Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Covid-19 tăng chóng mặt, WHO khuyến cáo châu Âu đóng cửa trở lại

Thứ Tư 28/10/2020 | 09:09 GMT+7

VHO- Trước tình hình số ca Covid-19 tăng “chóng mặt”, WHO khuyến cáo các nước châu Âu cần mạnh tay, thậm chí phong tỏa toàn quốc để “chặt đứt” dây chuyền lây nhiễm.

Các bệnh viện ở thành phố Liege, Bỉ những ngày này đã gần như quá tải. Lượng bệnh nhân mắc Covid-19 nhập viện quá nhiều đã buộc nhà chức trách bệnh viện phải hủy các dịch vụ phẫu thuật “không cấp thiết” dành chỗ chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19.

Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, khoảng 1/4 nhân viên y tế bị phơi nhiễm Covid-19 dù không biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, họ vẫn phải làm việc để tránh hệ thống y tế Bỉ sụp đổ trong vài ngày tới.  

Ảnh minh họa: Reuters

Còn tại Pháp, số người mắc Covid-19 tiếp tục ghi nhận những dấu mốc kỷ lục mới. Chỉ trong vòng 1 vài ngày qua, số ca mắc Covid-19 ở Pháp đã chuyển từ con số 45.000 người/ngày sang 52.000 người/ngày. Theo nhận định của ông Jean-François Delfraissy - người đứng đầu Ủy ban Khoa học – đơn vị tư vấn cho chính phủ Pháp về dịch Covid-19, Pháp có thể sẽ phải đối mặt với 100.000 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày, cao hơn gấp 2 lần so với con số thống kê chính thức.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Pháp RTL, ông Jean-François Delfraissy nói: “Chúng ta đang trong một tình huống khó khăn, thậm chí còn đầy nguy hiểm. Mỗi ngày ở Pháp giờ có hơn 50.000 ca mắc Covid-19 mới. Theo ước tính của chúng tôi, nước Pháp sẽ phải đối mặt với 100.000 ca lây nhiễm mới mỗi ngày, cao hơn 2 lần so với thống kê thực tế. Điều này có nghĩa là SARS-CoV-2 đang lan rộng ở Pháp với tốc độ nhanh chóng”.

Bỉ và Pháp chỉ là 2 trong nhiều ví dụ về tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng tại nhiều nước châu Âu lúc này. Do tác động của dịch Covid-19 tới cuộc sống của người dân và kinh tế quốc gia, không ít quốc gia châu Âu mới chỉ dừng lại ở các biện pháp kiểm soát dịch có hạn chế như triển khai lệnh giới nghiêm ban đêm, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, tăng cường giãn cách xã hội…

Trước tình hình dịch bệnh tại châu Âu, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các nước trong châu lục nên triển khai các biện pháp mạnh tay, thậm chí phong tỏa toàn quốc để “chặt đứt” chuỗi mắt xích lây nhiễm Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua (26.10), Giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp về Y tế của Tổ chức Y tế Thế giới Michael Ryan nhấn mạnh: “Khu vực châu Âu đang là trung tâm của dịch Covid-19. Các nước châu Âu từng kiểm soát tốt dịch bệnh vào thời điểm mùa Xuân và mùa Hè vừa qua, với số ca lây nhiễm ở mức thấp và họ hoàn toàn có thể một lần nữa kiểm soát tốt dịch bệnh. Điều quan trọng lúc này là cách làm. Để ngăn ngừa dịch Covid-19 lan rộng tại châu Âu chúng ta cần tăng cường các biện pháp mạnh như hạn chế đi lại, yêu cầu người dân ở nhà hoặc thậm chí áp đặt phong tỏa trên toàn quốc”.

Với tốc độ lây lan như hiện nay, chỉ có hành động mạnh tay, châu Âu mới có thể kiểm soát được dịch bệnh như thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở châu lục này vào tháng 4 vừa qua. Đây cũng là thông điệp được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh tại cuộc họp báo.

VOV.VN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top