Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm ​​​​​​​2024: Thắm tình đoàn kết, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

VHO - Tại Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2024 diễn ra vào cuối tuần qua tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), hơn 200 đồng bào của 28 cộng đồng dân tộc đã cùng nhau tụ về “Ngôi nhà chung” để mở hội, làm nên một ngày hội kết đoàn đậm tình dân tộc. Dù tiết trời rét buốt nhưng trên gương mặt của mỗi người là sự hứng khởi, “sức nóng” của nhiệt huyết, mong muốn quảng bá cũng như thể hiện sự tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm ​​​​​​​2024: Thắm tình đoàn kết, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống - Anh 1

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quà cho đồng bào cc dân tộc

Sự kiện do Bộ VHTTDL tổ chức. Dự và chia vui với đồng bào có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải. Về phía Bộ VHTTDL có Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo đồng bào các dân tộc…

Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm ​​​​​​​2024: Thắm tình đoàn kết, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống - Anh 2

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chụp ảnh lưu niệm với đồng bào tại Ngày hội

Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm ​​​​​​​2024: Thắm tình đoàn kết, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống - Anh 3

Bộ truởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Ngày hội

Khơi dậy lòng tự hào về văn hóa dân tộc

Vinh dự khi được đến với Ngày hội, nghệ nhân Lâm Thị Hương (dân tộc Khmer, tỉnh Sóc Trăng) thể hiện sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc Việt Nam. Nữ nghệ nhân khẳng định, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách đúng đắn giúp phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; tạo điều kiện để bà con được về với “Ngôi nhà chung”, cùng nhau quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Các hoạt động giới thiệu còn giúp thế hệ trẻ có cơ hội được tìm hiểu, yêu hơn văn hóa của dân tộc. Những giá trị văn hóa đã, đang được trao truyền cho thế hệ mai sau.

Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm ​​​​​​​2024: Thắm tình đoàn kết, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống - Anh 4

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu trồng cây, hưởng ứng Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Không chỉ nghệ nhân Lâm Thị Hương, đồng bào các dân tộc tại Làng nói riêng và cả nước nói chung đều mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những cơ chế, chính sách tạo động lực để bà con có thêm quyết tâm tham gia giữ gìn, trao truyền những giá trị văn hóa là tài sản vô giá của dân tộc. Cầm trên tay cờ hoa, bà Trần Thị Ràm (dân tộc Cơ Tu, tỉnh Thừa Thiên Huế) bày tỏ sự vui mừng khi được tham gia hoạt động của Ngày hội. Bà nói những ngày qua, chẳng ai bảo ai, bà con ở Làng đã xúng xính váy áo để đón đại biểu, người dân, du khách đến chung vui với đồng bào các dân tộc. Theo bà, nhờ có Ngày hội, những giá trị, nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc đã được lan tỏa, phát huy góp phần tôn vinh nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc. Đến với Ngày hội và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách như được “chạm” đến kho tàng văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm ​​​​​​​2024: Thắm tình đoàn kết, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống - Anh 5

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu chung vui tham dự Lễ Trỉa lúa của đồng bào Bru - Vân Kiều (tỉnh Quảng Bình) tại Ngày hội

Không chỉ trong khuôn khổ Ngày hội, bà Trần Thị Ràm khẳng định đồng bào các dân tộc sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để cùng nhau gìn giữ, bảo tồn và phát huy, khơi dậy ý thức tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. “Chúng tôi nguyện một lòng thực hiện theo tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý Đảng để cố gắng gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, bà Ràm thể hiện sự phấn khởi. Là một trong những gương mặt thuộc lớp trẻ tham dự Ngày hội, em Ma Thị Hương (20 tuổi, dân tộc Tày, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ, “với việc tham dự sự kiện, thế hệ trẻ là người DTTS chúng em có cơ hội được thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc trao truyền những giá trị văn hóa mà cha ông ta để lại. Trong quá trình giao lưu, hội nhập, một bộ phận lớp trẻ còn thờ ơ với văn hóa truyền thống của dân tộc mình mà quên đi rằng chính những giá trị truyền thống đó mới là nguồn cội. Không ai khác, chính thế hệ trẻ ngày nay phải là người đứng lên bảo vệ những nét đẹp văn hóa, tập tục truyền thống của cha ông. Quá trình trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau bằng mọi giá không thể đứt đoạn”.

Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm ​​​​​​​2024: Thắm tình đoàn kết, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống - Anh 6

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng động viên, chia vui với các nghệ nhân dân tộc Chăm tại Ngày hội

Phát triển toàn diện văn hóa vùng đồng bào DTTS

Có thể nói, sự thống nhất trong ý Đảng và lòng dân chính là chìa khóa dẫn đến thành công trong công cuộc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các DTTS thời gian qua. Trong phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở thực hiện tốt chính sách dân tộc, nhất quán theo nguyên tắc các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển toàn diện trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong đó, chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của từng dân tộc, mỗi thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, những năm qua, các cấp, ngành, địa phương, đồng bào các dân tộc đã luôn nỗ lực bảo tồn, phục dựng, lan tỏa, tôn vinh các giá trị văn hóa; xây dựng những không gian văn hóa mới, tạo môi trường cho các dân tộc sáng tạo, tương tác, học hỏi, làm việc cùng nhau, khuyến khích sự hiểu biết và tôn trọng văn hóa của nhau. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là một trong những trụ cột của phát triển bền vững. Đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người dân đang không ngừng được nâng cao. Vai trò của người dân trong sáng tạo, thực hành, trao truyền và thụ hưởng văn hóa ngày càng được coi trọng. Sự tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực văn hóa ngày càng đông đảo. Để văn hóa thật sự là nguồn lực nội sinh, động lực mạnh mẽ cho đất nước phát triển bền vững, đi đến phồn vinh, hạnh phúc, Chủ tịch nước yêu cầu phải tiếp tục gìn giữ và bồi đắp các giá trị văn hóa tốt đẹp; đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội; củng cố, tạo dựng nền tảng tinh thần lành mạnh và tiến bộ, góp phần xây dựng con người Việt Nam hiện đại và giàu bản sắc.

Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm ​​​​​​​2024: Thắm tình đoàn kết, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống - Anh 7

 Không khí vui mừng phấn khởi của đồng bào các dân tộc trong Ngày hội

Các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện tốt chính sách dân tộc, quan tâm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương gắn với phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Ngoài ra, quan tâm phát triển toàn diện, chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo. Cùng với đó, phát huy vai trò của nhân dân, các cộng đồng, tộc người, già làng, trưởng bản, người cao tuổi, nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian, những chủ thể văn hóa trong tham gia quá trình sáng tạo, trình diễn, gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tạo điều kiện cho việc tổ chức các hoạt động khai thác và phát huy các giá trị văn hóa ngay trong lòng cộng đồng, nơi văn hóa ra đời, được nuôi dưỡng và phát triển. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng một lần nữa khẳng định, sức sống của các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc đang mở ra những triển vọng về phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch. Chúng ta cần nhận thức rõ rằng, sự giàu có và phong phú của tài nguyên văn hóa sẽ làm gia tăng cơ hội phát triển kinh tế, tạo nên sự thịnh vượng cho mỗi quốc gia, dân tộc. Đó còn là con đường tinh tế để chạm đến trái tim của du khách và bạn bè thế giới.

Với quan niệm đa dạng văn hóa là khởi nguồn cho giao lưu, đổi mới và sáng tạo, Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo để chung tay xây dựng không gian giao lưu văn hóa của các dân tộc Việt Nam; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa. 

 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa các dân tộc

“Các hệ giá trị về văn hóa Việt Nam được Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII hướng tới bao gồm xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và hài hoà. Với nhân dân là chủ thể sáng tạo văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng, những con người Việt Nam bình dị, cần cù, sáng tạo với ý chí kiên cường, bất khuất đang hằng ngày góp sức làm nên vị thế, tầm vóc mới cho đất nước Việt Nam. Năm 2024 là năm thứ 14 Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc được tổ chức, với sự tham gia của hơn 200 đồng bào của 28 cộng đồng dân tộc, đến từ 16 tỉnh, thành phố đại diện cho các dân tộc, vùng miền trên cả nước. Đến với Ngày hội, người dân, du khách được hòa mình vào không gian đậm chất văn hóa, đại diện cho các dân tộc, vùng miền trên cả nước để hiểu thêm những giátrị, nét đẹp văn hoá, truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động được tổ chức đã có từ ngàn đời nay với Lễ hội Nàng Hai, lễ hội tiêu biểu của dân tộc Tày (tỉnh Cao Bằng); Lễ Trỉa lúa của dân tộc B’ru Vân Kiều chủyếu sinh sống tại các bản làng trên dãy Trường Sơn thuộc miền Tây Quảng Bình; không gian di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại… Đến với Làng, du khách còn có cơ hội cùng nhau thưởng thức ẩm thực, tham gia các trò chơi dân gian tại không gian các nhà dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao... trong sắc trắng của hoa mận, sắc hồng của hoa đào Tây Bắc. Đây là dịp tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc truyền thống gắn với phát triển du lịch. Với nhiều đổi mới về hình thức và nội dung, thông qua các hoạt động, Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc sẽ tiếp tục góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của những người thực hành văn hóa, đồng bào từng dân tộc đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình; củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết.

Đồng thời là cơ hội để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Qua đó, giáo dục thế hệ người Việt Nam về ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, hướng tới mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

(Bộ trưởng NGUYỄN VĂN HÙNG)

ĐÌNH TOÁN; ẢNH: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc