Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Dùng chiếc máy 60.000 đồng dò tìm ra kho báu "khủng" 98 tỉ

Thứ Năm 07/11/2019 | 10:40 GMT+7

VHO- Bộ sưu tập đồ cổ với giá trị siêu lớn được phát hiện bằng cách sử dụng máy dò kim loại trị giá 60.000 đồng.

Một bộ sưu tập các đồ tạo tác bằng vàng từ thời Anglo-Saxon mới được phát hiện đã được ca ngợi là “một trong những phát hiện vĩ đại nhất của khảo cổ học nước Anh”.

Bộ sưu tập “đồ dùng chiến tranh” được phát hiện bởi một người chuyên dò tìm kim loại có tên Terry Herbert. Ông đã sử dụng máy dò kim loại trị giá chỉ 2 bảng (~60.000 VND) mua từ một hội chợ để dò tìm trên một cánh đồng gần Lichfield, Anh.

dung chiec may 60.000 dong do tim ra kho bau "khung" 98 ty hinh anh 1

Người đàn ông tìm ra kho báu khủng nhất thế giới (Nguồn: Dailymail)

Kho báu này đã được bán cho các viện bảo tàng với giá tổng cộng 3,285 triệu bảng (~98 tỷ đồng) và tiền được chia đều cho cả Terry Herbert và chủ cánh đồng nơi tìm thấy kho báu.

Các cổ vật này được coi là có từ thời “cuộc chiến thần thánh của thời kỳ đen tối”, khi đó các nhà lãnh đạo Pagan đã chiến đấu chống lại các vương quốc Kitô giáo.

dung chiec may 60.000 dong do tim ra kho bau "khung" 98 ty hinh anh 2

Một trong những món đồ được tìm thấy trong số cổ vật (Nguồn: Dailymail)

3.900 vật phẩm bằng vàng được cho là thuộc về Mercian King Penda, một nhà lãnh đạo Pagan cai trị cho đến năm 655 sau công nguyên. Các nhà khoa học tin rằng các vật phẩm còn lại thuộc về một trong những vị vua Anglo-Saxon mạnh nhất thời bấy giờ.

dung chiec may 60.000 dong do tim ra kho bau "khung" 98 ty hinh anh 3

dung chiec may 60.000 dong do tim ra kho bau "khung" 98 ty hinh anh 4

dung chiec may 60.000 dong do tim ra kho bau "khung" 98 ty hinh anh 5

Các cổ vật bằng vàng trong kho báu "khủng"

Penda là một phần của Trận chiến Hatfield Chase, khi Northumbrian King Edwin bị đánh bại. Các nhà nghiên cứu, dẫn đầu bởi Tiến sĩ Chris Fern, đã xác định được gần 700 vật phẩm trong số 46.000 mảnh có niên đại từ thời vương quốc Anglo-Saxon tham gia vào các trận chiến tàn khốc.

Tiến sĩ Fern tin rằng các vật phẩm có nguồn gốc từ Northumbria và miền đông nước Anh, được trang bị cho quân đội Mercian, The Guardian đưa tin. Các chuyên gia đã phải làm việc trong ba ngày để lắp ráp lại khoảng 1.500 tấm bạc mỏng manh, dễ vỡ thành các bộ phận của mũ giáp và các chi tiết khác.

DANVIET.VN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top