Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Singapore kiên định chiến lược “sống chung” với Covid-19

Thứ Hai 11/10/2021 | 09:35 GMT+7

VHO- Mặc dù số ca nhiễm Covid-19 mới liên tục gia tăng trong những tuần gần đây, khiến Singapore có lúc phải “rà phanh” để giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, nhưng với hiệu quả tích cực từ độ phủ vắc xin đạt trên 80% dân số, đảo quốc sư tử vẫn kiên trì mục tiêu thích ứng an toàn với virus SARS-CoV-2.

 Singapore thận trọng “sống chung” với Covid-19 Ảnh: CAN

 Ngay từ tháng 6, cùng với việc đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng đại trà, Singapore đã lên kế hoạch “sống chung” an toàn với dịch bệnh. Thay vì áp dụng những biện pháp cứng rắn phòng dịch theo chiến lược “không Covid-19” trước đó, đảo quốc sư tử từng bước nới lỏng giãn cách và lên lộ trình tái kết nối với thế giới. Khi chạm ngưỡng bao phủ vắc xin ngừa Covid-19 đạt 80% dân số vào tháng 8, nước này không vội vàng tuyên bố “ngày tự do”, mà vẫn tiếp tục thận trọng triển khai các hoạt động tái thiết kinh tế - xã hội. Ông Lawrence Wong, Bộ trưởng Tài chính Singapore, đồng thời là Chủ tịch Lực lượng tác chiến chống Covid-19 của nước này cho biết: “Ở Singapore, chúng tôi cho rằng không thể chỉ dựa vào vắc xin trong giai đoạn trung gian này. Vì thế, chúng tôi không có kế hoạch mở cửa trở lại một cách hoành tráng hay tuyên bố ngày tự do”.

Tuy vậy, sự tấn công của biến thể Delta với số ca nhiễm liên tục gia tăng từ tháng 9, khiến cuộc chiến chống Covid-19 của nước này thêm thách thức. Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung nhận định: “Chúng ta đang trên bước đường chuyển tiếp để tiến đến trạng thái bình thường mới sống chung với Covid-19. Đó là một hành trình khó đoán định và đầy những khúc cua”. Đáng chú ý, các loại vắc xin đã phát huy hiệu quả trong việc giúp phần lớn người bệnh không phải nhập viện, với 98,4% số ca mắc không triệu chứng hoặc chỉ có các triệu chứng nhẹ. Số ca tử vong chủ yếu được ghi nhận ở những người cao tuổi và thường là có các bệnh đi kèm, chiếm khoảng 0,2% số ca mắc. Kết quả này càng củng cố niềm tin với chiến lược thích nghi linh hoạt với virus của đảo quốc sư tử.

Để ứng phó với số ca nhiễm gia tăng trở lại, Singapore duy trì mở rộng quy mô các cuộc xét nghiệm và tăng cường tiêm chủng. Các chiến dịch, hoạt động khuyến khích tiêm vắc xin và cung cấp kit test nhanh tại nhà được đẩy mạnh. Từ ngày 24.9, các bộ dụng cụ xét nghiệm được cung cấp 24/24 qua 100 máy bán hàng tự động, đặt ở 56 địa điểm thuộc các khu dân cư trên toàn quốc đảo. Ngoài ra, 8 trung tâm sàng lọc cấp vùng và 3 trung tâm xét nghiệm nhanh cũng mở cửa vào cuối tuần để hỗ trợ công tác xét nghiệm có kết quả tức thì. Bộ Y tế nước này cũng mở rộng diện tiêm vắc xin bổ sung tới các lực lượng tuyến đầu chống dịch, những người trong các trung tâm, các cơ sở có mật độ người cao và tương đối khép kín. Đồng thời, khuyến cáo những người bị suy giảm miễn dịch vừa và nặng nên tiêm mũi thứ 3.

Bên cạnh đó, theo lộ trình “sống chung” với virus, giữa tháng 9 Singapore đã triển khai cách ly, điều trị F0 tại nhà cho hầu hết những người từ 12-50 tuổi mắc Covid-19 với triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, không có bệnh lý nền nghiêm trọng và đã được tiêm vắc xin đầy đủ. Từ ngày 10.10, Singapore thực hiện chương trình hồi phục tại nhà đối với tất cả các bệnh nhân Covid-19, ngoại trừ 3 nhóm người, bao gồm nhóm người chưa được tiêm vắc xin đầy đủ và từ 50 tuổi trở lên, nhóm người từ 80 tuổi trở lên (kể cả đã tiêm vắc xin đầy đủ) và trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, hoặc trẻ nhỏ từ 1-4 tuổi không phù hợp với việc chăm sóc tại nhà. Việc này cho phép dành sự ưu tiên các nguồn lực tốt hơn cho việc chăm sóc các bệnh nhân nặng và dễ tổn thương khác.

Không chỉ vậy, trong kế hoạch từng bước tái kết nối với thế giới, từ tháng 9, Singapore đã thí điểm chương trình đón khách du lịch đã tiêm vắc xin với Đức và Brunei. Dự kiến, nước này cũng sẽ khởi động hành lang du lịch với Hàn Quốc, tạo điều kiện cho du khách đã tiêm đầy đủ vắc xin ngừa Covid-19 có thể đi lại giữa hai quốc gia mà không cần cách ly từ ngày 15.11 tới. Singapore cũng thông báo mở hành lang đi lại từ ngày 19.10, với 8 quốc gia gồm Mỹ, Anh, Pháp, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đan Mạch và Canada. Giới chuyên gia đánh giá, việc mở cửa giúp Singapore kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu, phục hồi ngành công nghiệp không khói và bảo vệ vị thế là trung tâm tài chính lớn của thế giới.

Tại bài phát biểu toàn quốc về tình hình đại dịch Covid-19 vào ngày 9.10, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đánh giá, trong khi cuộc chiến chống Covid-19 vẫn tiếp diễn, Singapore đang ở “vị trí tốt hơn nhiều”. Mặc dù có thể có những đợt gia tăng ca nhiễm trong tương lai, nhưng đảo quốc sư tử sẽ ứng phó ngày càng tốt hơn. Và với lộ trình thích nghi thận trọng với virus, Singapore dự kiến sẽ mất từ 3-6 tháng nữa để đạt được “bình thường mới”. 

 HẢI MINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top