Ngày này năm xưa:

Nhà nước công nhận Hội Những người viết báo Việt Nam

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 2.6.1950, Nhà nước chính thức công nhận Hội Những người viết báo Việt Nam, đặt nền móng cho quá trình xây dựng tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo cách mạng. Cùng ngày trong lịch sử còn ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý ở Việt Nam và thế giới, từ chính sách thuế thân hà khắc thời thuộc địa đến những bước tiến quan trọng của truyền thông, nghệ thuật và bảo tồn thiên nhiên.

Chính quyền thực dân áp đặt chính sách thuế thân ở Bắc Kỳ

Ngày 2.6.1897, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ban hành Nghị định về thuế thân tại Bắc Kỳ. Theo quy định, nam giới từ 18 đến 60 tuổi phải nộp thuế và được cấp thẻ thuế thân có xác nhận của chính quyền địa phương. Người dân khi đi lại phải mang theo thẻ; trường hợp không có hoặc sử dụng thẻ của người khác đều bị xử phạt.

Dưới góc nhìn lịch sử, thuế thân là một trong những chính sách bóc lột điển hình của thực dân Pháp tại Việt Nam. Loại thuế này không đánh trên tài sản hay hoạt động sản xuất mà đánh trực tiếp vào thân phận con người, gây gánh nặng lớn cho đông đảo nông dân và tầng lớp lao động nghèo. Chính sách này từng trở thành đối tượng phản đối mạnh mẽ của các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX và là biểu tượng cho sự bất công của chế độ thuộc địa.

Việc nhìn lại dấu mốc này giúp hiểu rõ hơn về những áp bức mà nhân dân Việt Nam từng phải gánh chịu trong thời kỳ thực dân thống trị, đồng thời thấy rõ ý nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Nhà nước công nhận Hội Những người viết báo Việt Nam

Nhà nước công nhận Hội Những người viết báo Việt Nam - ảnh 1
Hội trường tám mái tại Ròong Khoa, nơi tổ chức Đại hội lần thứ nhất Hội Những người viết báo Việt Nam, chiều 21.4.1950. Ảnh: Tư liệu

Sau khi được thành lập ngày 21.4.1950 tại chiến khu Việt Bắc, ngày 2.6.1950, Hội Những người viết báo Việt Nam chính thức được Bộ Nội vụ Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận về mặt pháp lý.  

Chỉ vài tháng sau, tháng 9.1950, Hội trở thành thành viên của Tổ chức Quốc tế các Nhà báo (OIJ), mở rộng quan hệ với báo giới tiến bộ trên thế giới.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Hội Những người viết báo Việt Nam được đổi tên thành Hội Nhà báo Việt Nam. Từ khoảng 300 hội viên ban đầu, đến nay tổ chức đã quy tụ hơn 25.000 hội viên đang hoạt động tại hàng trăm cơ quan báo chí trên cả nước.

Trong suốt 75 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam không chỉ là mái nhà chung của người làm báo mà còn góp phần gìn giữ đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng báo chí và đồng hành cùng các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử.

Hai cây đa gần 200 năm tuổi ở đình Phước Tuy được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Ngày 2.6.2015, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho hai cây đa cổ thụ tại đình Phước Tuy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Theo hồ sơ khoa học, hai cây đa được trồng cách đây khoảng hai thế kỷ. Một cây thuộc loài đa tía, được người dân gọi là “đa bà”, có thân lớn với nhiều người ôm mới xuể. Cây còn lại là đa lông, thường gọi là “đa ông”, phát triển theo chiều cao nổi bật.

Không chỉ có giá trị sinh học, hai cây đa còn gắn bó với đời sống tín ngưỡng và ký ức cộng đồng địa phương qua nhiều thế hệ.

Việc công nhận Cây Di sản Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn các cá thể cây cổ thụ quý hiếm, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa - lịch sử gắn với không gian làng quê Nam Bộ.

Bằng sáng chế mở đầu kỷ nguyên phát thanh

Ngày 2.6.1896, nhà phát minh người Ý Guglielmo Marconi nhận bằng sáng chế đầu tiên liên quan đến công nghệ truyền tín hiệu vô tuyến. Thành tựu này được xem là nền móng cho sự phát triển của radio hiện đại và mở ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực truyền thông.

Nhờ công nghệ truyền tín hiệu không dây, thông tin lần đầu tiên có thể vượt qua khoảng cách địa lý mà không cần hệ thống dây dẫn. Những nghiên cứu của Marconi nhanh chóng được ứng dụng trong hàng hải, quân sự và truyền thông đại chúng. Đầu thế kỷ XX, radio trở thành phương tiện thông tin quan trọng nhất của nhân loại.

Ngày nay, dù Internet và truyền thông số phát triển mạnh mẽ, các nguyên lý nền tảng do Marconi đặt nền móng vẫn là cơ sở cho nhiều công nghệ viễn thông hiện đại.

Khánh thành Bảo tàng Van Gogh

Ngày 2.6.1973, Bảo tàng Van Gogh tại Amsterdam (Hà Lan) chính thức mở cửa, trở thành địa chỉ lưu giữ bộ sưu tập tác phẩm lớn nhất thế giới của danh họa Vincent van Gogh.

Sinh năm 1853, Van Gogh là một trong những họa sĩ có ảnh hưởng sâu sắc nhất lịch sử mỹ thuật thế giới. Dù chỉ sáng tác trong khoảng một thập niên, ông để lại hơn 2.000 tác phẩm, trong đó có nhiều kiệt tác như “Hoa hướng dương”, “Đêm đầy sao”, “Phòng ngủ ở Arles”. Tuy nhiên, phần lớn danh tiếng của ông chỉ được khẳng định sau khi qua đời năm 1890.

Sau nửa thế kỷ hoạt động, Bảo tàng Van Gogh không chỉ là điểm đến văn hóa hàng đầu châu Âu mà còn là trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá di sản của trường phái hậu ấn tượng, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm.

Liên Hợp Quốc chấp thuận tên gọi Türkiye

Ngày 2.6.2022, Liên Hợp Quốc chính thức chấp thuận đề nghị đổi tên tiếng Anh của nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ từ “Turkey” thành “Türkiye”.

Theo Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, tên gọi mới phản ánh chính xác hơn cách người dân nước này tự gọi quốc gia của mình, đồng thời góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Sau quyết định của Liên Hợp Quốc, các cơ quan, tổ chức quốc tế và nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới đã điều chỉnh cách sử dụng tên quốc gia này trong các văn bản chính thức.

Sự kiện được xem là một ví dụ tiêu biểu về việc các quốc gia chủ động định vị thương hiệu quốc gia, bảo tồn bản sắc ngôn ngữ và khẳng định chủ quyền văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa.