Xiaomi 17 Pro gây sốt: Camera vượt trội, pin siêu bền
VHO - Xiaomi 17 Pro ra mắt với camera Leica Light and Shadow Master, cảm biến Light Hunter 950L cùng pin “Jinshajiang” mới, hứa hẹn nâng trải nghiệm chụp ảnh ngược sáng.
Xiaomi vừa chính thức giới thiệu dòng 17 Pro với nhiều nâng cấp mạnh mẽ trong camera và pin, được hãng “định vị” là thiết bị hàng đầu trong chụp ngược sáng (backlight). Những cải tiến này hứa hẹn đưa trải nghiệm nhiếp ảnh di động lên tầm cao mới.

Leica Light and Shadow Master + cảm biến Light Hunter 950L
Điểm nhấn lớn nhất của Xiaomi 17 Pro là hệ thống camera Leica Light and Shadow Master — tích hợp cảm biến Light Hunter 950L — được quảng bá là cảm biến đầu tiên trên thế giới dành cho điện thoại có khả năng xử lý ánh sáng mạnh (backlight) cực tốt. Kết hợp với công nghệ LOFIC (High Dynamic Range) cho phép chụp ảnh trong những điều kiện ánh sáng phức tạp với dải sáng lên tới 16,5 EV — giúp giữ chi tiết sáng và tối cân bằng, tạo ra ảnh đẹp dù chênh sáng cao.
Để giảm hiện tượng flare, mờ, hoặc sương mờ khi chụp ngược sáng, Xiaomi cũng trang bị thêm nhiều lớp phủ quang học trên ống kính nhằm hạn chế phản xạ nội quang, đồng thời cải tiến thiết kế quang học bên trong để giữ cho chất lượng ảnh ổn định.
Pin mới “Jinshajiang”, thiết kế pin L-shape và công nghệ “stacked”
Không chỉ chú trọng camera, Xiaomi còn nâng cấp mạnh mẽ cho pin của dòng 17 Pro. Hãng công bố sử dụng pin mới mang tên Jinshajiang, sở hữu ~16% thành phần silicon cao cấp hơn, giúp tăng mật độ năng lượng (tức dung lượng cao hơn trong cùng kích thước nhỏ) và cải thiện hiệu quả truyền dẫn điện.
Thêm vào đó, Xiaomi áp dụng thiết kế pin hình chữ L (L-shape) và pin stacked — kết hợp nhiều lớp cell pin trong cấu trúc chồng — giúp tăng dung lượng pin mà không làm máy dày hay nặng. Đây là giải pháp thường thấy ở các smartphone cao cấp để cân bằng giữa hiệu năng và thiết kế mỏng nhẹ.
Dòng sản phẩm, phần mềm và chiến lược phân phối
Xiaomi xác nhận dòng 17 Pro sẽ bao gồm ba phiên bản: Xiaomi 17 tiêu chuẩn, Xiaomi 17 Pro cao cấp và Xiaomi 17 Pro Max. Cả ba máy đều chạy HyperOS 3 và dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 — thể hiện tham vọng cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.
Tuy nhiên có điều đáng chú ý: phiên bản Pro (và Pro Max) chỉ được bán chính thức tại Trung Quốc, còn phiên bản Xiaomi 17 tiêu chuẩn sẽ được phân phối ra thị trường quốc tế, mở ra cơ hội cho người dùng Việt Nam tiếp cận sớm hơn.
Mong đợi và thách thức
Việc Xiaomi 17 Pro được hãng định vị là “vua chụp ngược sáng” đặt kỳ vọng khá lớn vào khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng khó. Trong thực tế, để đáp ứng kỳ vọng đó, máy cần duy trì hiệu năng xử lý tốt sau thời gian sử dụng, kiểm soát nhiệt độ ổn định, và cung cấp bản cập nhật phần mềm để sửa lỗi.
Ngoài ra, vấn đề linh kiện (ống kính Leica, cảm biến Light Hunter) và dịch vụ hậu mãi (sửa chữa, thay pin) cũng sẽ là yếu tố then chốt để người dùng đánh giá xem sản phẩm có đáng “tiền” hay không.
Theo Diginoy