Quảng Ninh đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc Lễ hội đình Vạn Ninh

VHO - Sáng 19.2 (mùng 10 tháng Giêng), tại sân khấu đình làng Vạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đình Vạn Ninh và khai mạc lễ hội đình Vạn Ninh năm 2024.

Quảng Ninh đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc Lễ hội đình Vạn Ninh - Anh 1

Quảng Ninh đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc Lễ hội đình Vạn Ninh - Anh 2

Thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ VHTTDL, lãnh đạo Cục Di sản trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội đình Vạn Ninh và tặng hoa chúc mừng

 Dự Lễ đón nhận có Phó Cục trưởng Cục Di sản (Bộ VHTTDL) Nông Quốc Thành; lãnh đạo TP Móng Cái và tỉnh Quảng Ninh; đại diện Sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Cục trưởng Cục Di sản (Bộ VHTTDL) Nông Quốc Thành  đã trao Quyết định và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội đình Vạn Ninh.

Lễ hội đình Vạn Ninh, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định 3424/QĐ-BVHTTDL ngày 10.11.2023 của Bộ VHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quảng Ninh đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc Lễ hội đình Vạn Ninh - Anh 3

Các đại biểu và nhân dân thực hiện nghi thức dâng hương tại Đình Vạn Ninh Các đại biểu và nhân dân thực hiện nghi thức dâng hương tại đình Vạn Ninh

Đình Vạn Ninh được xây dựng vào khoảng thế kỷ XV để thờ Lý Thường Kiệt người được tôn là Thành hoàng làng. Theo lịch sử, trong cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước, tướng quân Lý Thường Kiệt đã lấy đất Vạn Ninh làm nơi tập kết thuỷ quân. Người Vạn Ninh tự hào và để tưởng nhớ công lao ông, sau này, nhân dân xã Vạn Ninh đã xây dựng đình và tôn thờ Lý Thường Kiệt làm thành hoàng làng và phối thờ cùng các vị thành hoàng khác ở trong đình. Lễ hội Đình Vạn Ninh được diễn ra trong hai ngày từ mùng 10 và 11 tháng Giêng. Từ xưa tới nay, Đình luôn có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh cộng đồng của xã Vạn Ninh nói riêng, của nhân dân TP Móng Cái nói chung.

Quảng Ninh đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc Lễ hội đình Vạn Ninh - Anh 4

Lễ hội truyền thống đình Vạn Ninh được tổ chức từ mùng 9 đến mùng 10 tháng Giêng hằng năm. Lễ hội diễn ra trang trọng, tôn nghiêm, quy củ với phần lễ có các hoạt động như: Lễ cáo yết, lễ rước thần, lễ tế... và phần hội với nhiều hoạt động phong phú gồm: Hát nhà tơ - hát, múa cửa đình, hát đối, các trò chơi bịt mắt bắt vịt, cờ tướng, kéo co.

Trước đó, năm 2008, đình Vạn Ninh được phục dựng lại trên nền móng cũ là một gò đất cao, địa thế khá đẹp theo hướng Đông Nam, với diện tích khuôn viên hơn 1.000 m2 và diện tích ngôi đình rộng 200 m2. Năm 2011, đình Vạn Ninh được UBND tỉnh xếp hạng là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Quảng Ninh đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc Lễ hội đình Vạn Ninh - Anh 5

Chương trình văn nghệ chào mừng

Với việc Lễ hội đình Vạn Ninh được xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Móng Cái đã có ba di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trước đó là Lễ hội truyền thống Đình Trà Cổ và Hát nhà tơ-Hát múa cửa đình. Ngoài ra, Móng Cái hiện có một di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, bốn di tích xếp hạng cấp quốc gia, 12 di tích lịch sử cấp tỉnh trong tổng số 59 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tại Móng Cái.

Ngoài ra, Móng Cái còn có 40 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, phân loại. Đây là nguồn lực văn hoá quan trọng, góp phần phát triển du lịch, đồng thời khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia nơi phên dậu phía Đông Bắc của Tổ quốc. Cùng với di tích đình Vạn Ninh, Lễ hội đình Vạn Ninh là một lễ hội truyền thống, mang đầy đủ những nét đặc trưng về văn hóa, tín ngưỡng, là biểu trưng của nền văn hóa Việt nơi địa đầu biên cương của Tổ quốc.

NGUYỄN QUÂN

Ý kiến bạn đọc