Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Cần quan tâm đến bảo tồn, phát huy giá trị di sản Kinh thành Huế sau khi di dời dân cư

Thứ Bảy 04/07/2020 | 19:38 GMT+7

VHO- Đó là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát tiến độ di dời dân cư, giải phóng mặt bằng ở di tích Thượng Thành (Kinh thành Huế).

Ngày 4.7, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn đầu đã có chuyến khảo sát khu di tích Thượng Thành (Kinh thành Huế) và cơ sở hạ tầng tái định cư cho người dân được di dời đợt 1 của đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế”.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội, ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: trong 6 tháng đầu năm 2020, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh tăng 0,38% so với cùng kỳ, chỉ đạt 43,56% kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt hơn 3.826 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 9,93% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 39,5% kế hoạch. Các dự án trọng điểm quốc gia tiếp tục được thi công và hoàn thiện. Trong đó, công tác bồi thường và hỗ trợ cho các hộ dân thuộc đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế” (giai đoạn 1) đã cơ bản hoàn thành...

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác khảo sát khu di tích Thượng Thành (Kinh thành Huế)

Đoàn công tác cũng dừng chân tham quan tại cửa phải Đông thành Thủy Quan đang được nhiều người quan tâm

Trong các tháng cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19 và tập trung các giải pháp hỗ trợ, ổn định sản xuất kinh doanh.

Ông Phan Ngọc Thọ cũng thông tin rằng: tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo triển khai một số nội dung của Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, trong quá trình điều hành, quản lý và xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã gặp khá nhiều khó khăn do phải bảo tồn các di sản văn hóa cùng với nhu cầu phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng đời sống người dân. Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về đánh giá và phân loại đô thị và phân loại đơn vị hành chính, chưa đề cập đến yêu tố đặc thù di sản trong quá trình phát triển đô thị.

Trên cơ sở đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành các Nghị quyết riêng cho Thừa Thiên Huế về các nội dung: mở rộng địa giới hành chính Thành phố Huế; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô huế và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; thành lập Thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2021, các chỉ tiêu, tiêu chuẩn khác Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành vào năm 2025... Đồng thời kiến nghị cho phép tỉnh được sử dụng 100% phí tham quan nộp ngân sách nhà nước để trùng tu, bảo tồn phát huy giá trị danh lam thắng cảnh, di tích và công trình trên địa bàn...

Đoàn cũng đến thăm khu tái định cư của người dân trong diện di dời của khu vực 1 Kinh thành Huế

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao sự nỗ lực của Thừa Thiên Huế trong phát triển kinh tế thời gian qua và những tháng đầu năm 2020. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất ấn tượng về công tác triển khai đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế”. “Khi khảo sát khu di tích Thượng Thành (Kinh thành Huế) và khu vực tái định cư, tôi cảm nhận được niềm vui của người dân, sự đồng thuận và ủng hộ của các cấp chính quyền. Qua đây cho thấy sự quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đối với dự án “lịch sử” này”- ông Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 4.7

Đồng thời Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác duy tu, tôn tạo và bảo tồn di tích Kinh thành Huế sau khi hoàn thành việc di dời dân cư. Tỉnh cần có phương án về tài chính dài hơi, căng cơ, đầy đủ trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội trong kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong việc tập trung xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô huế và bản sắc văn hóa Huế; và đồng tình với hướng đi của tỉnh. Thừa Thiên Huế cần phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện bộ tiêu chí, kiến nghị các cơ chế, chính sách đặc thù để báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

SƠN THÙY

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top