Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Youtube bảo vệ người dùng trước các cuộc tấn công và quấy rối

Thứ Năm 11/11/2021 | 21:32 GMT+7

VHO- Youtube cho biết người dùng nền tảng này vẫn có thể nhấn nút "không thích" dưới các video nhưng chỉ có người đăng tải nội dung mới thấy tổng lượt đánh giá tiêu cực.

Youtube bao ve nguoi dung truoc cac cuoc tan cong va quay roi hinh anh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: techcrunch.com)

Nền tảng chia sẻ video YouTube thông báo sẽ ẩn tổng lượt "không thích" (dislike) trên các video nhằm bảo vệ các nhà sáng tạo nội dung trước các cuộc quấy rối hoặc tấn công có chủ đích. 

Số lượt "thích" (like) hoặc "không thích" mà các nền tảng mạng xã hội đăng tải thường được cho là gây hại sức khỏe tinh thần, do đó, Facebook và Instagram đã cho phép người dùng tùy chọn việc tắt hay bật tính năng này.

Trong thông báo ngày 10.11, Youtube cho biết người dùng nền tảng này vẫn có thể nhấn nút "không thích" dưới các video nhưng chỉ có người đăng tải nội dung mới thấy tổng lượt đánh giá tiêu cực.

YouTube nêu rõ đã thử nghiệm với nút "không thích" để đánh giá liệu những thay đổi này có giúp bảo vệ những người sáng tạo nội dung trước các hành vi tấn công và quấy rối hay không, qua đó đảm bảo nền tảng này luôn đẩy mạnh những tương tác mang tính tôn trọng giữa người sáng tạo nội dung và người xem. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy hành vi tấn công bằng nút "không thích" đã giảm.

Trước đó, Youtube đã ghi nhận những phản hồi về hành vi tấn công đối với các kênh Youtube nhỏ hoặc mới thông qua việc nhấn nút "không thích."

Youtube tiến hành thử nghiệm trên trong bối cảnh các nền tảng xã hội và chia sẻ video lớn thường xuyên bị cáo buộc chưa hành động đủ để bảo vệ người dùng trước các cuộc tấn công trên Internet.

Facebook đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng danh tiếng nghiêm trọng nhất, sau khi những tài liệu nội bộ bị rò rỉ cho thấy "gã khổng lồ" công nghệ biết rõ việc ứng dụng Instagram gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ, nhưng chưa tiến hành những điều chỉnh cần thiết để tạo ra môi trường mạng xã hội an toàn hơn.

Điều này đã thúc đẩy các nhà lập pháp hướng tới siết chặt quy định đối với các "đại gia" công nghệ.

Lo ngại tác hại tiềm ẩn của vụ bê bối Facebook, tháng trước, TikTok, Snapchat và YouTube đã nỗ lực thuyết phục các thượng nghị sỹ Mỹ rằng các nền tảng này không ảnh hưởng tiêu cực đối với giới trẻ.

TTXVN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top