Lở tuyết tại Iran khiến 4 nhà leo núi thiệt mạng và 4 người mất tích

VHO - Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran thông báo ít nhất 4 nhà leo núi đã thiệt mạng và 4 người khác mất tích sau trận lở tuyết do tuyết rơi dày đặc ở nước này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Twitter)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Twitter)

Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran thông báo ít nhất 4 nhà leo núi đã thiệt mạng và 4 người khác mất tích sau trận lở tuyết do tuyết rơi dày đặc ở nước này.

Một trận tuyết lở xảy ra hôm 12.1 đã khiến các nhà leo núi mắc kẹt trên núi Randola, gần thành phố Oshnavieh, tỉnh West Azerbaijan.

Tổ chức trên cho biết các đội cứu hộ của họ sau đó đã giải cứu được 2 người trong số đó.

Thi thể của 3 nhà leo núi mất tích đã được tìm thấy sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm.

Trang web của tổ chức trên cho biết lực lượng cứu hộ cũng đang tìm kiếm 3 nhà leo núi khác ở tỉnh Ardabil và 1 người khác ở tỉnh Tehran.

Ngày 13.12 vừa qua, Tổ chức Khí tượng Iran đã ban bố cảnh báo về nguy cơ tuyết lở do tuyết rơi dày đặc, đặc biệt là ở vùng núi phía Tây Bắc nước này.

Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức IRNA cho biết một nhà leo núi 70 tuổi đã thiệt mạng ở vùng núi phía Bắc thủ đô Tehran.

Hồi tháng 12.2020, ít nhất 8 nhà leo núi đã thiệt mạng sau lở tuyết do bão tuyết càn quét ở phía Bắc thủ đô Tehran của Iran.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc