Thừa Thiên Huế đẩy mạnh hợp tác và giao lưu văn hóa nghệ thuật với Hàn Quốc

VHO - Chiều 22.11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Gugak Âm nhạc Quốc gia Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc đẩy mạnh hợp tác về giao lưu văn hóa. Qua đó, cùng thúc đẩy và quảng bá di sản văn hóa của hai bên, nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu và biểu diễn…

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh hợp tác và giao lưu văn hóa nghệ thuật với Hàn Quốc - Anh 1

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Gugak Âm nhạc Quốc gia Hàn Quốc ký kết hợp tác

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Gugak Âm nhạc Quốc gia Hàn Quốc đã thảo luận và thống nhất ký kết hợp tác các nội dung như: trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nghiên cứu tư liêụ - nhạc cụ, đào tạo năng cao năng lực và thúc đẩy các hoạt động chung liên quan đến nghiên cứu chuyên sâu và nghệ thuật biểu diễn… Đặc biệt, cả hai đơn vị sẽ phối hợp thực hiện “Festival Nghệ thuật Cung đình Châu Á” dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2026 sắp tới.

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh hợp tác và giao lưu văn hóa nghệ thuật với Hàn Quốc - Anh 2

Trình diễn Nhã nhạc cung đình Việt Nam với tiết mục hòa tấu Đại nhạc "Tam luân cửu chuyển"

Việc ký kết ghi nhớ hợp tác giữa hai bên nhằm mục đích mở rộng các hoạt động hợp tác, thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nhằm bảo tồn, trao truyền và phát triển âm nhạc và múa Cung đình Châu Á.

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh hợp tác và giao lưu văn hóa nghệ thuật với Hàn Quốc - Anh 3

Nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn múa cung đình Chun-Aeng Jeon "Chim vàng anh mùa xuân"

Ngay sau lễ ký kết, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Gugak Âm nhạc Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với những tiết mục nghệ thuật cung đình tiêu biểu của Việt Nam và Hàn Quốc. Các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế trình diễn các tiết mục đặc sắc như: hòa tấu Đại nhạc: Tam luân cửu chuyển, múa cung đình: Trình Tường Tập Khánh, múa Lục cúng hoa đăng, múa Lân mẫu xuất lân nhi…

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh hợp tác và giao lưu văn hóa nghệ thuật với Hàn Quốc - Anh 4

Múa cung đình Trình Tường Tập Khánh

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh hợp tác và giao lưu văn hóa nghệ thuật với Hàn Quốc - Anh 5

Lân mẫu xuất lân nhi

Trong khi đó, các nghệ sĩ phía Hàn Quốc đã mang đến chương trình những màn trình diễn: múa cung đình Chun-Aeng Jeon- Chim vàng anh mùa xuân, nhảy Cheoyongmu; nhạc tế lễ Tông miếu - Dật vũ; Jukjisa - Trúc chi từ…

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh hợp tác và giao lưu văn hóa nghệ thuật với Hàn Quốc - Anh 6

Tiết mục "Jukjisa - Trúc chi từ"

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh hợp tác và giao lưu văn hóa nghệ thuật với Hàn Quốc - Anh 7

Trình diễn tiết mục nhảy Cheoyongmu, một loại hình nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể của Hàn Quốc

Các hoạt động giao lưu văn hóa nói trên là điểm nhấn của Lễ hội mùa đông Festival Huế 2023 và nhân chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11). Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đây là dịp quan trọng để quảng bá di sản văn hóa Huế, hình ảnh của địa phương đến du khách Hàn Quốc và bạn bè quốc tế. Thông qua chương trình giao lưu biểu diễn âm nhạc và các hoạt động văn hóa lần này, kỳ vọng rằng những hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng được mở rộng và trở nên tích cực hơn. Đồng thời, tiếp tục khẳng định hiệu quả trong các thỏa thuận hợp tác với đối tác Hàn Quốc hướng đến tổ chức các hoạt động định kỳ ở các mùa Festival Huế tiếp theo.

Tin, ảnh: S.THÙY

Ý kiến bạn đọc