Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Nhiều nước nỗ lực mở cửa trường học

Thứ Sáu 03/09/2021 | 09:54 GMT+7

VHO- Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở hầu khắp các khu vực trên thế giới, mùa tựu trường trở thành thách thức lớn đối với hàng loạt quốc gia. Với mục tiêu mang đến môi trường học tập an toàn, hiệu quả nhất cho học sinh, nhiều nước đang nỗ lực mở cửa trường học trở lại ngay trong đại dịch.

 Các nước đang nỗ lực mở cửa trường học trở lại Ảnh: AP

 Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), năm 2020, các trường học trên toàn cầu đã phải đóng cửa hoàn toàn trung bình 79 ngày. Đặc biệt, tại gần một nửa số quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các trường học đã bị đóng cửa hơn 200 ngày trong thời gian đại dịch. Thống kê của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) cũng cho thấy, đại dịch Covid-19 kéo dài đã làm gián đoạn việc học của hơn 1,7 tỉ học sinh, sinh viên tại 192 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn một năm kể từ khi đại dịch bùng phát, gần 50% học sinh toàn cầu vẫn bị ảnh hưởng bởi việc trường học đóng cửa toàn bộ hoặc một phần và hiện vẫn còn khoảng 30 quốc gia đóng cửa hoàn toàn trường học. Điều này cũng ảnh hưởng tới hơn 100 triệu giáo viên và nhân viên trường học.

Đáng quan ngại, các nghiên cứu của UNESCO và UNICEF chỉ ra, việc đóng cửa trường học càng lâu thì nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên mất đi cơ hội cải thiện tương lai càng cao. Thực tế, khoảng 24 triệu học sinh có thể phải bỏ học, hơn 100 triệu trẻ em sẽ không đạt được trình độ đọc hiểu thông thạo tối thiểu. Đồng thời, việc đóng cửa trường học còn làm giảm khả năng tiếp cận các dịch vụ quan trọng về bảo vệ, dinh dưỡng, sức khỏe, nhất là ở các nước chậm phát triển. Thêm nữa, việc trường học đóng cửa kéo dài cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tinh thần của trẻ em. Trong đó, những trẻ dễ bị tổn thương nhất và những em không thể tiếp cận giáo dục từ xa có nguy cơ không thể trở lại trường học. Ngoài ra, đối với trẻ em tại các gia đình có thu nhập thấp, việc đóng cửa trường học làm tăng nguy cơ các em bị buộc phải làm việc, bị bóc lột sức lao động, bị lạm dụng và bạo hành. Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cảnh báo, khoảng 9 triệu trẻ em đứng trước nguy cơ phải bỏ học và gia nhập đội ngũ lao động vì Covid-19.

Trong bối cảnh đại dịch tiếp tục bùng phát tại nhiều quốc gia, UNICEF và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến nghị, giáo viên và nhân viên nhà trường cần nằm trong nhóm ưu tiên tiêm vắcxin ngừa Covid-19, đồng thời kêu gọi các nước triển khai tiêm vắcxin cho trẻ em trên 12 tuổi, để có thể mở cửa trường học an toàn. Thực tế, nhiều nước trên thế giới đã và đang đẩy mạnh việc tiêm vắcxin cho giáo viên, nhân viên trường học và học sinh.

Tại Việt Nam, giáo viên nằm trong nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắcxin trước. Chính phủ Việt Nam cũng thúc đẩy tìm kiếm nguồn cung vắcxin cho trẻ em, để sớm triển khai việc chủng ngừa Covid-19 cho học sinh. Song song đó, Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an toàn trường học gắn với tiêm vắcxin, triển khai học tập trực tiếp tại các địa phương có nguy cơ dịch bệnh thấp. Trong khi đó, tại Mỹ, 50% trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vắcxin. Ở châu Âu, nhiều nước đang khuyến khích tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi 12-18 tuổi trước khi năm học mới bắt đầu.

Cùng với thúc đẩy tiêm chủng, nhiều nước cũng áp dụng một loạt biện pháp phòng, chống dịch ở trường học theo khuyến nghị của WHO và UNICEF khi mở cửa trường học. Tại Mexico, trên 25 triệu học sinh mầm non, tiểu học và trung học đã được quay lại trường vào ngày 30.8, sau gần 18 tháng tạm nghỉ. Các trường học không tổ chức lễ khai giảng, mỗi lớp học được chia làm hai nhóm để đảm bảo khoảng cách an toàn. Tất cả các lớp học phải mở cửa thông gió, các bàn học đảm bảo khoảng cách ít nhất 1,5m, toàn bộ học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang. Đặc biệt, tại Indonesia, quốc gia vừa trải qua “thảm họa” Covid-19, đã có 610 trường học tại thủ đô Jakarta mở cửa trở lại vào hôm 30.8 sau hơn một năm đóng cửa. Các trường đều thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch hết sức thận trọng, như đeo khẩu trang, giảm 50% lượng học sinh trong lớp học, không được tụ tập nói chuyện trong lớp học và tất cả giáo viên được tiêm vắcxin ngừa Covid-19.

Rõ ràng, việc đảm bảo an toàn trường học là thách thức không nhỏ đối với nhiều quốc gia, khi những biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục lây lan mạnh mẽ. Song song với các biện pháp phòng dịch, nhu cầu bao phủ vắcxin ngừa Covid-19 tới tất cả các trường học đang vô cùng cấp thiết, để học sinh có thể quay trở lại học tập an toàn, hiệu quả nhất.

 HẢI MINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top