Hợp tác du lịch Việt Nam - Đài Loan

VH- Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam - Đài Loan lần thứ 6 vừa diễn ra tại Hạ Long (Quảng Ninh).

Hiện Đài Loan thuộc nhóm 5 thị trường gửi khách du lịch quốc tế hàng đầu của Việt Nam; ngược lại, khách Việt Nam đi du lịch Đài Loan gần đây tăng với tốc độ cao. Trong 10 tháng năm 2017, khách Đài Loan đến Việt Nam là 512.800 lượt, đã vượt tổng khách Đài Loan đến Việt Nam năm 2016. Khách Việt Nam đến Đài Loan tăng với tốc độ trên 100%. Dự kiến, trong năm 2017, trao đổi khách hai bên sẽ đạt 1 triệu lượt.
Tại Hội nghị, hai bên đã thống nhất, để đạt được mục tiêu 1,5 triệu khách 2 chiều vào năm 2020, hai bên sẽ tập trung vào 4 nhóm giải pháp: Tạo điều kiện thuận lợi nới lỏng chính sách visa giữa hai bên; đẩy mạnh quy mô và các nội dung, phương thức quảng bá, xúc tiến du lịch hai bên; tăng cường, tạo thuận lợi tối đa cho việc thực hiện các đường bay mới cũng như tăng cường hoạt động của các đường bay được thiết lập; đạt được sự đồng thuận nhận thức trong việc tăng cường hợp tác với nhau một cách thuận lợi.

 P.V

Ý kiến bạn đọc