Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Khai hội Lễ hội Lam Kinh năm 2019

Thứ Sáu 20/09/2019 | 11:30 GMT+7

VHO-Ngày 20.9 (tức ngày 22.8 âm lịch), tại sân Rồng chính điện Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 601 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 591 năm Đức vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 586 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lễ hội Lam Kinh năm 2019. Lễ hội thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người dân, du khách thập phương và con cháu họ Lê khắp mọi miền Tổ quốc.

Lễ hội Lam Kinh nhằm tôn vinh công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các Vua Lê, các tướng sĩ và nhân dân có công lao đóng góp trong lịch sử dựng nước và giữ nước; khắc ghi công lao của các bậc tiền nhân, tiên tổ, định hình tâm lý hướng cội cho thế hệ hôm nay và mai sau; khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc xứ Thanh.

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thần thánh do Bình Định vương Lê Lợi khởi xướng và lãnh đạo năm Mậu Tuất (1418) và kết thúc thắng lợi bằng Hội thề Đông Quan năm Đinh Mùi 1428. Đây là một trong những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc có quy mô lớn, diễn ra trong suốt 10 năm và thành quả quan trọng nhất được đánh dấu bằng sự kiện Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lập ra Vương triều hậu Lê tồn tại suốt 360 năm. Đồng thời, mở ra kỷ nguyên xây dựng và phát triển quốc gia Đại Việt hưng thịnh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục, ngoại giao...  Sáu thể kỷ đã qua nhưng những tư tưởng vĩ đại của ông lấy dân làm gốc, đoàn kết dân tộc, lấy ít thắng nhiều, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, đặt yếu tố lòng dân gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc của Lê Lợi, ngày nay vẫn còn nguyên giá trị sống động mang tính thời đại.

Theo đó, lễ hội Lam Kinh năm 2019 gồm 2 phần: Phần nghi lễ bao gồm rước kiệu vua Lê Thái tổ và kiệu Trung Túc vương Lê Lai theo nghi thức truyền thống; lễ dâng hương; đánh trống khai hội; đọc chúc văn... Phần hội là chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, với chủ đề: “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn”. Cùng với đó là các ca khúc viết về quê hương Thanh Hóa trong giai đoạn đổi mới và phát triển.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Lễ hội Lam Kinh năm 2019 sẽ có các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch như: các trò chơi, trò diễn gắn với lễ hội Lam Kinh; các thuyết minh giới thiệu về công trình Chính Điện Lam Kinh… các dịch vụ lữ hành, quảng bá du lịch Thanh Hóa gắn với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, khu di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu, du lịch biển Sầm Sơn…

Lễ hội Lam Kinh năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 19.9 đến 21.9.2018 (tức ngày 21, 22, 23.8 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa). 

NGUYỄN LINH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top