Về loạt bài Di tích Phủ Tiên ở Thanh Hoá có nguy cơ sập đổ: Sở VHTTDL đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích

VHO - Là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, trải qua những thăng trầm thời gian và do không được quan tâm trùng tu, tôn tạo, di tích Phủ Tiên thuộc địa phận xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng và nguy cơ đổ sập hoàn toàn. Sau khi Văn Hóa phản ánh thực trạng này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra xử lý.

Về loạt bài Di tích Phủ Tiên ở Thanh Hoá có nguy cơ sập đổ: Sở VHTTDL đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích - Anh 1

Di tích Phủ Tiên đang xuống cấp nghiêm trọng và nguy cơ đổ sập hoàn toàn

Theo đó, mới đây, ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hoá đã ký văn bản số 5414 về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Phủ Tiên. Sở này đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh (theo Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 18.8.2022 của UBND tỉnh về bảo quản, tu bộ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025 - Thuộc trường hợp có văn bản thống nhất của cấp có thẩm quyền) hỗ trợ cho UBND huyện Nga Sơn 1 tỉ đồng để đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Phủ Tiên.

Trước đó, ngay sau khi kiểm tra thực tế hiện trạng di tích Phủ Tiên, Sở VHTTDL Thanh Hóa đã có văn bản khẳng định, nội dung phản ánh của Văn Hóa là đúng thực tế, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giao các Sở, ngành tham mưu, bố trí nguồn kinh phí thực hiện việc tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Phủ Tiên. Theo Sở VHTTDL Thanh Hóa, hiện nay các hạng mục công trình của Phủ Tiên đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống tường bao nhà Tiền đường, cung đệ nhị, cung đệ tam được xây bằng đá, gạch, vữa vôi cát hiện đang bị nứt toác, rêu mốc, bong tróc vôi vữa; Hệ mái hư hỏng nặng: Ngói mục, mủn, tụt, vỡ; toàn bộ cửa chính, vì kèo bằng gỗ xoan và đòn tay, rui mè bằng luồng đã bị mục mại, đứt gãy, chắp vá, nền nhà sụt lún, gạch mục. Một phần gian phía tây của cung đệ tam đã bị sập mái. Chính quyền và nhân dân địa phương đang phải phủ bạt phía trên mái, sử dụng các thanh gỗ chống đỡ, gia cố, gia cường tạm thời để chống sập.

Về loạt bài Di tích Phủ Tiên ở Thanh Hoá có nguy cơ sập đổ: Sở VHTTDL đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích - Anh 2

Di tích Phủ Tiên đang đang đứng trước nguy cơ đổ sập hoàn toàn

Trước hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng của di tích, Sở VHTTDL khẳng định, việc tu bổ, tôn tạo, chống xuống di tích Phủ Tiên là rất cần thiết và cấp bách, nhằm đảm bảo an toàn cho di tích, tránh bị sập đổ, nhất là trong điều kiện mùa mưa bão. Với sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của các cấp, ngành và đặc biệt là Sở VHTTDL Thanh Hóa sau loạt bài phản ánh của Văn Hóa, hy vọng rằng tới đây, di tích Phủ Tiên sẽ sớm được tu bổ, tôn tạo, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di tích. Đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân và du khách thập phương.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc