Khởi động Hội nghị quốc tế mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO năm 2024

VHO - Đoàn chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã có buổi việc với UBND tỉnh về công tác chuẩn bị Hội nghị quốc tế lần thứ 8, mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng.

Khởi động Hội nghị quốc tế mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO năm 2024 - Anh 1

Cuộc làm việc với Đoàn chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất  toàn cầu UNESCO

Dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh; ông Guy Martini, Cố vấn cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; PGS.TS Trần Tân Văn, Ủy viên Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Nhóm chuyên gia Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; lãnh đạo Sở VHTTDL Cao Bằng và các sở, ban, ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đề nghị với Đoàn chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO  tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm cho UBND tỉnh về công tác tổ chức Hội nghị Công viên địa chất toàn cầu mang tầm cỡ quy mô quốc tế. Đồng thời, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ xây dựng các tiểu ban nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị; công tác quảng bá trước, trong và sau khi diễn ra hội nghị; làm tốt công tác hậu cần. Phối hợp với các bộ, ban, ngành chức năng làm tốt các thủ tục ngoại giao, đảm bảo an ninh, đảm bảo môi trường diễn ra sự kiện thân thiện, gần gũi, mến khách mang đậm văn hóa đặc sắc của Cao Bằng, tạo hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.

Góp ý về công tác chuẩn bị, ông Guy Martini, Cố vấn cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cho biết: Năm 2019, Cao Bằng đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch bền vững thông qua mô hình Công viên địa chất toàn cầu UNSECO” với sự tham gia của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 có tầm quan trọng lớn hơn rất nhiều, quy mô khoảng 800 - 1.000 đại biểu quốc tế đại diện cho 100 Công viên địa chất/90 quốc gia trên các châu lục thế giới. Vì vậy, UBND tỉnh Cao Bằng cần đẩy mạnh công tác truyền thông trước khi diễn ra sự kiện; xây dựng cổng đăng ký dự hội nghị cho đại biểu quốc tế về nội dung, hoạt động diễn ra sự kiện hội nghị. Báo cáo việc tổ chức sự kiện lên các bộ, ngành liên quan để làm tốt công tác lễ tân ngoại giao cũng như các thủ tục khác cho khách mời quốc tế; chuẩn bị tốt xây dựng nội dung tổ chức như báo cáo thành tựu hoạt động, vận hành hiệu quả Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Khởi động Hội nghị quốc tế mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO năm 2024 - Anh 2

Ông Guy Martini, Cố vấn cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO phát biểu

Xây dựng nội dung thảo luận mời đại biểu quốc tế các nước tham luận với những chuyên đề cụ thể chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay về bảo tồn các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa bản địa; khai thác và bảo tồn giá trị di sản Công viên địa chất phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, chống biến đổi khí hậu; giáo dục Công viên địa chất trong nhà trường, phát triển du lịch bền vững. Chuẩn bị tốt công an ninh trật tự, lễ tân, hậu cần… Xây dựng các hoạt động cho đại biểu quốc tế trải nghiệm bốn tuyến du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng để giới thiệu, quảng bá du lịch, vị thế Công viên địa chất Non nước Cao Bằng với bạn bè quốc tế; giới thiệu sản phẩm OCOP nổi tiếng, các làng nghề truyền thống…

Nhân dịp này, ông Guy Martin sẽ giới thiệu tuyến trải nghiệm thứ 5 kết nối Công viên địa chất Cao nguyên đá Hà Giang với Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, đây là tuyến độc đáo nhất thế giới vì chưa có Công viên địa chất toàn cầu nào có tuyến du lịch trải nghiệm kết nối giữa hai Công viên địa chất toàn cầu có nhiều giá trị di sản…

Trước đó, từ ngày 16 - 17.8, Đoàn chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng khảo sát tuyến du lịch trải nghiệm thứ 5 kết nối Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) với Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, từ Mèo Vạc (Hà Giang) - Bảo Lạc (Cao Bằng).

Tại Hội nghị quốc tế lần thứ 7 Mạng lưới Công viên địa chất UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại Công viên địa chất Satun Thái Lan từ ngày 4 - 10.9.2022, đoàn Công viên địa chất Non nước Cao Bằng do Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh dẫn đầu đã gây được ấn tượng với Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng cai tổ chức hội nghị Mạng lưới Công viên địa chất châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 8 năm 2024. Đại diện Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã có buổi thuyết trình nhận được nhiều sự đồng thuận của Ủy ban cố vấn của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kết quả, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng thắng cử đăng cai tổ chức Hội nghị Mạng lưới Công viên đại chất châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 8 năm 2024.

Khởi động Hội nghị quốc tế mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO năm 2024 - Anh 3

Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là một Công viên địa chất nổi bật trong khu vực

Công viên địa chất Non nước Cao Bằng là một Công viên địa chất nổi bật trong khu vực, với giá trị về địa chất, địa mạo, cảnh quan sinh thái đa dạng và nền văn hóa lâu đời, cùng với sự chuẩn bị chu đáo những điều kiện về cơ sở vật chất, giao thông, an ninh an toàn, hệ thống đối tác, cộng tác viên nhiệt tình, năng động, sẵn sàng đăng cai, đón hơn 1.000 đại biểu quốc tế đến tham dự Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2024.

Việc đăng cai Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 sẽ là một cơ hội tốt để Cao Bằng giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du dịch, trong đó có sự thu hút mạnh mẽ của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Hội nghị quốc tế lần thứ 8 sẽ mở ra cơ hội để bạn bè, du khách trong nước và quốc tế có Công viên địa chất biết đến tiềm năng, thế mạnh và sự đa dạng, độc đáo đặc sắc riêng của du lịch Cao Bằng.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, ngày 27.6  vừa qua, Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tổ chức Hội nghị giới thiệu về Công viên địa chất và hội nghị mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho các đơn vị lưu trú trong vùng Công viên địa chất.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe về cách thức hợp tác giữa Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và đối tác; thời gian, lịch trình tái thẩm định tại các điểm đối tác của Công viên địa chất toàn cầu; giới thiệu về các hoạt động tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Cao Bằng năm 2024 và vai trò của các đơn vị lưu trú trong việc tổ chức Hội nghị. Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi, thảo luận về hoạt động đối tác phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị những điều kiện cơ sở vật chất và con người phục vụ cho sự kiện hội nghị; chia sẻ những khó khăn, thuận lợi đối với các cơ sở đối tác trong công tác chuẩn bị đón tiếp để phục vụ Hội nghị.

NGUYỄN THANH PHONG

Ý kiến bạn đọc