Dân vận khéo giúp đồng bào miền núi thoát nghèo
VHO - Với phương châm “Gần dân, bám dân, hướng về cơ sở”, Trung tá Đặng Sơn Quốc, Phó Công an xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đã có những việc làm cụ thể, thiết thực hỗ trợ lúc hoạn nạn khó khăn, kết nối trao quà, xây dựng nhà ở giúp bà con ổn định đời sống, tạo lập sinh kế để giảm nghèo bền vững.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Trung tá Đặng Sơn Quốc cho biết, thực hiện Đề án Công an chính quy về làm Công an xã, tháng 7.2020 anh Quốc đăng ký và được điều động về làm Trưởng Công an xã Thanh An (cũ) nay là xã Minh Long, đây là xã miền núi, với hơn 97 % dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đa phần là người Hrê sinh sống.
Sau khi nhận nhiệm vụ, anh Quốc chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn để kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng, tham mưu thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ổn định an ninh trật tự.
Trong năm 2021 – 2022, bản thân anh trực tiếp vận động Công ty Du lịch Thác Trắng, thăm, tặng hàng trăm suất quà gồm nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đền ơn, đáp nghĩa, với quyết tâm gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, vận động nhân dân cùng thực hiện, năm 2023, anh có ý tưởng và trực tiếp tham mưu xây dựng, thành lập ra mắt mô hình dân vận khéo của lực lượng Công an nhân dân “Công an xã vận động - Kết nối yêu thương”, trực tiếp vận động, kêu gọi cán bộ đơn vị, địa phương, các mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ tặng quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình nghèo có con em vượt khó trong học tập.
Thực hiện công tác thiện nguyện, an sinh xã hội anh Quốc trực tiếp viết, đăng tin bài trên trang Fecbook cá nhân chia sẻ, kêu gọi các mạnh thường quân, đơn vị, tổ chức cá nhân đóng góp hỗ trợ cho 1 trường hợp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị tai nạn lao động gây chấn thương sọ não, phải nhập viện cấp cứu điều trị nhưng sau đó không qua khỏi, với số tiền hơn 20 triệu đồng.
Bà Đinh Thị Reo, xã Minh Long chia sẻ: “Trung tá Quốc là người sống rất giản dị, gần dân, luôn chăm lo cho bà con nghèo. Đối với gia đình tôi anh là ân nhân, sau khi chồng tôi đi làm keo không may bị tai nạn lao động và bị thương nặng nhưng gia đình không có tiền cứu chữa, cảm thông vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình, anh đã viết tin bài vận động các mạnh thường quân hỗ trợ để có tiền chữa bệnh, tôi và gia đình rất cảm kích…”.

Cùng với cán bộ, đảng viên ở lực lượng Công an và mạnh thường quân đóng góp, anh Quốc đã xây dựng và ra mắt mô hình dân vận khéo “Con nuôi Công an xã – Chia sẻ yêu thương”, do chi bộ Công an xã vận hành. Qua đó, nhận nuôi dưỡng 1 trường hợp tại thôn An Thanh, xã Minh Long (cha mất sớm, nhà có 2 anh em, gia đình thuộc diện khó khăn), mặc dù nay anh đã chuyển công tác, tuy nhiên anh vẫn đóng góp để mô hình này hoạt động ngày một hiệu quả.
“Anh Quốc là người cán bộ sống rất gần dân, luôn quan tâm, chia sẻ với người dân mỗi lúc khó khăn..., chồng tôi đột ngột mất sớm để lại 2 con nhỏ nên gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Qua mô hình "Con nuôi Công an xã - Chia sẻ yêu thương", Công an xã đã nhận nuôi hỗ trợ mỗi tháng 500 nghìn đồng, tôi luôn rất biết ơn”, bà Đinh Thị Một thôn An Thanh, xã Minh Long bày tỏ.
Tháng 3.2025, anh được điều động về công tác tại Công an phường Trần Hưng Đạo (cũ) đồng hành cùng Chi bộ, Công an phường thực hiện Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát”, đã đóng góp hỗ trợ, theo dõi xây dựng, sửa chữa nâng cấp 1 ngôi nhà trên địa bàn phường và đóng ngày lương để thực hiện Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát” do Công an tỉnh và Bộ Công an kêu gọi, phát động.
Tháng 7.2025 được điều động về công tác tại Công an xã An Phú sau sáp nhập đơn vị hành chính từ đó bản thân anh luôn gương mẫu trong công lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao được tập thể đánh giá cao. Tiếp tục đồng hành kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ tặng quà cho bà con nghèo trên địa bàn.

Ngoài vai trò là một người cán bộ công an nhân dân, anh còn là một người lãnh đạo, chỉ huy có trách nhiệm và tận tâm, anh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cá nhân mà còn dẫn dắt, hỗ trợ đồng chí, đồng đội trong công tác chuyên môn. Với cương vị, là lãnh đạo, chỉ huy, anh luôn lắng nghe và khuyến khích cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị chia sẻ kinh nghiệm hay, áp dụng những phương pháp nghiệp vụ hiệu quả vào công tác.
Vừa qua, anh Quốc được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 – 2025.
Nhận xét về Trung tá Đặng Sơn Quốc, Thượng tá Lê Xuân Thắng Phó Trưởng Công an huyện Minh Long (cũ), nay là Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng ngãi chia sẻ: “Bản thân đồng chí Quốc là một cán bộ rất tâm huyết với công tác dân vận. Anh chia sẻ khó khăn cho bà con bằng những phần quà ý nghĩa. Tích cực trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương mẫu hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, luôn thể hiện bản lĩnh người chiến sỹ "Công an nhân dân – Vì nhân dân phục vụ".