Khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Hường: Từ phát ngôn gây sốc đến vòng lao lý
VHO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường, tức TikToker Hoàng Hường (sinh năm 1987, ở Phú Thọ) cùng 5 bị can khác liên quan đến cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Khởi tố, bắt tạm giam
Theo cơ quan điều tra, hệ thống kinh doanh liên quan đến cá nhân Hoàng Hường gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên đăng ký hoạt động. Các pháp nhân này được lập ra để kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và một số sản phẩm tiêu dùng khác.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, TikToker Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu qua các hộ kinh doanh và cá nhân đăng ký kinh doanh trong hệ thống của mình. Kết quả, từ tháng 1.2021 đến tháng 6.2025, doanh thu để ngoài sổ sách được xác định lên tới gần 1.800 tỉ đồng, đồng thời kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.
Với các hành vi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", bao gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.
Trong số các doanh nghiệp gắn với nữ TikToker này, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường là pháp nhân nổi bật nhất. Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại số 36 Nguyễn Hoàng (Hà Nội), thành lập tháng 8.2021 với vốn điều lệ 6 tỉ đồng.
Cổ đông sáng lập gồm ông Phạm Thành Phương (90%), bà Nguyễn Thị Hằng Trang (5%) và ông Tô Văn Tưởng (5%). Tháng 10.2022, vốn điều lệ công ty tăng lên 16 tỉ đồng, nhưng cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.
Những phát ngôn gây sốc
Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, TikToker Hoàng Hường là nhân vật “được nhiều người biết đến” trên mạng xã hội gắn với việc bán hàng cùng những phát ngôn gây sốc.
Hoàng Hường xuất hiện và có lượng người theo dõi không nhỏ trên mạng xã hội thông qua các livestream bán hàng online với các sản phẩm chủ yếu là nước súc miệng, thực phẩm chức năng và dịch vụ nha khoa thường gắn kèm chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng và tri ân khách hàng quy mô lớn.

Trong các phiên live và bài đăng của mình, Hoàng Hường thường xuyên khoe của cải như nhà cửa, tiền bạc, sổ đỏ... đồng thời tổ chức sự kiện như off fan.
Đáng chú ý, sự “nổi tiếng” của Hoàng Hường thường gắn với những “tai tiếng” cùng các phát ngôn thiếu chuẩn mực và lợi dụng ồn ào để PR, gây chú ý và thu hút lượng người theo dõi. Nữ TikToker này thường tuyên bố công dụng của sản phẩm lên tận mây xanh với những điều khó tưởng tượng như: “chữa hôi miệng tận kiếp trước”, “điều trị xương khớp không cần thuốc tây” hay “thay đổi cuộc đời chỉ nhờ nước súc miệng”…
Có thể điểm lại một vài vụ việc “tai tiếng” trong những năm qua của Hoàng Hường để thấy “hành trình” của một TikToker đến vòng lao lý.
Tháng 12.2019, phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép hoạt động do sử dụng nhân sự chưa được cấp phép hành nghề, thay đổi điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị so với hồ sơ được thẩm định ban đầu.
Từ năm 2021 đến nay, Hoàng Hường nhiều lần bị Thanh tra Bộ Y tế và các sở y tế địa phương xử phạt với hành vi quảng cáo sai lệch.
Năm 2021, sản phẩm nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic bị phản ánh quảng cáo quá mức. Năm 2022, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo viên xương khớp Hoàng Hường và Hoạt huyết Hoàng Hường quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như thuốc chữa bệnh.
Năm 2022, Cục An toàn thực phẩm đã cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên xương khớp Hoàng Hường đang quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.Trong năm 2022, doanh nghiệp này bị Cục An toàn thực phẩm phạt 65 triệu đồng.
Nhiều năm tiếp đó, các sản phẩm của Hoàng Hường tiếp tục bị cộng đồng nghi ngờ, mất niềm tin vì quảng cáo gây hiểu nhầm.
Cho đến tháng 6.2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử lý fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" vì quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu lầm, nội dung chưa được xác nhận.
Bên cạnh phát ngôn gây sốc về bán hàng, Hoàng Hường cũng có những từng hành vi đăng tải thông tin không chính xác, xúc phạm, miệt thị người dân một số vùng miền.
Năm 2020, Hoàng Hường từng đăng tải thông tin không chính xác, bịa đặt về tình hình mưa bão tại Quảng Bình. Hành động này ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người dân và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của các mạnh thường quân, các cấp chính quyền tỉnh Quảng Bình. Các cơ quan chức năng đã gửi công văn đề nghị, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ tài khoản Facebook của Hoàng Hường.
Trong livestream ngày 6.2.2023 trên TikTok, Hoàng Hường đã có những lời nói xúc phạm lớn đến nhân phẩm và danh dự những người dân bán hàng và làm dịch vụ hoa cho du khách thuê chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã (Hà Giang), gọi họ là "những kẻ ăn xin".
Sau đó Hoàng Hường còn miệt thị món ăn truyền thống của người Mông gây phẫn nộ trong cộng đồng. Từ sự việc gây bức xúc này, người dân đã có đơn kiến nghị xử lý hành vi xúc phạm của Hoàng Hường. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang chuyển đơn đến Công an tỉnh đã gửi giấy mời Hoàng Hường lên làm việc để xác minh, xử lý.