Xây dựng niềm tin giữa báo chí và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
VHO - Sáng 20.6, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026 tại TP. Hải Phòng, phiên thảo luận thứ 2 của Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ III-2026 với chủ đề “Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành kiến tạo tương lai” đã diễn ra với sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, diễn giả, chuyên gia truyền thông uy tín.
Phát biểu tại phiên thảo luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhận định cốt lõi của sự đồng hành giữa báo chí và doanh nghiệp chính là mối quan hệ cộng sinh, tương hỗ.

Theo ông Lê Quốc Minh, doanh nghiệp cung cấp chất liệu thực tiễn sinh động và nguồn lực để báo chí phát triển; ngược lại, báo chí mang đến sự thấu hiểu, niềm tin của công chúng và là bệ phóng truyền thông giúp doanh nghiệp phát triển.
Hiện nay, các cơ quan báo chí và doanh nghiệp thường xuyên phối hợp trong nhiều chương trình dài hạn như đồng tổ chức các diễn đàn kinh tế, hội thảo đầu tư, giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu, cũng như các dự án thiện nguyện, nâng cao dân trí và phát triển hạ tầng văn hóa - xã hội.
Từ góc độ cơ quan báo chí, TS Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa cho rằng, niềm tin giữa báo chí và doanh nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng đang được đặt ra hiện nay. Trong bối cảnh niềm tin giữa hai bên có lúc bị xói mòn, báo chí và doanh nghiệp cần vượt lên trên mối quan hệ đối tác thông thường để trở thành những người đồng sáng tạo và cùng kể những câu chuyện có giá trị.
TS Nguyễn Anh Vũ nhấn mạnh, trong thời đại bùng nổ thông tin giả, báo chí chính thống đóng vai trò như một "bộ lọc" giúp bảo vệ doanh nghiệp trước các cuộc khủng hoảng truyền thông ác ý. Việc cung cấp thông tin khách quan, đa chiều, đồng thời bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính là nhiệm vụ quan trọng của báo chí.
Báo chí cần lên án các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, qua đó góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh. Theo Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, lợi thế không thể thay thế của báo chí chính là tính chính danh.

Đề cập đến yếu tố niềm tin, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức cho rằng giá trị cốt lõi của báo chí chính là niềm tin.
Ông nhìn nhận đã có những thời điểm doanh nghiệp và công chúng bị ảnh hưởng về niềm tin đối với báo chí, trong đó có trường hợp một số nhà báo, tòa soạn lợi dụng niềm tin, gây tổn hại cho doanh nghiệp.
Theo Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, để xây dựng và củng cố niềm tin, các cơ quan báo chí cần nâng cao trách nhiệm trong quá trình truyền tải thông tin, qua đó giúp doanh nghiệp có cái nhìn tích cực hơn về báo chí. Khi mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng tin cậy và thiện chí, cả hai bên đều có thể hưởng lợi từ việc chia sẻ, lan tỏa thông tin.
Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của những hợp tác chiến lược, bền vững giữa báo chí và doanh nghiệp, từ đó hạn chế các phản ứng tiêu cực, đồng thời tăng cường sự thấu hiểu và đồng hành giữa hai bên.

Chia sẻ từ góc độ doanh nghiệp, ông Chu Hải Công, Giám đốc Quan hệ công chúng Ngân hàng TMCP Quân đội cho rằng, mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số không còn đơn thuần là mối quan hệ giữa bên đưa tin và bên nhận tin, mà đã chuyển dịch thành mối quan hệ hợp tác chiến lược, đồng hành kiến tạo tương lai.
Báo chí đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua các bài phân tích chuyên sâu, tuyến bài điều tra và các diễn đàn kinh tế, báo chí góp phần đề xuất giải pháp giúp chính phủ điều chỉnh chính sách, tạo không gian phát triển thông thoáng, lành mạnh cho doanh nghiệp kiến tạo tương lai.

RSS