Thanh Hóa: Chờ tái định cư nhiều năm, một gia đình khó khăn sinh kế

NGUYỄN LINH

VHO - Sau khi chấp hành chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án giao thông, một gia đình tại Thanh Hóa nhiều năm qua vẫn chưa được bố trí tái định cư, kéo theo hàng loạt khó khăn trong việc ổn định cuộc sống và sinh kế.

Phản ánh đến Báo Văn Hóa, gia đình ông Lê Như Nam, trú tại thôn Minh Hòa (xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), thông tin đã bàn giao đất và nhận tiền bồi thường theo quy định để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nối Tỉnh lộ 526 với Tỉnh lộ 526B tại huyện Hậu Lộc (cũ) từ năm 2021.

Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa được bố trí tái định cư, kéo theo nhiều khó khăn trong việc ổn định cuộc sống và sinh kế.

Thanh Hóa: Chờ tái định cư nhiều năm, một gia đình khó khăn sinh kế - ảnh 1
Từ năm 2021 đến nay, gia đình ông Lê Như Nam vẫn chưa được bố trí tái định cư sau thu hồi đất. Ảnh: Nguyễn Linh

Mòn mỏi chờ tái định cư sau thu hồi đất

Gia đình ông Lê Như Nam (SN 1986, trú tại xã Hậu Lộc) thuộc diện thu hồi đất để phục vụ dự án tuyến đường nối Tỉnh lộ 526 với Tỉnh lộ 526B tại huyện Hậu Lộc (cũ).

Theo trình bày, năm 2021, gia đình ông có tổng cộng 184,9 m² đất nằm trong diện thu hồi qua hai giai đoạn.

Thời điểm đó, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Hậu Lộc (cũ) xây dựng phương án bồi thường theo hình thức đổi đất, bố trí diện tích tương ứng tại khu đất nông nghiệp liền kề (hiện là đất nuôi trồng thủy sản do UBND xã quản lý).

Ông Nam cho biết đã đồng thuận với chủ trương, bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường theo quy định.

Tuy nhiên, từ thời điểm dự án triển khai đến nay, gia đình vẫn chưa được bố trí đất tái định cư.

Việc không có đất tái định cư khiến cuộc sống của các thành viên rơi vào tình trạng thiếu ổn định. Chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng cao trong khi chưa có nguồn hỗ trợ kịp thời.

Đáng chú ý, theo phản ánh, gia đình hiện có nhu cầu vay vốn ngân hàng để đầu tư sản xuất kinh doanh nhưng không thể thực hiện do hồ sơ đất đai chưa được điều chỉnh sau khi bị thu hồi một phần diện tích.

Điều này khiến việc tiếp cận nguồn vốn gặp bế tắc, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch làm ăn.

“Chúng tôi mong sớm được bố trí đất tái định cư và hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan để ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế”, ông Nam bày tỏ.

Vướng thủ tục, người dân gặp khó trong ổn định cuộc sống

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Thanh Độ, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Hậu Lộc cho biết, dự án tuyến đường nói trên được triển khai từ năm 2021, với phần diện tích thu hồi của gia đình ông Nam ban đầu là 160 m², sau điều chỉnh mở rộng tăng lên 184,9m².

Theo ông Độ, do dự án có điều chỉnh quy mô và liên quan đến quy định mới về xác định giá đất, nên việc hoàn thiện các thủ tục bồi thường, thu hồi và tái định cư cần thực hiện theo đúng quy trình.

Sau khi chính quyền cấp xã tiếp nhận dự án từ ngày 1.7.2025, địa phương đã tiến hành các bước theo hướng dẫn của cấp trên, trong đó có việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Thanh Hóa: Chờ tái định cư nhiều năm, một gia đình khó khăn sinh kế - ảnh 2
Tuyến đường nối Tỉnh lộ 526 với 526B tại xã Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang bị gián đoạn do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Linh

Đến tháng 3.2026, UBND xã Hậu Lộc đã ban hành quyết định chỉ định đơn vị tư vấn xác định giá đất cho phần diện tích thu hồi của gia đình ông Nam.

Hiện đơn vị này đã hoàn thiện chứng thư định giá, làm cơ sở để hội đồng thẩm định họp, xác định giá đất cụ thể và tiến tới phê duyệt phương án bồi thường.

Sau khi hoàn tất các bước này, địa phương sẽ thực hiện thu hồi đất theo quy định, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình, tạo điều kiện giải quyết các vướng mắc liên quan.

Tình trạng gia đình ông Lê Như Nam chưa được tái định cư sau hơn 5 năm bàn giao đất (2021-2026) cho dự án giao thông tại xã Hậu Lộc cho thấy sự chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người dân. Dù vướng mắc được giải thích do thủ tục và điều chỉnh quy mô, việc chậm chạp trong quy trình, bao gồm cả việc hoàn thiện hồ sơ đất đai, đã khiến gia đình không thể tiếp cận nguồn vốn và lâm vào bế tắc về sinh kế.