Thủ tướng:
Chủ động chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng cho việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2025
VHO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, một trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới là chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Chủ động chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng cho việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động lễ hội…

Sáng 5.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.
Tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các cơ quan: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.
Phiên họp tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ, xây dựng kịch bản tăng trưởng của các địa phương; tình hình phân bổ vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, ngay từ những ngày đầu năm 2025, Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội.
Trong tháng 1, công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bao quát, toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục phát huy kinh nghiệm những năm qua và bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Các Bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là lãnh đạo Chính phủ đã theo dõi, đôn đốc công việc hằng ngày, tăng cường kiểm tra giám sát theo đúng chỉ đạo của Trung ương.
Nổi bật là Tết Ất Tỵ 2025 diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, sum vầy, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đã hỗ trợ, tặng quà Tết cho trên 13,5 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí trên gần 8 nghìn tỈ đồng. Có 3,8 triệu đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ, tặng quà. Chính phủ đã hỗ trợ cho người dân trên 6,6 nghìn tấn gạo. Nhiều địa phương tích cực triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng. Các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân được chuẩn bị kỹ, bảo đảm đúng thuần phong, mỹ tục, nét đẹp truyền thống. Đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Tỉ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng 1.2025 không thay đổi và tăng lên so với cùng kỳ năm trước là 96%.
Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
Đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, đạt nhiều dấu ấn quan trọng; đàm phán, ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế…

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, giao Bộ KH&ĐT, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, tiếp thu ý kiến, sớm hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết phiên họp và Nghị quyết của Chính phủ về phương án, chỉ tiêu tăng trưởng cho các bộ, ngành, địa phương, trong quá trình làm thì tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết.
Thủ tướng nêu rõ, nguyên nhân kết quả đạt được là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tích cực của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự tham gia, ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp; sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các cấp, các ngành, các địa phương.
Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức. Sức ép điều hành kinh tế vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, lãi suất lớn. Cạnh tranh chiến lược gay gắt; tác động, ảnh hưởng của các chính sách của các nền kinh tế lớn. Giải ngân đầu tư công còn chậm, chưa có chuyển biến rõ nét. Tăng trưởng trong một số lĩnh vực có lúc, có nơi chưa bền vững. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn nhiều khó khăn. Đời sống một bộ phận người dân còn gặp khó khăn…
Về nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, ngoài các nguyên nhân khách quan, Thủ tướng chỉ ra một số nguyên nhân chủ quan như một số khó khăn, vướng mắc thể chế chưa được tháo gỡ kịp thời; tinh thần tự lực, tự cường của các cấp, các ngành, các địa phương có nơi, có lúc chưa thể hiện rõ; một bộ phận cán bộ còn có tâm lý né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai…
Về bài học kinh nghiệm, cơ bản đồng ý các bài học kinh nghiệm đã nêu trong báo cáo và các ý kiến, Thủ tướng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là cần bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, nắm chắc tình hình thực tiễn, vận dụng, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm.
Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, đã nói là làm, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Phải tăng cường đoàn kết, nhất trí trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, đoàn kết trong cả hệ thống chính trị, đoàn kết toàn dân.
Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua chính mình, "vừa nói, vừa làm, vừa hành động, vừa tuyên truyền". "Từng cơ quan đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thì cả nước mới hoàn thành nhiệm vụ, từng tháng, từng quý đạt mục tiêu thì cả năm mới đạt mục tiêu đề ra", Thủ tướng nhấn mạnh.
Định hướng thời gian tới, về quan điểm chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng yêu cầu bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030, Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để triển khai thực hiện, cụ thể hóa thành kế hoạch, lộ trình thực hiện của từng cấp, từng ngành, từng địa phương và nâng cao năng lực dự báo, nắm chắc tình hình, phát huy bản lĩnh, chủ động, linh hoạt, tính cực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đưa ra các giải pháp đột phá.

Chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng trước hết yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Kết luận số 123 của Trung ương về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; các Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ; khẩn trương ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động theo các nhiệm vụ được giao theo chủ đề điều hành của năm 2025 là "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá".
Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV. Trong đó, Bộ KH&ĐT chủ trì báo cáo về điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, điều chỉnh chỉ tiêu bội chi ngân sách, nợ công… Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần đưa tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 60% trong tổng chi ngân sách.
Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tập trung làm mới các động lực truyền thống, thúc đẩy các động lực mới.
Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó tốc độ tăng trưởng điện năng khoảng 12,5%-13%. Theo dõi sát tình hình thế giới, nhất là những vấn đề mới phát sinh, việc điều chỉnh chính sách của các quốc gia, nền kinh tế lớn, đối tác quan trọng.
Tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài; các bộ trưởng tăng cường kiểm tra giám sát, đi thực tế tại cơ sở. Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2.
Nhiệm vụ tiếp theo là chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Chủ động chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng cho việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động lễ hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, đánh bạc. Tạo điều kiện, không gian cho các văn nghệ sĩ sáng tạo, hoạt động theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.
Cùng với đó, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội, trong đó thực hiện nghiêm Nghị định 168 xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Nhiệm vụ cuối cùng là chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, không để bất cứ người dân nào bị đói, bị rét, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nơi chữa bệnh, thiếu trường học. Nghiên cứu, triển khai các gói tín dụng cho nhà ở xã hội. Triển khai quyết liệt phong trào thi đua, hoàn thành "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong 2025".
Thủ tướng cũng yêu cầu làm tốt công tác thi đua khen thưởng, chỉ rõ những nơi những người làm tốt, những nơi làm chưa tốt. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, nhất là truyền thông chính sách; thông tin khách quan, trung thực, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, phát huy các giá trị tốt đẹp của dân tộc.