Báo Văn Hóa đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ hai

VHO - Tối 5.1 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ hai năm 2024. Tại giải lần này, Báo Văn Hóa đoạt giải C với loạt 3 kỳ Sự cấp thiết của chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá (báo in) của nhóm tác giả Nguyễn Thị Xâm (Thu Sâm), Nguyễn Thị Thu Trang (Thu Trang), Huỳnh Thị Thuỳ Trang (Thuỳ Trang).

Báo Văn Hóa đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ hai - Anh 1

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm ảnh Dấu ấn hoạt động của Quốc hội Việt Nam và khoảnh khắc Diên Hồng

Dự lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung.

Báo Văn Hóa đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ hai - Anh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Cùng dự Lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng BTC Giải Diên Hồng Bùi Văn Cường; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, các Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trong cả nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương...

Báo Văn Hóa đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ hai - Anh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Giải Diên Hồng lần thứ hai năm 2024 đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành của HĐND các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo trên cả nước. Từ đó, có được những tác phẩm dự thi công phu, phong phú về đề tài, sắc sảo về nội dung, đa dạng về phong cách và hiện đại về phương tiện làm báo.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của 78 năm Quốc hội Việt Nam, Quốc hội Khóa XV đã và đang tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tại các địa phương, hoạt động của HĐND các cấp cũng ngày càng được đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn.

Báo Văn Hóa đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ hai - Anh 4

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao giải B cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của Quốc hội.

Do đó, ông Trần Thanh Mẫn mong rằng các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, lòng yêu nghề, dành niềm tin, tình cảm gắn bó đối với các cơ quan đại biểu của nhân dân; chủ động tuyên truyền, cổ động một cách toàn diện, kịp thời, hiệu quả để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đóng góp ngày càng to lớn hơn trong việc xây dựng Quốc hội, HĐND hiệu lực, hiệu quả hơn, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân.

Báo Văn Hóa đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ hai - Anh 5

Trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả. Nhà báo Thu Sâm (thứ bảy từ trái sang), đại diện cho nhóm tác giả Báo Văn Hóa nhận giải C 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, với truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp.

Ông tin tưởng Quốc hội, HĐND các cấp sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực của các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Các nhà báo sẽ có những tìm tòi, khám phá, sáng tạo mới để viết về Quốc hội và HĐND; tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”; là diễn đàn để các tầng lớp nhân dân đóng góp tâm huyết, trí tuệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự lan tỏa tích cực, cổ vũ tinh thần đoàn kết, khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo trong nhân dân để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Báo Văn Hóa đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ hai - Anh 6

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chúc mừng Ban Biên tập và đại diện nhóm tác giả Báo Văn Hóa đoạt giải. Ảnh: Như Ý

Sau 6 tháng phát động, BTC Giải Diên Hồng lần thứ hai năm 2024 đã tiếp nhận 2.679 tác phẩm dự thi của 138 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, cá nhân trong nước và nước ngoài...

Ban thư ký đã sàng lọc được 2.130 tác phẩm và chọn 540 tác phẩm đưa vào chấm vòng sơ khảo. Theo đánh giá, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bài bản cả về nội dung và hình thức thể hiện; thường thể hiện bằng nhiều kỳ với nhiều tuyến bài viết, các hình thức thể hiện hiện đại như Mega-story, Infographic...

Báo Văn Hóa đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ hai - Anh 7

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích

Các tác phẩm đều bám sát, phản ánh đầy đủ chủ đề, đề tài theo thể lệ của Giải Diên Hồng lần thứ 2; có nội dung tốt, bám sát “hơi thở” của cuộc sống; đặc biệt là làm nổi bật vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND các các cấp...

Các tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng lần thứ hai đã bao gồm đầy đủ các loại hình báo chí và thu hút sự tham dự của các cơ quan báo chí ở cả Trung ương, địa phương, các hội, đoàn thể...

Báo Văn Hóa đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ hai - Anh 8

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát động Giải Diên Hồng lần thứ ba năm 2025

Trong mùa giải thứ 2, rất nhiều cơ quan báo chí địa phương đã tích cực gửi bài dự thi. Trong số đó, có nhiều tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Điều này khẳng định, công tác chỉ đạo, phát động cuộc thi đã được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến địa phương, đồng thời cũng cho thấy sức hấp dẫn của Giải báo chí viết về Quốc hội và HĐND trong hệ thống giải thưởng báo chí quốc gia.

Hội đồng chấm sơ khảo đã lựa chọn được 106 tác phẩm lọt vào vòng chấm chung khảo, bao gồm 26 tác phẩm báo in, 15 tác phẩm tạp chí, 25 tác phẩm báo điện tử, 12 tác phẩm phát thanh, 20 tác phẩm truyền hình và 8 tác phẩm ảnh báo chí.

Báo Văn Hóa đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ hai - Anh 9

Các tiết mục văn nghệ tại lễ trao giải

Kết quả, Hội đồng chung khảo đã bỏ phiếu, lựa chọn được 79 tác phẩm để trao giải. Trong đó có 7 Giải A, 14 Giải B, 20 Giải C và 38 Giải Khuyến khích. Số lượng tác phẩm được trao Giải bảo đảm cơ cấu giải thưởng quy định tại thể lệ giải.

Tải giải lần này, Báo Văn Hóa đoạt giải C với loạt bài 3 kỳ Sự cấp thiết của chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá (báo in) của nhóm tác giả Nguyễn Thị Xâm (Thu Sâm), Nguyễn Thị Thu Trang (Thu Trang), Huỳnh Thị Thuỳ Trang (Thuỳ Trang).

Báo Văn Hóa đoạt giải C Giải Diên Hồng lần thứ hai - Anh 10

Kế thừa sự thành công của 2 kỳ giải trước, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã phát động Giải Diên Hồng lần thứ 3 - năm 2025.

Theo đó, các tác phẩm tham dự Giải là các tác phẩm được đăng tải, phát sóng từ ngày 6.12.2023 đến 5.11.2024.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: XUÂN TRẦN 

Ý kiến bạn đọc