Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Mặt nạ vàng 3.000 năm tuổi được khai quật ở Trung Quốc

Thứ Ba 14/09/2021 | 09:59 GMT+7

VHO- Theo Cục Di sản Văn hóa tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), một chiếc mặt nạ bằng vàng có niên đại 3.000 năm đã được tìm thấy từ hố hiến tế ở Tây Nam Trung Quốc. Ngoài chiếc mặt nạ, thêm hàng trăm di vật khác cũng được khai quật ở nhiều hố tương tự.

Chiếc mặt nạ bằng vàng được tìm thấy lần này tại Sangxingdui (Ảnh: CHINE NOUVELLE)

Các phát hiện nằm tại Sanxingdui, một địa điểm khảo cổ ở bên ngoài Thành Đô. Tại đây, các nhà khảo cổ đã thu được hàng nghìn cổ vật kể từ khi một nông dân địa phương tình cờ phát hiện ra di chỉ vào năm 1920. Phải đến năm 1980, các nhà nghiên cứu mới có những phát hiện đột phá khi họ tìm thấy hai hố nghi lễ chứa hơn 1.000 món đồ. Trong đó, có những chiếc mặt nạ bằng đồng được bảo quản phức tạp và công phu.

Sau một thời gian dài tạm dừng khai quật, chiếc hố thứ 3 đã được tìm thấy vào cuối năm 2019, dẫn đến việc phát hiện thêm 5 cái hố khác vào năm 2020. Tháng 3 vừa qua, một nơi cất giữ 500 món đồ ở Sanxingdui được các nhà chức trách tiết lộ. Tại đây, một chiếc mặt nạ vàng khác cùng chiếc bình đồng có hoa văn chim cú đã được khai quật. Ngoài ra, còn có nhiều đồ vật khác dường như đã được đốt theo nghi thức trước khi đem chôn cất. Điều này khiến các chuyên gia tin rằng, những chiếc hố được sử dụng cho mục đích tế lễ.

Một tác phẩm điêu khắc động vật bằng đồng gần đây được khai quật trong khu di tích (Ảnh: Getty)

Theo các cơ quan báo chí nhà nước, chiếc mặt nạ vàng lần này được phát hiện vào tháng 6 nhưng chỉ mới được công bố vào tháng 9. Tân Hoa Xã cũng cho biết thêm, chiếc mặt nạ nặng khoảng 100 gram và có thể là một phần của chiếc đầu bằng đồng lớn chứ không phải là một vật thể độc lập. Nó có thể đã xuất hiện từ cuối triều đại nhà Thương (kết thúc năm 1046 TCN).

Chiếc mặt nạ nằm trong số 500 mẫu vật thuộc các hố khai quật những tháng gần đây. Một số di vật khác cũng được tìm thấy bao gồm cổ vật bằng ngà voi, con dao bằng ngọc, bình nghi lễ được gọi là “zun” cùng nhiều bức tượng nhỏ bằng đồng.

Tang Fei, Giám đốc Viện Nghiên cứu Di tích Văn hóa và Khảo cổ tỉnh Tứ Xuyên khẳng định với Tân Hoa Xã: “Những khám phá mới một lần nữa chứng minh trí tưởng tượng, óc sáng tạo của người Trung Quốc cổ đã vượt xa những gì mà chúng ta mong đợi”.

 Một nhà khảo cổ học đang làm việc tại một trong những hố hiến tế (Ảnh: CHINE NOUVELLE)

Được biết, Sanxingdui được cho là nằm ở trung tâm của nước Thục. Vương quốc Thục đã từng cai trị ở lưu vực phía tây tỉnh Tứ Xuyên cho đến khi bị chinh phục vào năm 316 TCN. Các phát hiện ở địa điểm này đã cung cấp nhiều bằng chứng về một nền văn hóa Shu độc đáo, cho thấy vương quốc này phát triển độc lập với các xã hội khác ở thung lũng sông Hoàng Hà. Sông Hoàng Hà được coi là cái nôi của nền văn minh Trung Quốc.

Mặc dù chưa được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO nhưng Sanxingdui vẫn nằm trong danh sách dự kiến để xem xét trong tương lai. Khu vực cùng với các địa điểm khảo cổ khác của nước Thục được cơ quan Liên Hợp Quốc mô tả là “đại diện xuất sắc của nền văn minh thời đại đồ đồng của Trung Quốc, Đông Á và thậm chí cả thế giới”.

Nhiều đồ vật đã được khai quật tại di chỉ này và hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng trong khuôn viên. Công tác khảo cổ vẫn được thực hiện. Đáng ngạc nhiên, cả những sợi tơ và phần còn lại của hàng dệt cũng được tìm thấy trong các hố di chỉ.

ĐÌNH TOÁN (Theo CNN)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top