Đám cưới ở Nam Cực

VHO- Đây là trào lưu mới bùng nổ sau đại dịch Covid-19. Để tổ chức đám cưới tại địa điểm đặc biệt này, cô dâu chú rể cần chi trả khoản tiền khoảng 250.000 USD.

Đám cưới ở Nam Cực - Anh 1

 Đám cưới được tổ chức trong thời tiết dưới 0 độ C Ảnh: BRIDES WITHOUT BORDERS

Julie Baum và Tom Sylvester là hai hướng dẫn viên thực địa người Anh. Họ quyết định chọn Nam Cực làm địa điểm đặc biệt để tiến hành hôn lễ. Đám cưới được tổ chức năm 2017 ở Trạm nghiên cứu Rothera trên đảo Adelaide (Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Anh), trong điều kiện thời tiết dưới 0 độ C.

Cô dâu Baum đã đính một mảnh bạt lều màu cam lên váy cưới để làm kỷ niệm. Tiệc cưới do chính đầu bếp của Trạm Rothera chuẩn bị và phần âm nhạc do ban nhạc “địa phương” biểu diễn. Khách mời là 18 đồng nghiệp của cặp đôi đang sống và làm việc tại Rothera, gồm có cả thợ ống nước, thợ điện và đầu bếp.

Chú rể Tom Sylvester bày tỏ, hai người họ luôn muốn tổ chức một đám cưới nhỏ riêng tư, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng có thể tổ chức ở một trong những nơi xa xôi nhất Địa cầu. “Nam Cực là vùng đất đẹp đến kinh ngạc và chúng tôi đã được gặp gỡ những người bạn tuyệt vời ở đây. Mọi thứ không còn gì tốt đẹp hơn!”, Sylvester xúc động.

Theo Forbes, loại hình hôn lễ này xuất hiện từ năm 2017 nhưng phải đến 2022 mới thực sự phát triển. Trong thời gian giãn cách xã hội bởi đại dịch, mọi người bắt đầu quan tâm đến những khu vực thưa dân cư để tổ chức các sự kiện. Năm nay ghi nhận sự “bùng nổ” của các đám cưới trên toàn cầu và đây có thể là một lựa chọn đặc biệt chưa từng thấy dành cho những người thích sự yên tĩnh và độc đáo.

Nam Cực còn được gọi là “Sa mạc trắng”, là lục địa duy nhất không có cư dân sinh sống. Lục địa quanh năm băng tuyết chỉ có khách vãng lai, và những người đến đây đều là các nhà khoa học đến nghiên cứu hoặc thám hiểm.

Với 250.000 USD, các cặp đôi có thể trải nghiệm dịch vụ hoàn toàn mới cho một đám cưới ở Sa mạc trắng. Công ty du lịch Bespoke Red Savannah đã mang đến một lễ cưới độc đáo mà không phải ở đâu cũng có được. Lịch trình của buổi thành hôn được bắt đầu với tiệc cưới. Người tham gia sẽ bay từ Cape Town (Nam Phi) đến đường băng Wolf Fang ở Nam Cực trong một chuyến bay kéo dài 8,5 giờ…

Đám cưới ở Nam Cực - Anh 2

 Không chỉ dự đám cưới, khách mời còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm Ảnh: FORBES

Việc tổ chức lễ thành hôn khi xung quanh toàn băng giá không chỉ mang lại kỷ niệm đáng nhớ mà còn là giải pháp dành cho bối cảnh đại dịch. Theo quy định, tất cả hành khách phải xuất trình chứng nhận đã tiêm phòng trước khi chuyến đi bắt đầu và làm các xét nghiệm PCR trước khi lên máy bay.

Buổi đại lễ bắt đầu với bữa tiệc sáng thịnh soạn với nghi lễ cắt bánh, sau đó là phần tiệc tại Snow Lounge. Những người tham gia được thỏa sức thưởng ngoạn bức tranh toàn cảnh tự nhiên của Nam Cực, từ trên đỉnh của một loạt các ngọn núi ở đường chân trời đến vùng tuyết phủ trắng mịn như nhung. Tại đây, ban tổ chức còn chuẩn bị sẵn các khoang chứa hiện đại có không gian sinh hoạt chung và khu vực ăn uống. Ngoài ra, bạn cũng có thể thư giãn trong không gian chăm sóc sức khỏe và phòng xông hơi khô trên bờ hồ nước ngọt của Schirmacher Oasis.

Có thể nói, đám cưới ở Nam Cực hấp dẫn còn hơn cả một tuần trăng mật ngọt ngào nhất. Ngoài việc tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên của xứ sở băng giá, du khách cũng có thể tham gia các chuyến tham quan thuộc địa Emperor Penguin, leo núi… Toàn bộ các bước của đám cưới đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Điều đặc biệt, mỗi cặp đôi sẽ cam kết chi ít nhất 1.000 USD dành cho công tác bảo tồn bền vững khi đến thăm vùng đất này.

Chủ hôn buổi hôn lễ của Julie Baum và Tom Sylvester, ông Paul Samways, Trạm trưởng Rothera, ca ngợi cô dâu chú rể là những người tuyệt vời và nói rằng việc giúp họ gắn kết với nhau bằng hôn nhân chính là niềm “vinh dự to lớn”. 

 CHI MAI

Ý kiến bạn đọc