Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Cơ quan cứu trợ cảnh báo hệ thống y tế của Afghanistan sắp sụp đổ

Thứ Ba 31/08/2021 | 11:39 GMT+7

VHO- Theo Reuters, hai cơ quan viện trợ lớn của Afghanistan cho biết, hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này có nguy cơ sụp đổ do các nhà tài trợ nước ngoài ngừng cung cấp viện trợ sau khi Taliban lên tiếp quản.

Afghanistan đang đứng trước nguy cơ về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ (Ảnh: Reuters)

Một tháng trở lại đây, Afghanistan đã trở thành điểm nóng về chính trị và nhân đạo. Sau khi Mỹ rút phần lớn binh lính còn lại vào tháng trước, Taliban đã tăng tốc chiến dịch quân sự, giành quyền kiểm soát Thủ đô Kabul vào ngày 15.8.

Ngay sau đó, các nhà tài trợ quốc tế bao gồm Ngân hàng Thế giới và Liên minh châu Âu đã đóng băng tài trợ cho Afghanistan.

Filipe Ribeiro, đại diện Afghanistan của Médecins Sans Frontières (MSF), một trong những cơ quan viện trợ y tế lớn nhất nước này cho biết: “Rủi ro lớn nhất của hệ thống y tế ở đây là sụp đổ vì thiếu sự hỗ trợ. Chúng tôi thiếu nhân lực, trang thiết bị, nguồn vốn và việc này đã kéo dài trong nhiều năm. Tình trạng không mấy khả quan dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai”.

Tương tự, người đứng đầu Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) ở Afghanistan Necephor Mghendi nhấn mạnh: “Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Afghanistan vốn đã rất mỏng manh và phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài. Thực tế, nhu cầu viện trợ nhân đạo tại đây, vào lúc này là rất lớn”.

Cả hai cơ quan viện trợ đều nhận định như vậy là vì họ đã thấy các cơ sở y tế không thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân khi nhu cầu tăng lên đáng kể. Ông Mghendi cho biết thêm, việc các ngân hàng tại Afghanistan đóng cửa đồng nghĩa với việc hầu hết các cơ quan nhân đạo không thể tiếp cận nguồn tài chính, nhân viên không được trả lương.

“Thêm vào đó, nguồn cung vật tư y tế cần được bổ sung sớm hơn dự kiến. Nguồn cung cấp được cho là có khả năng duy trì trong 3 tháng nhưng thực tế không thể đạt được như vậy. Chúng tôi cần thêm trang thiết bị y tế sớm hơn nhiều so với dự tính”, Mghendi nói.

Về phía MSF, đơn vị này đã dự trữ các nguồn cung y tế cho Afghanistan trước khi Taliban lên nắm quyền nhưng do các chuyến bay bị gián đoạn, biên giới đất liền đang rất hỗn loạn, những lô hàng này chưa rõ bao giờ có thể đến được quốc gia này.

Để góp phần giải quyết lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Afghanistan, mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã mở cầu hàng không tới Afghanistan để vận chuyển vật tư y tế. WHO thông tin 12,5 tấn vật tư đã được cung cấp vào ngày 30.8 . Lô viện trợ gồm dụng cụ chăm sóc chấn thương và bộ chăm sóc y tế khẩn cấp. Số vật tư này đủ để đáp ứng nhu cầu sức khỏe cơ bản của 200.000 người, đảm bảo cho 3.500 cuộc phẫu thuật và điều trị 6.500 bệnh nhân chấn thương.

Hiện tại, số hàng hóa đã được chuyển đến 40 cơ sở y tế ở 29 tỉnh khắp Afghanistan.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top