: NHẬT BẮC

VHO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ VHTTDL chủ trì các giải pháp thúc đẩy du lịch, nâng cao chất lượng và xây dựng chỉ số đánh giá du lịch phù hợp thông lệ quốc tế và tình hình Việt Nam; đề xuất chọn ngày 24.11 là ngày Văn hóa Việt Nam.

Đề xuất chọn ngày 24.11 là ngày Văn hóa Việt Nam - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ VHTTDL chủ trì các giải pháp thúc đẩy du lịch, nâng cao chất lượng và xây dựng chỉ số đánh giá du lịch phù hợp thông lệ quốc tế và tình hình Việt Nam; đề xuất chọn ngày 24.11 là ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 5.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9.2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có các Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, sau khi nêu những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra những công việc trong thời gian tới.

Thủ tướng nêu rõ, quý IV phải tăng tốc, bứt phá trong bối cảnh nhìn chung thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi; những chỉ tiêu nào đã hoàn thành thì hoàn thành tốt hơn, những chỉ tiêu xấp xỉ đạt thì phải hoàn thành, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Mục tiêu vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách, đặc biệt là thúc đẩy tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển.

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai sâu rộng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao", bám sát phương châm chỉ đạo điều hành bản lĩnh, trí tuệ, bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Về các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu trước hết tập trung chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Các bộ, cơ quan chủ trì tập trung chuẩn bị kỹ các tờ trình, báo cáo, tài liệu bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định. Phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ Chính phủ trong tháng 10.2025.

Thứ hai, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Theo đó, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Chính sách tài khoá cần phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy tăng trưởng (đẩy mạnh đầu tư công; miễn giảm thuế, phí, lệ phí; phát hành trái phiếu công trình…). Chính sách tiền tệ phải kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm tỉ giá, lãi suất hợp lý; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại.

Theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất.

Đề xuất chọn ngày 24.11 là ngày Văn hóa Việt Nam - ảnh 2
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9.2025 đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng

Để tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng yêu cầu kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thị trường trong nước: triển khai hiệu quả các chương trình khuyến mại, giảm giá, hội chợ, miễn giảm thuế, phí, lệ phí; nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ; tổ chức tốt Hội chợ mùa Thu 2025. Thúc đẩy mạnh mẽ du lịch; triển khai các chương trình du lịch kết hợp với các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội văn hoá, hội chợ... Trong quý IV/2025, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ VHTTDL và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức tốt Hội chợ mùa Thu 2025.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch 2025, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, trọng điểm; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, FDI; tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19.12.2025.

Để thúc đẩy xuất khẩu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn tại các thị trường trọng điểm; sớm đàm phán, ký kết các FTA mới với Brazil, Pakistan, khối GCC, Mercosur, các nước châu Phi…

Thứ ba, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị (các nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72), kịp thời trình Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện.

Thứ tư, triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Hoàn thành chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc trước 10.10. Rà soát sắp xếp cán bộ xã phù hợp chuyên môn; nâng cao chất lượng cán bộ. Đẩy mạnh kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính, bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Nâng cao khả năng kiến tạo phát triển của cấp xã.

Thứ năm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; thực hiện hiệu quả phương án xử lý Ngân hàng SCB và các ngân hàng thương mại yếu kém; Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Thứ sáu, chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Các bộ, ngành, địa phương lưu ý đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội ngay trong năm 2025; tập trung ứng phó bão số 11 và khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 và mưa lũ sau bão, khôi phục hoạt động sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

Ngày 24.11.1946, Đại hội Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được khai mạc trọng thể tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu.

Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Người chỉ rõ: Nhiệm vụ của văn hóa mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam với ba tính chất: dân tộc, khoa học, đại chúng.

Người nêu rõ vị trí, ảnh hưởng của văn hóa nghệ thuật trong việc giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ.

75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần đầu tiên năm 1946, ngày 21.11.2021 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng.

Trong bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị, nhắc lại quan điểm "Văn hóa còn dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định:

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hoá và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hoá trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức của Đảng về văn hoá ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn.

Đảng ta xác định: Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; xác định phát triển văn hoá đồng bộ, hài hoà với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Nói sâu sắc, ngắn gọn như Bác Hồ là: "Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi"!