Đẩy mạnh hợp tác, phát triển văn hóa và thể thao giữa Huế và TP.HCM

VHO - Chiều ngày 26.10, Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở VHTT TP.HCM đã tổ chức ký kết thỏa thuận về đẩy mạnh hợp tác, phát triển các hoạt động văn hóa và thể thao giữa hai địa phương giai đoạn 2023- 2025.

Đẩy mạnh hợp tác, phát triển văn hóa và thể thao giữa Huế và TP.HCM - Anh 1

Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở VHTT TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác lĩnh vực văn hóa và thể thao

Chương trình hợp tác nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về văn hóa, thể thao của từng địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đồng thời, xây dựng các hoạt động giữa hai Sở trên tinh thần chia sẻ, nghiên cứu các mô hình, kế hoạch hoạt động hay của từng địa phương để áp dụng phù hợp vào thực tiễn; phát huy tiềm năng, lợi thế của các bên thành giá trị cụ thể, đóng góp vào sự phát triển của mỗi bên.

Hàng năm, Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở VHTT TP.Hồ Chí Minh thống nhất kế hoạch triển khai cụ thể những nội dung đã đề ra trong bản ghi nhớ; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của mỗi địa phương.

Theo đó, hợp tác giữa 2 Sở bao gồm cả công tác quản lý Nhà nước và về hoạt động sự nghiệp. Trong đó, tập trung các nội dung: hợp tác về lễ hội, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật; về di sản văn hóa; về thư viện; văn hóa cơ sở; công tác gia đình; hoạt động thể dục thể thao...

Đẩy mạnh hợp tác, phát triển văn hóa và thể thao giữa Huế và TP.HCM - Anh 2

Ký kết hợp tác sẽ quảng bá, hỗ trợ định hướng và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống lẫn hiện đại

Hai Sở sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động lễ hội, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại tại hai địa phương, thông qua đó quảng bá văn hóa, hình ảnh của hai địa phương. Tổ chức các hoạt động quảng bá, tôn vinh các giá trị truyền thống trong các tuần lễ hội, ngày hội; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn về quản lý, định hướng phát triển lễ hội, các loại hình nghệ thuật truyền thống, hiện đại; hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ trong tổ chức biểu diễn nghệ thuật; hỗ trợ nhau trong việc sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu phục vụ cho việc trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật của Thừa Thiên Huế và TP.Hồ Chí Minh.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật; nghiên cứu, tổ chức các hoạt động tọa đàm phát triển du lịch nghệ thuật truyền thống, các loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian nhằm phát huy, gìn giữ và tuyên truyền những nét tiêu biểu của văn hóa từng vùng miền...

Về di sản văn hóa, 2 Sở cùng hỗ trợ nhau, chia sẻ về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác tu bổ các hạng mục di tích xuống cấp và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi danh. Phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác kiểm kê, số hóa hệ thống di sản văn hóa, tư liệu, hiện vật; thực hiện sao chép tài liệu, hiện vật liên quan các nhân vật lịch sử, văn hóa, xã hội của hai địa phương; công tác nghiên cứu, bảo quản, trưng bày hiện vật và phát huy giá trị hiện vật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của bảo tàng...

Đẩy mạnh hợp tác, phát triển văn hóa và thể thao giữa Huế và TP.HCM - Anh 3

Cán bộ ngành VHTT của Thừa Thiên Huế và TP.HCM tại chương trình ký kết

Hợp tác trong việc phát huy giá trị di sản Hán Nôm và triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện. Phối hợp, trao đổi, tổ chức học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng văn hóa cơ sở. Trao đổi, học tập kinh nghiệm về các mô hình, giải pháp hiệu quả trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hai Sở cũng sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, quản lý, vận động viên, huấn luyện viên; tổ chức thi đấu giao hữu để tạo điều kiện cho huấn luyện viên, vận động viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn; phối hợp trong việc phát triển các môn thể thao dân tộc...

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế khẳng định: việc ký kết hợp tác giữa Sở VHTT của hai địa phương có ý nghĩa quan trọng và mở ra những cơ hội lớn cho phát triển văn hóa, thể thao giữa hai bên; đặc biệt, trong bối cảnh Thừa Thiên Huế đang tập trung nguồn lực phát triển trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Với bề dày truyền thống văn hóa của Thừa Thiên Huế và TP.HCM, kỳ vọng sự ký kết hợp tác này sẽ nâng cao vị thế văn hóa của hai địa phương, phần chấn hưng và phát triển văn hóa quốc gia.

“Hai Sở cần nghiên cứu, xây dựng cụ thể hóa nội dung thỏa thuận khung đã ký kết. Các sự kiện, hoạt động phải được tổ chức một cách bài bản, toàn diện, mang lại hiệu quả cho ngành VHTT của cả Thừa Thiên Huế và TP.HCM”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Tin, ảnh: SƠN THÙY​​

Ý kiến bạn đọc