Ngày này năm xưa:

Báo Phong Hóa ra số đầu tiên

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 16.6.1932, báo Phong Hóa phát hành số đầu tiên, mở đầu cho một trong những hiện tượng văn học - báo chí có ảnh hưởng sâu rộng nhất nửa đầu thế kỷ XX. Cùng ngày qua các năm còn ghi nhận nhiều sự kiện đáng chú ý về lịch sử cách mạng, báo chí, ngoại giao, kinh tế và văn hóa trong nước và thế giới.

Báo Phong Hóa ra số đầu tiên, đặt nền móng cho Tự lực văn đoàn

Báo Phong Hóa ra số đầu tiên   - ảnh 1
Ảnh tư liệu

Ngày 16.6.1932, báo Phong Hóa ra số đầu tiên dưới sự điều hành của Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh). Ban đầu là một tờ báo trào phúng, Phong Hóa nhanh chóng trở thành diễn đàn văn học có sức ảnh hưởng lớn, quy tụ nhiều cây bút nổi tiếng như Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Tú Mỡ, Thế Lữ...

Từ môi trường hoạt động của Phong Hóa, Tự lực văn đoàn chính thức hình thành và trở thành một trong những nhóm văn học tiêu biểu nhất của văn học Việt Nam hiện đại. Tờ báo nổi bật với các bài viết cổ vũ cải cách xã hội, đổi mới tư duy, đề cao văn hóa đọc và sử dụng tiếng Việt theo hướng hiện đại.

Những nhân vật biếm họa như Lý Toét, Xã Xệ, Bang Bạnh trở thành biểu tượng của báo chí trào phúng đương thời. Dù chỉ tồn tại đến năm 1936, Phong Hóa vẫn được xem là dấu mốc quan trọng trong lịch sử báo chí và văn học Việt Nam thế kỷ XX.

Cuộc bãi công của công nhân mỏ Hà Tu

Ngày 16.6.1951, công nhân mỏ Hà Tu (Hòn Gai, Quảng Ninh) đồng loạt bãi công phản đối chính sách bóc lột của chủ mỏ Pháp. Trước yêu cầu tăng năng suất phục vụ chiến tranh, giới chủ đã buộc công nhân làm thêm giờ và tăng định mức lao động nhưng không tăng lương.

Cuộc đấu tranh diễn ra quyết liệt, thể hiện tinh thần đoàn kết của giai cấp công nhân vùng mỏ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trước sức ép của người lao động, chủ mỏ buộc phải chấp nhận một số yêu sách như tăng lương và giảm khối lượng công việc ở các khu vực khai thác khó khăn.

Sự kiện được xem là một trong những phong trào đấu tranh tiêu biểu của công nhân ngành than trong giai đoạn kháng chiến, tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ Quảng Ninh.

Khánh thành Nhà máy Diêm Thống Nhất

Ngày 16.6.1956, Nhà máy Diêm Thống Nhất chính thức khánh thành tại Hà Nội. Đây là một trong những cơ sở công nghiệp tiêu dùng quan trọng của miền Bắc trong giai đoạn đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sản phẩm diêm mang thương hiệu Thống Nhất từng gắn bó với nhiều thế hệ người dân Việt Nam suốt nhiều thập niên. Không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, nhà máy còn góp phần thúc đẩy quá trình khôi phục và phát triển công nghiệp nhẹ sau chiến tranh.

Trong thời kỳ bao cấp, Diêm Thống Nhất là một trong những thương hiệu quốc doanh nổi tiếng nhất cả nước, trở thành ký ức quen thuộc của nhiều gia đình Việt Nam.

Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng hằng ngày trên phạm vi cả nước

Ngày 16.6.1976, sau khi đất nước thống nhất, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) chính thức tổ chức phát sóng hằng ngày với quy mô rộng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân cả nước.

Ra đời ngày 7.9.1945, chỉ vài ngày sau Tuyên ngôn Độc lập, VOV đã trở thành tiếng nói chính thức của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến, những chương trình phát thanh từ Hà Nội trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với quân và dân cả nước.

Trải qua hơn 80 năm phát triển, VOV hiện là cơ quan truyền thông đa phương tiện quốc gia với hệ thống phát thanh, báo điện tử, truyền hình và nền tảng số, phục vụ hàng triệu thính giả trong và ngoài nước.

Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát mở rộng quy mô bảo tồn

Ngày 16.6.2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định sáp nhập Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, mở rộng quy mô khu bảo tồn lên hơn 30.000 ha.

Đây là Vườn Di sản ASEAN duy nhất của vùng Đông Nam Bộ, sở hữu hệ sinh thái rừng đặc trưng cùng hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm. Khu vực này còn gắn liền với Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, tạo nên giá trị nổi bật về cả sinh thái lẫn lịch sử.

Việc mở rộng quy mô góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch sinh thái và giáo dục môi trường tại Tây Ninh.

Việt Nam và Liên bang Nga ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản

Ngày 16.6.1994, tại Moskva, Việt Nam và Liên bang Nga ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Văn kiện này được xem là nền tảng pháp lý quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Nga trong bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi sau khi Liên Xô tan rã. Hiệp ước khẳng định hai bên tiếp tục phát triển tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, quốc phòng và văn hóa.

Ba thập niên sau khi ký kết, quan hệ Việt Nam - Nga tiếp tục được củng cố, trở thành một trong những mối quan hệ đối tác quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội nghị thượng đỉnh BRIC đầu tiên

Ngày 16.6.2009, tại thành phố Yekaterinburg của Nga diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh BRIC đầu tiên với sự tham dự của lãnh đạo Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới xuất hiện với tư cách một cơ chế hợp tác chính thức. Năm 2010, Nam Phi gia nhập, đưa BRIC trở thành BRICS.

Trong hơn một thập niên qua, BRICS từng bước mở rộng ảnh hưởng kinh tế và chính trị toàn cầu. Nhiều quốc gia đang phát triển coi đây là diễn đàn thúc đẩy hợp tác Nam - Nam và xây dựng trật tự kinh tế quốc tế cân bằng hơn.

Công viên Harry Potter lớn nhất thế giới mở cửa tại Tokyo

Ngày 16.6.2023, công viên trong nhà mang chủ đề Harry Potter lớn nhất thế giới chính thức mở cửa tại Tokyo (Nhật Bản).

Mang tên Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter, công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 30.000 m² tại quận Nerima. Đây là cơ sở thứ hai trên thế giới sau mô hình tương tự ở London (Anh).

Du khách có cơ hội khám phá hậu trường sản xuất phim, các bối cảnh nổi tiếng như Đại sảnh đường Hogwarts, Hẻm Xéo hay sân ga 9¾. Công viên nhanh chóng trở thành điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp trải nghiệm và du lịch sáng tạo của Nhật Bản.