Người Mỹ uống rượu ít kỷ lục, đa số coi rượu có hại cho sức khỏe

KHÁNH MY

VHO -Theo kết quả thăm dò mới được công bố của Gallup, tỷ lệ người Mỹ uống rượu bia đang giảm xuống mức thấp kỷ lục. Chỉ 54% cho biết họ có sử dụng đồ uống có cồn, con số thấp nhất kể từ khi Gallup bắt đầu khảo sát từ năm 1939.

Người Mỹ uống rượu ít kỷ lục, đa số coi rượu có hại cho sức khỏe - ảnh 1
Theo một cuộc thăm dò mới, tỷ lệ người Mỹ uống rượu bia thấp kỷ lục và đa số đều cho rằng rượu bia không tốt cho sức khỏe

CNN đưa tin, theo Gallup, một trong những hệ thống khảo sát nổi tiếng và lâu đời nhất Mỹ, ngày 13.8 công bố khảo sát mới, cho thấy 54% người Mỹ trưởng thành cho biết họ thường uống bia rượu.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, hơn một nửa số người được hỏi (53%) khẳng định rằng uống rượu vừa phải, tức một đến hai ly mỗi ngày, cũng không có lợi cho sức khỏe.

Quan điểm này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với nhận thức phổ biến trước đây vốn coi uống rượu chừng mực có thể tốt cho tim mạch.

“Đây là thông điệp mà giới y tế công cộng đã khuyến nghị suốt nhiều năm qua. Thật đáng mừng khi thấy nó đang thực sự thấm vào nhận thức của người dân Mỹ”, Tiến sĩ Katherine Keyes tại Đại học Columbia nhận định.

Không chỉ tỷ lệ người uống rượu giảm, mà ngay cả trong nhóm có sử dụng, tần suất uống cũng thưa thớt hơn.

Theo khảo sát tháng 7 vừa qua, chỉ 24% người uống rượu cho biết họ dùng trong vòng 24 giờ gần nhất, mức thấp kỷ lục. Ngược lại, 40% nói đã hơn một tuần kể từ lần cuối họ uống.

Điều đáng chú ý là mức giảm diễn ra ở mọi nhóm tuổi. Thế hệ Z vốn uống ít hơn các thế hệ trước, song ngay cả nhóm 35 – 54 tuổi cũng ghi nhận mức tiêu thụ giảm tới 10% so với năm 2023, trong khi nhóm trên 55 tuổi giảm khoảng 5%.

Ngày càng nhiều bằng chứng khoa học cho thấy tác hại của rượu đối với sức khỏe, từ tim mạch đến ung thư. Những nghiên cứu mới đã bác bỏ quan điểm tồn tại suốt hàng thập kỷ rằng uống rượu vừa phải có thể mang lại lợi ích y tế.

Mới đây, Hiệp hội Tim mạch Mỹ cùng Học viện Tim mạch Mỹ đã ban hành hướng dẫn mới về huyết áp, khuyến cáo nên kiêng rượu bia hoàn toàn thay vì giới hạn 1–2 ly/ngày như trước.

Trước đó, cựu Tổng Y sĩ Mỹ, Tiến sĩ Vivek Murthy cũng cảnh báo đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ ung thư, đồng thời kêu gọi cập nhật nhãn cảnh báo sức khỏe trên các sản phẩm này.

Các cơ quan liên bang Mỹ cũng đang xem xét điều chỉnh Hướng dẫn Chế độ Ăn uống cho Người Mỹ. Trong hơn ba thập kỷ, khuyến nghị về rượu bia vẫn giữ nguyên: tối đa hai ly mỗi ngày đối với nam và một ly đối với nữ.

Tuy nhiên, ở chu kỳ 2025 – 2030, ủy ban cố vấn đã từ chối đưa ra ngưỡng khuyến nghị cụ thể, mà thay vào đó dựa trên các đánh giá độc lập của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) cùng Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. cho biết hướng dẫn mới sẽ được công bố vào cuối năm nay, với định hướng “ngắn gọn, dễ hiểu và dựa trên bằng chứng khoa học”.

“Chắc chắn, bằng chứng hiện tại đều ủng hộ việc giảm mức khuyến nghị tiêu thụ rượu. Tuy nhiên, việc liệu hướng dẫn có thay đổi để phản ánh khoa học mới hay không thì còn phải chờ”, Tiến sĩ Keyes nhấn mạnh.

Sự thay đổi thái độ của người dân Mỹ đối với rượu bia phản ánh một xu hướng đang lan rộng: coi việc hạn chế, thậm chí từ bỏ đồ uống có cồn, là một phần của lối sống lành mạnh.

Điều này không chỉ xuất phát từ nghiên cứu khoa học, mà còn từ sự thay đổi trong nhận thức văn hóa – khi sức khỏe tinh thần, thể chất và tuổi thọ ngày càng được ưu tiên.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc