Nhật Bản: Nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt

VH- Tính đến thời điểm hiện tại, đợt lũ lụt khủng khiếp nhất trong vòng 36 năm trở lại đây tại Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của 157 người, con số mất tích và thương vong hiện vẫn chưa thể tính chính xác. Đợt lũ lụt trong những ngày vừa qua đã khiến cho hàng loạt các công trình công cộng, khu dân cư và nhà tạm của người dân bị hủy hoại nặng nề.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hủy bỏ chuyến công du tới các nước châu Âu và Trung Đông vào ngày 11 và 18.7 để ở lại cùng người dân đối phó với các hậu quả mà thảm họa để lại. Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng dành 70 tỉ yên (tương đương với 845 triệu USD) vào quỹ cơ sở hạ tầng để ứng phó với thiên tai. Ngoài ra, chính quyền Nhật cũng thành lập một lực lượng cứu hộ đặc nhiệm và chi thêm 2 tỉ yên (24 triệu USD) để đẩy nhanh việc cung cấp vật tư và hỗ trợ các trung tâm sơ tán cư dân trong khu vực.

HẢI ANH

Ý kiến bạn đọc