Thực chất chưa như danh nghĩa

VH- Nhìn vào biểu hiện ra bên ngoài, mối quan hệ giữa Mỹ và Nga hiện rất căng thẳng và trắc trở.

Đương kim tổng thống Mỹ Donald Trump có tiếng là người không cứng rắn với Nga, nếu như không muốn nói là thân thiện với Nga, mà lại còn từ thời trước khi ông Trump trở thành tổng thống Mỹ. Vậy mà nếu cứ nhìn vào biểu hiện ra bên ngoài mà suy diễn thì mối quan hệ của Mỹ với Nga ở thời ông Trump trị vì nước Mỹ cho đến nay còn căng thẳng và trắc trở hơn cả trước đó. Mỹ không chỉ duy trì mà còn tiếp tục mở rộng phạm vi và gia tăng mức độ trừng phạt Nga về kinh tế, thương mại và tài chính. Mới đây nhất là việc Mỹ trừng phạt một số “đại gia” bị Mỹ coi là có mối quan hệ rất thân thiết với tổng thống Nga Vladimir Putin. Mỹ không chỉ hùa theo chính phủ Anh và EU trong cuộc chiến ngoại giao nhằm vào Nga mà còn tung đòn nặng hơn cả khi trục xuất số lượng lớn nhất các nhà ngoại giao Nga và đóng cửa một tổng lãnh sự của Nga ở Mỹ. Cảm nhận chung đã trở nên khá phổ biến trên thế giới là Mỹ cùng các đồng minh ở phe Phương Tây đang trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh với Nga.

Trong thực chất xem ra lại không hẳn hoàn toàn như vậy và điều này thể hiện trên 3 phương diện. Thứ nhất, từ phía cá nhân ông Trump không thấy có những biểu hiện nào chứng tỏ nhìn nhận hay quan điểm khác biệt cơ bản so với trước đây về Nga và về cá nhân ông Putin. Khác với ở thời những người tiền nhiệm của ông Trump, thực chất chính sách của Mỹ ở thời ông Trump thể hiện chính xác nhất và đáng được tin nhất ở những át biểu hay tuyên cáo của cá nhân ông Trump chứ không phải ở các cộng sự. Thứ hai, phía Mỹ làm găng với Nga trong ý thức là sẽ bị Nga trả đũa tương ứng, tức là trong hiểu biết rằng sẽ phải trả giá chứ không phải muốn làm gì Nga cũng đều được. Thứ ba, làm găng với Nga đến thế trên danh nghĩa nhưng phía Mỹ đâu có rút lại lời mời của ông Trump mời ông Putin sang thăm Mỹ. Nặng danh nhẹ thực nên mối quan hệ này không phải như ở thời chiến tranh lạnh đâu.

Lam Sa

Ý kiến bạn đọc