Nét văn hoá độc đáo trong đám cưới truyền thống Nam Kỳ xưa

THẾ HẠNH

VHO - Bảo tàng tỉnh An Giang vừa phối hợp với Hội Liên kết các Câu lạc bộ Phường Rạch Giá tổ chức chuyên đề sân khấu hóa “Một số nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ”.

Nét văn hoá độc đáo trong đám cưới truyền thống Nam Kỳ xưa - ảnh 1
Tái hiện nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ diễn ra ngày 9.11

Tái hiện nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 9.12.2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Bạch Huệ – Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang nhấn mạnh: Việc tổ chức chuyên đề sân khấu hóa hôm nay nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về cội nguồn và phong tục cưới hỏi đặc trưng của vùng đất Nam Bộ xưa.

Chuyên đề thu hút sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Học viện Chính trị khu vực IV, các trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, cùng hơn 200 học sinh, thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, diễn giả văn hóa và phóng viên báo, đài đến dự và đưa tin.

Nét văn hoá độc đáo trong đám cưới truyền thống Nam Kỳ xưa - ảnh 2

Phần sân khấu hóa – điểm nhấn của chương trình – đã tái hiện sinh động nghi thức “Lễ Thân Nghinh” (Rước dâu) trong đám cưới truyền thống Nam Kỳ xưa, do các nghệ nhân và học sinh thể hiện. Từ Lễ Cáo Từ Đường, Lễ Nhập Gia, đến Lễ Thượng Đăng và Lễ Ra Mắt hai họ, mỗi phân cảnh được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc lễ, lời dẫn truyền cảm, phục dựng không gian cưới hỏi trang trọng, giàu bản sắc.

Qua đó, người xem như được trở về không gian văn hóa của miệt sông nước Nam Bộ với những giá trị nhân văn sâu sắc – nơi tình thân, đạo hiếu và lễ nghĩa được tôn vinh, phản ánh lối sống trọng tình, trọng nghĩa của người dân Nam Kỳ xưa.

Nét văn hoá độc đáo trong đám cưới truyền thống Nam Kỳ xưa - ảnh 3

Tiếp nối phần sân khấu hóa là buổi báo cáo chuyên đề và giao lưu với các diễn giả: ông Lưu Như Việt – Diễn giả văn hóa, nguyên Giáo viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang; ông Thái Thành Hưng – Nghệ nhân, Tài tử dân gian; bà Nguyễn Thị Bạch Huệ – Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang; ông Nguyễn Quang Khánh – Thạc sĩ Quản lý Văn hóa, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di tích tỉnh An Giang; ông Lý Hoàng Luân – Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử, Bí thư Đoàn Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt; bà Nguyễn Đỗ Thùy Trang – Đoàn Luật sư Kiên Giang; ông Trần Minh Tài – Nhà sưu tầm tư liệu Rạch Giá xưa.

Nét văn hoá độc đáo trong đám cưới truyền thống Nam Kỳ xưa - ảnh 4
Nét văn hoá độc đáo trong đám cưới truyền thống Nam Kỳ xưa - ảnh 5

Tại buổi giao lưu, các diễn giả đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị về nghi thức cưới hỏi Nam Kỳ, ý nghĩa nhạc lễ trong đám cưới Nam Bộ, cũng như những mô hình giáo dục văn hóa dân tộc được triển khai trong trường học. Các em học sinh tích cực tham gia đặt câu hỏi, thể hiện sự quan tâm và niềm tự hào về truyền thống quê hương.

Đáng chú ý, trong chương trình, Nghệ nhân – Tài tử dân gian Thái Thành Hưng đã hiến tặng hiện vật gắn liền với quá trình hoạt động nghệ thuật của mình cho Bảo tàng tỉnh An Giang. Đây là món quà quý, góp phần làm phong phú nguồn tư liệu trưng bày, phục vụ nghiên cứu, giáo dục di sản văn hóa truyền thống. Đại diện Bảo tàng tỉnh, bà Nguyễn Thị Bạch Huệ đã trân trọng tiếp nhận hiện vật và trao thư cảm ơn đến ông Thái Thành Hưng. Đồng thời, bà Tôn Thị Bạch Tuyết – thân tộc Bác Tôn Đức Thắng, cũng được tri ân vì đã đồng hành, hỗ trợ chương trình.

Nét văn hoá độc đáo trong đám cưới truyền thống Nam Kỳ xưa - ảnh 6

Lan tỏa tình yêu di sản

Kết thúc chương trình, các đại biểu, diễn giả, nghệ nhân và học sinh cùng chụp ảnh lưu niệm. Chuyên đề “Một số nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ” đã khép lại trong không khí ấm áp, để lại ấn tượng sâu sắc với người xem. Không chỉ là hoạt động chuyên môn về bảo tồn văn hóa, mà còn là một buổi học thực tế sinh động giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và trân trọng hơn những giá trị văn hóa dân gian của vùng đất phương Nam.

Đến nay, Chuyên đề “Một số nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ” đã thực hiện ở Bảo tàng cơ sở 1 đã thu hút 40 em sinh viên Đại học Kiên Giang; Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt là 1.740 học sinh; Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt là 1.190 học sinh; Trường THPT Giồng Riềng là 1465 học sinh; Trường THPT Châu Thành là 1.900 học sinh; Bảo tàng cơ sở 2 là 400 em học sinh, sinh viên đến từ Đại học An Giang, Cao Đẳng nghề An Giang, Trường THPT Long Xuyên, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, Trường THPT Sóc Sơn…