Gần 60% vụ ngược đãi người già tại Nhật Bản do chính con ruột gây ra

KHÁNH MY

VHO - Hôm 5.8, chính phủ Nhật Bản công bố một số liệu khảo sát và tổng hợp tư liệu ở nước này cho thấy, gần 60% những người cao tuổi bị ngược đãi bởi chính con ruột của họ.

Gần 60% vụ ngược đãi người già tại Nhật Bản do chính con ruột gây ra - ảnh 1
Nhiều người già Nhật Bản bị chính con cái ngược đãi. Ảnh minh họa: Bloomberg

Cụ thể, trong năm tài khóa 2023, tổng cộng 17.455 người cao tuổi tại Nhật Bản được xác nhận là nạn nhân của bạo hành, theo một cuộc khảo sát do Chính phủ Nhật tiến hành.

Bạo hành thể chất chiếm tỉ lệ cao nhất với 65%, tiếp theo là bạo hành tinh thần và hành vi bỏ bê. Đáng chú ý, tới 86% nạn nhân sống cùng với người bạo hành.

Nhóm thủ phạm chủ yếu là con ruột của nạn nhân, trong đó con trai chiếm tỉ lệ lớn nhất, tiếp đến là chồng và con gái. Tính chung, con trai và con gái gây ra 57% tổng số vụ bạo hành. Trong năm, cũng ghi nhận 27 nạn nhân tử vong do bị ngược đãi.

Báo Mainichi dẫn lời giới chức cho biết số liệu này được tổng hợp từ báo cáo của chính quyền địa phương, dựa trên Luật Phòng chống bạo hành người cao tuổi có hiệu lực từ năm 2006.

Luật yêu cầu các cơ quan chức năng có trách nhiệm báo cáo và thống kê dữ liệu các vụ bạo hành. Tuy nhiên, cuộc khảo sát không bao gồm các trường hợp xảy ra trong các cơ sở chăm sóc.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, tình trạng bạo hành người cao tuổi bởi chính con cái có liên quan đến “vấn đề 8050”. Đây là hiện tượng cha mẹ ngoài 80 tuổi vẫn phải chăm lo cho con cái đã ngoài 50 tuổi nhưng sống khép kín, thất nghiệp và phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình.

Một vụ án nghiêm trọng xảy ra vào tháng 11.2023 tại tỉnh Osaka minh họa rõ nét hiện tượng này: một người đàn ông 53 tuổi đã ra tay sát hại mẹ ruột 78 tuổi đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, rồi sau đó cố gắng tự sát nhưng không thành. Người đàn ông này được xác định là người chăm sóc chính cho mẹ.

Theo lời một bác sĩ tâm thần từng thẩm vấn nghi phạm, hai mẹ con sống khép kín và không có nhiều tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Mối quan hệ giữa họ được mô tả là gắn bó tới mức “khó tưởng tượng cuộc sống nếu thiếu đi người còn lại”.

Phân tích sâu hơn về hiện tượng này, Phó giáo sư Minoru Kawakita tại Đại học Sư phạm Aichi cho biết, những vấn đề tương tự không chỉ xuất hiện trong các gia đình có con cái thất nghiệp kéo dài hoặc không kết hôn, mà còn xảy ra ở các gia đình mà con cái sau khi ly hôn hoặc mất việc quay về sống cùng cha mẹ, dẫn đến tình trạng cả hai thế hệ bị cô lập xã hội.

“Ở những trường hợp đó, con cái không chỉ gặp khó khăn trong việc chăm sóc cha mẹ mà còn dễ bị tổn thương tâm lý sau khi cha mẹ qua đời. Do đó, việc phát hiện các nguy cơ từ sớm và xây dựng hệ thống hỗ trợ cộng đồng là điều vô cùng quan trọng”, ông Minoru Kawakita nhấn mạnh.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc