Khám phá nét văn hóa đặc sắc dân tộc Mường tại “Ngôi nhà chung“
VHO - Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức Triển lãm trưng bày chuyên đề “Đặc trưng văn hóa dân tộc Mường trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Dân tộc Mường là một trong 53 dân tộc thiểu số, có dân số đông thứ 3 sau dân tộc Tày, Thái sinh sống chủ yếu ở vùng trung du và miền núi phía Bắc, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa. Đồng bào dân tộc Mường thường ở nhà sàn trong các thung lũng chân núi, có môi sinh thuận lợi cho trồng trọt, chăn nuôi và phát triển nghề thủ công truyền thống. Tiếng nói, chữ viết của đồng bào thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, ngữ hệ Nam Á.
Với người Mường "Đẻ đất đẻ nước" (Te tấc te đác) chính là một bộ sử thi lớn, tác phẩm văn học dân gian của người Mường kể về gốc tích và công cuộc đấu tranh của người Mường, chứa đựng những quan niệm người Mường cổ về việc hình thành trời đất, tạo lập thế giới, được bảo tồn và lưu truyền dưới hình thức truyền miệng, tập trung đầy đủ nhất dưới hình thức "mo". Di sản Mo Mường nổi tiếng và gắn bó với mỗi người con xứ Mường, từ khi sinh ra cất tiếng khóc chào đời đến tuổi trưởng thành và khi về bên kia thế giới.

Bên cạnh đó, đồng bào Mường có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ Tản Viên, thờ thổ công, cùn với nghệ thuật dân gian phong phú, nổi tiếng với âm vang của Chiêng mường và nhịp khua luống...
Những giá trị di sản văn hóa mang đậm bản sắc tộc người được đồng bào dân tộc Mường tạo dựng và lưu truyền qua nhiều thế hệ tạo nên nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Nhằm tạo điểm nhấn trong không gian Ngày hội, từ ngày 22-24.12, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức triển lãm trưng bày chuyên đề “Đặc trưng văn hóa dân tộc Mường trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”.
Với hơn 300 tài liệu hiện vật gốc thể khối, hình ảnh và tài liệu khoa học phụ là trang phục, nhạc cụ và các hiện vật gắn với đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng tộc người đã góp phần tôn vinh, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Mường nói riêng và bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung.


Triển lãm trưng bày là cầu nối để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về văn hóa của dân tộc Mường trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Đồng thời, quảng bá hình ảnh các dân tộc trên đường đổi mới, hội nhập và giàu bản sắc, củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc vào con đường của Đảng và Nhà nước đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

RSS