Chương trình hành động của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại đơn vị bầu cử số 12

NGUYỄN LINH

VHO - Trình bày chương trình hành động trước cử tri đơn vị bầu cử số 12, ứng cử viên Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy hạ tầng, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực các xã thuộc huyện Thọ Xuân (trước đây).

Chương trình hành động của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại đơn vị bầu cử số 12 - ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh trình bày chương trình hành động trước cử tri đơn vị bầu cử số 12. Ảnh: B&PTTHTH

Tại buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 12, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Ứng cử viên Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại đơn vị bầu cử số 12 gồm 8 xã thuộc khu vực huyện Thọ Xuân trước đây. Ông bày tỏ đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm trước tổ chức đảng, cơ quan công tác, trước cử tri và nhân dân.

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, ông Nguyễn Hoài Anh khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất để thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử, gắn trách nhiệm cá nhân với sự phát triển chung của tỉnh và từng địa phương trong đơn vị bầu cử.

Định hướng phát triển đồng bộ từ quy hoạch đến hạ tầng

Trong chương trình hành động, ứng cử viên nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quyết định quan trọng của Trung ương và của tỉnh liên quan đến định hướng phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo đó, việc cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 được xác định là nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

Song song với định hướng chiến lược, chương trình hành động dành sự ưu tiên lớn cho phát triển hạ tầng. Ứng cử viên cho biết sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, năng lượng, thủy lợi, giáo dục, y tế và văn hóa; đặc biệt là những công trình có tính lan tỏa, tạo động lực cho phát triển vùng.

Đối với khu vực 8 xã thuộc đơn vị bầu cử số 12, trọng tâm là hoàn thành tuyến đường từ trung tâm TP Thanh Hóa (cũ) đi Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến sân bay. Đây được xem là trục kết nối chiến lược, mở rộng không gian phát triển cho cả vùng.

Đáng chú ý, chương trình hành động cũng đề cập kế hoạch nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Thọ Xuân lên cấp 4E, dự kiến đầu tư thêm đường cất hạ cánh thứ hai cho máy bay cỡ lớn, xây dựng thêm nhà ga hành khách công suất 5 triệu lượt khách/năm cùng ga hàng hóa và các hạng mục phụ trợ.

Đồng thời, tỉnh sẽ kiến nghị Trung ương xem xét nâng cấp sân bay từ cảng nội địa lên cảng quốc tế, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng.

Khơi thông động lực từ công nghiệp, du lịch và nông nghiệp

Bên cạnh hạ tầng, ứng cử viên Nguyễn Hoài Anh xác định ba trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh và của khu vực đơn vị bầu cử số 12 gồm: công nghiệp, dịch vụ (trong đó có du lịch – thương mại) và nông nghiệp.

Chương trình hành động của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại đơn vị bầu cử số 12 - ảnh 2
Cảng hàng không Thọ Xuân, một trong những hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Tư liệu

Về công nghiệp, trọng tâm là hoàn thành và đưa vào hoạt động các giai đoạn của Khu công nghiệp Lam Sơn, Sao Vàng, một trong những khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

Lợi thế nằm ở vị trí gần sân bay, thuận lợi kết nối đường bộ, đường sắt và cảng biển, sẽ được phát huy để thu hút các dự án sản xuất có giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường.

Ứng cử viên cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn phát triển khu công nghiệp với bảo đảm an sinh xã hội. Việc bố trí tái định cư phải đúng quy định; đồng thời ưu tiên giải quyết việc làm cho người dân địa phương, nhất là các hộ nhường đất cho dự án.

Cùng với đó là định hướng phát triển khu đô thị sân bay, từng bước hình thành không gian đô thị mới khang trang, hiện đại.

Ở lĩnh vực du lịch, thương mại và dịch vụ, vùng Thọ Xuân được đánh giá là “địa linh nhân kiệt”, giàu tiềm năng di tích lịch sử, văn hóa và cảnh quan.

Tỉnh đang xây dựng Đề án phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2035, trong đó xác định các điểm đến tiêu biểu tại khu vực 8 xã để kết nối tour, tuyến và hình thành sản phẩm du lịch đa dạng.

Mục tiêu không chỉ là thu hút du khách, mà còn giáo dục truyền thống lịch sử, quảng bá hình ảnh xứ Thanh, qua đó tạo thêm việc làm, hỗ trợ sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Với nông nghiệp, xu hướng được xác định là chuyển từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kinh tế nông nghiệp.

Việc xây dựng bản đồ thổ nhưỡng toàn tỉnh giúp lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường. Song song đó, tỉnh sẽ thu hút doanh nghiệp chế biến, bao tiêu sản phẩm, phát triển chuỗi giá trị và đầu ra bền vững cho nông sản.

Ngoài phát triển kinh tế, chương trình hành động dành dung lượng đáng kể cho lĩnh vực an sinh xã hội. Ứng cử viên Nguyễn Hoài Anh cam kết triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách; quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giáo dục và y tế tiếp tục được xem là trụ cột để nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Về trách nhiệm cá nhân, ông khẳng định sẽ thường xuyên rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền.