Kiểm tra đột xuất, phát hiện gần 2,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Thái Nguyên
VHO - Thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu với khối lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng Thái Nguyên phát hiện, xử lý tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Kha Sơn.
Thông tin từ Công an xã Kha Sơn (Thái Nguyên), đơn vị này vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định về nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.
Theo đó, Công an xã Kha Sơn phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên) tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Tại cơ sở kinh doanh L.V.V, tổ công tác phát hiện 39 thùng nước tăng lực nhãn hiệu Redbull nhập lậu, 270 gói chân gà nhập lậu cùng 6 bao nấm mộc nhĩ khô loại 15kg mỗi bao không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình kiểm tra cơ sở kinh doanh Đ.Đ.N, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận số lượng lớn thực phẩm vi phạm gồm 120kg đùi gà, 170kg chân lợn, 250kg đuôi lợn, 40kg cánh gà nhập lậu và 1.600kg chân gà không rõ nguồn gốc.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với cả 2 cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định hiện hành.
Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở L.V.V số tiền 18 triệu đồng. Cơ sở Đ.Đ.N bị xử phạt 41 triệu đồng. Toàn bộ tang vật vi phạm buộc tiêu hủy nhằm ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
Đại diện lực lượng chức năng cho hay, thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thực phẩm, nhất là những mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm trên thị trường.
Thời gian qua, vấn đề an toàn thực phẩm tiếp tục là điểm nóng tại nhiều địa phương, không chỉ ở khía cạnh quản lý mà còn gắn với thói quen văn hóa trong tiêu dùng, lựa chọn thực phẩm.
Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, việc nâng cao ý thức của người kinh doanh và người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành môi trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh.

RSS